Chủ tịch nước thăm chúc tết Ban Tuyên giáo Trung ương và các địa phương

Thăm chúc tết Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả Ban tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong năm 2011.  

Trong không khí chuẩn bị đón xuân Nhâm Thìn 2012, ngày 17/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc tết Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.

Thăm chúc tết Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà Ban tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong năm 2011 vừa qua và khẳng định, công tác tuyên giáo là công tác định hướng tư tưởng nên có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo nền tảng tinh thần cho xã hội và đặc biệt là góp phần xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cùng với tiến hành tổng kết đánh giá Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, ngành Tuyên giáo cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về những biện pháp cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Tiếp đó Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.

Trước khi đến chúc Tết đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, Chủ tịch nước đã đến thăm khu tưởng niệm cụ Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hồng Tiến và dâng hương tại khu tưởng niệm 2 cụ thân sinh và nhà lưu niệm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm - Yên Mỹ.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Chủ tịch nước về một số kết quả mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2011 vừa qua. Theo đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đạt gần 12%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,85% gấp đôi so với kế hoạch đề ra. Đây cũng là năm ngành nông nghiệp được mùa toàn diện nhất từ trước tới nay đảm bảo ổn định đời sống cho 87% dân số trong tỉnh thu nhập chính từ nông nghiệp, thu ngân sách đạt hơn 4.200 tỷ đồng tăng 28%.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, và chính quyền tỉnh Hưng Yên trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn nhưng đã có bước tăng trưởng khá góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con trong tỉnh.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, với tiềm năng sẵn có, đặc biệt phát huy kết quả sau 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên sẽ có bước phát triển hơn nữa về kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhân dịp xuân về Chủ tịch nước chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Hưng Yên cần chú ý chăm lo để cho mọi người, mọi nhà đều có có Tết.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đã đạt được trong năm 2011 và bày tỏ mong muốn bước sang năm 2012 tỉnh Hà Nam cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu, cụm công nghiệp tập trung trên cơ sở tiết kiệm quỹ đất; duy trì và phát triển thành tích giáo dục; giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững và đặc biệt đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế phải quan tâm tới xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống người dân giảm phân hóa giàu nghèo và khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Trong quá trình thúc đẩy kinh tế nhanh bền vững…dân phải làm chủ thực sự, dân đứng lên, xây dựng nông thôn mới có sự tiếp sức tích cực của Nhà nước để Hà Nam giàu mạnh, nhân dân ấm lo, hạn phúc, đồng thời góp phần tích cực cùng Trung ương trong quá tình tái cơ cấu nền kinh tế quốc gia”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Nam cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng đảng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân để đoàn kết thực hiện thành công chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh Hà Nam đã đặt ra góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã đề ra.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đã đi thăm và tặng quà cho Đảng bộ và nhân dân xã Đinh Xá và huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên