Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 2 Thứ trưởng Công an

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong quân hàm cấp Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Thành, đồng chí Phạm Dũng.

Chiều 22/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong quân hàm cấp Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và thăng quân hàm cấp thượng tướng cho đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban ngành trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong quân hàm cấp Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Phạm Dũng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Phạm Dũng là cán bộ lãnh đạo, sĩ quan ưu tú, trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đàm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trao quyết định và chúc mừng 2 đồng chí được phong và thăng quân hàm Thượng tướng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn của hai Đồng chí và là niềm vui chung của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của hai Đồng chí và của lực lượng Công an nhân dân. Được phong và thăng quân hàm cấp Thượng tướng là niềm tự hào, là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm càng cao. Chính vì vậy, với vai trò là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng Công an nhân dân, trong thời gian tới hai Đồng chí cần phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ của mình, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lành đạo Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân nhân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Người làm tướng phải "Trí - Dũng - Nhân - Tín- Liêm - Trung" để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho.

Chủ tịch nước đề nghị với cương vị của mình hai đồng chí cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 28-NQ/TW về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chỉ Minh”, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược, kịp thời đề ra những phương án giải quyết các tình huống hệ trọng về an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ; nâng cao hom nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện tốt nguyên tắc "Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an", Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục nghiên cứu và phát triển lý luận về công tác Công an; hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của công dân và của Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Chủ tịch nước lưu ý, trong thời gian trước mắt, lực lượng Công an nhân dân cần nỗ lực hết sức để bảo vệ thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thay mặt 2 đồng chí được phong và thăng quân lần này, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tiếp thu và hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác
Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Quốc hội dành gần cả ngày để nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, Toà án và Tổng Kiểm toán.

Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác

Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Quốc hội dành gần cả ngày để nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, Toà án và Tổng Kiểm toán.

Chủ tịch nước chưa yêu cầu Chính phủ họp bàn vì thiếu cơ chế
Chủ tịch nước chưa yêu cầu Chính phủ họp bàn vì thiếu cơ chế

VOV.VN - Chủ tịch nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn những vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết, theo quy định của Hiến pháp.

Chủ tịch nước chưa yêu cầu Chính phủ họp bàn vì thiếu cơ chế

Chủ tịch nước chưa yêu cầu Chính phủ họp bàn vì thiếu cơ chế

VOV.VN - Chủ tịch nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn những vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết, theo quy định của Hiến pháp.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4
Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ sau khi được bầu tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ sau khi được bầu tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII.