Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh

Binh chủng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng lực lượng theo hướng mạnh về tổ chức, thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động

Sáng 15/9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh. Cùng đi với Chủ tịch nước có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng và một số tướng lĩnh cao cấp khác.

Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Côn, Tư lệnh Binh chủng pháo binh báo cáo khái quát những thành tích đạt được của toàn lực lượng sau 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát biểu biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phân tích diễn biến phức tạp về tình hình an ninh của khu vực, thế giới hiện nay, đề nghị cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Pháo binh phát huy truyền thống cách mạng của một binh chủng hai lần đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lưọng vũ trang nhân dân tiếp tục thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng và Đảng uỷ quân sự Trung ương về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước yêu cầu Binh chủng pháo binh đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng lực lượng theo hướng mạnh về tổ chức, thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại; đồng thời thường xuyên đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, chủ động đập tan những âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch chống phá sự nghiệp đổi mới của đất nước ta; tiếp tục xứng đáng là một đơn vị “chân đồng, vai sắt, bắn giỏi, đánh trúng” như Bác Hồ đã từng khen tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên