Chủ tịch nước: Phải hết sức coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

VOV.VN - Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục xác định xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Sáng nay (24/2), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị.
Năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Cùng với đó đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương.

Qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cuộc kiểm tra, giám sát được kết luận khách quan, chính xác, làm rõ được những ưu điểm để phát huy, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót.

Tuy nhiên trong công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương còn tồn tại một số hạn chế, như: Một số thông tư, đề án về công tác tổ chức, cán bộ chậm tiến độ; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy một số nơi chưa cao, quản lý đảng viên về sinh hoạt, lối sống còn nhiều sơ hở; “bệnh” thành tích còn khá phổ biến…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2017.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2017 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục xác định xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Đây là yếu tố quyết định để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định không dao động trước những khó khăn, thử thách, nhất là khi tình thình thế giới diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường và trong bối cảnh các thế lực thù địch, tội phạm đang tăng cường chống phá cách mạng nước ta.

"Việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước khó khăn, thử thách là hết sức quan trọng", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương cần hết sức quan tâm tổ chức nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời phải gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong lực lượng công an nhân dân. Cần tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Chúng ta phải hết sức coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trước hết trong lực lượng công an nhân dân, nhất là trong bối cảnh, tình hình đang phức tạp; trước những tấn công, tác động lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch và tội phạm. Muốn làm được điều này cần hết sức coi trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các quy định của ngành về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương cần chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, đơn thư khiếu nại tố cáo. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình để kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý khi có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cần thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra của cấp trên và cấp mình theo quy định Điều lệ Đảng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước
Không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

VOV.VN - Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước  

Không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

Không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

VOV.VN - Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước  

"Không thế lực thù địch nào chia rẽ được quan hệ Campuchia-Việt Nam"
"Không thế lực thù địch nào chia rẽ được quan hệ Campuchia-Việt Nam"

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, trong sự phát triển của Campuchia có sự đóng góp xương máu của Chính phủ, nhân dân Việt Nam

"Không thế lực thù địch nào chia rẽ được quan hệ Campuchia-Việt Nam"

"Không thế lực thù địch nào chia rẽ được quan hệ Campuchia-Việt Nam"

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, trong sự phát triển của Campuchia có sự đóng góp xương máu của Chính phủ, nhân dân Việt Nam

“Lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng“
“Lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng“

VOV.VN -Tổng Bí thư yêu cầu Công an nhân dân phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

“Lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng“

“Lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng“

VOV.VN -Tổng Bí thư yêu cầu Công an nhân dân phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ trưởng Bộ Công an: Hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế
Bộ trưởng Bộ Công an: Hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2016, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công an: Hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế

Bộ trưởng Bộ Công an: Hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2016, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm
Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

VOV.VN - Lực lượng công an có trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu, phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa.

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Chủ tịch nước: Công an trong sạch mới đấu tranh hiệu quả với tội phạm

VOV.VN - Lực lượng công an có trong sạch thì đấu tranh mới có hiệu quả với tội phạm, phần tử xấu, phòng ngừa không để kẻ địch móc nối, lôi kéo, tha hóa.

Chủ tịch nước: Không thể lơ là trước âm mưu của các thế lực thù địch
Chủ tịch nước: Không thể lơ là trước âm mưu của các thế lực thù địch

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng ta không thể lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu thâm độc và xảo quyệt của các thể lực thù địch.

Chủ tịch nước: Không thể lơ là trước âm mưu của các thế lực thù địch

Chủ tịch nước: Không thể lơ là trước âm mưu của các thế lực thù địch

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng ta không thể lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu thâm độc và xảo quyệt của các thể lực thù địch.