Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Cục ANXH và CSĐT ma túy

(VOV) -Để hoàn thành mọi nhiệm vụ, điều quan trọng nhất là phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy được vai trò toàn dân.

Lực lượng an ninh xã hội và cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy bên cạnh làm tốt công tác nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm an ninh chính trị và tội phạm ma túy thì cần phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy được vai trò toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ mang lại kết quả to lớn trong công tác đảm bảo bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh II và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an vào sáng nay (5/2).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Cục an ninh xã hội

Vai trò của ngành an ninh ngày càng trọng yếu
Đến thăm Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh II -một trong các đơn vị có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và  trực tiếp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc thiểu số, các vấn đề xã hội khác xâm phạm an ninh quốc gia nhằm đảm bảo vững chắc an ninh chính trị phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao quá trình 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Cục An ninh xã hội đã không ngừng thi đua, phấn đấu lập nhiều thành tích, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Bộ và Tổng cục An ninh II, Cục An ninh xã hội đã chủ động công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ và biện pháp quản lý Nhà nước trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng khiếu kiện gây tình  hình phức tạp về an ninh trật tự; đề xuất Tổng cục, Bộ Công an những ứng xử phù hợp, giải quyết đúng đắn, kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Chúc cán bộ chiến sĩ trong lực lượng đón Tết vui vẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích mới, Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh đất nước sẽ diễn ra ngày càng nhiều các hoạt động đối nội đối ngoại quan trọng, vai trò của ngành an ninh càng trọng yếu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng an ninh sẽ có kế hoạch bảo đảm an ninh các sự kiện lớn và ngày lễ trọng đại.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát huy thành tựu đạt được, bước sang năm mới, Cục An ninh xã hội cần quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị chương trình công tác của Bộ, Tổng cục; nghiêm túc chấn chỉnh những thiếu sót, điều chỉnh hợp lý về mục tiêu, yêu cầu, chủ trương đối sách chủ động nắm tình hình, tham mưu hướng dẫn và triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh; phối hợp với các ban ngành liên quan rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc.

Cán bộ chiến sĩ Cục An ninh xã hội cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp với tình hình, phát huy tinh thần “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” xây dựng đơn vị đoàn kết trong sạch hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ bảo đảm an toàn xã hội không thể xem nhẹ

Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương những thành tích của lực lượng thời gian qua, với những kết quả nổi bật: bắt giữ 19.582 vụ với 29.786 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tăng 14% so với năm 2011, thu giữ 390 kg heroin. Chất lượng công tác điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự của lực lượng ngày càng được nâng cao. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy tinh thần chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền nhiều chương trình kế hoạch phòng chống ma túy có hiệu quả.

Chủ tịch nước cho rằng, ma túy là một trong hiểm họa làm suy đồi đạo đức, suy kiệt giống nòi, vì vậy để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân có vai trò to lớn của lực lượng cảnh sát nói chung, phòng chống tội phạm về ma túy nói riêng. Chủ tịch nước xúc động nhắc đến những tấm gương hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ trên trận tuyến phòng chống ma túy, và mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an cần ý thức rõ về trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Khẳng định Đảng, Nhà nước tạo mọi điều kiện để cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hoàn thành tốt trọng trách, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn xã hội là không thể xem nhẹ.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chóng ma túy đến năm 2015, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng tập trung nhiều nội dung công tác trọng tâm chiến lược và sách lược phù hợp với tình hình trong từng giai đoạn, quan tâm tiến hành công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và điều quan trọng nhất phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy được vai trò toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ mang lại kết quả to lớn trong công tác đảm bảo bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chúc Tết Lữ đoàn Thông tin 205, Đoàn đặc công
Chủ tịch nước chúc Tết Lữ đoàn Thông tin 205, Đoàn đặc công

(VOV) - Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm tình hình công tác và đời sống của cán bộ chiến sĩ các đơn vị.

Chủ tịch nước chúc Tết Lữ đoàn Thông tin 205, Đoàn đặc công

Chủ tịch nước chúc Tết Lữ đoàn Thông tin 205, Đoàn đặc công

(VOV) - Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm tình hình công tác và đời sống của cán bộ chiến sĩ các đơn vị.

Chủ tịch nước dâng hương nhân ngày thành lập Đảng
Chủ tịch nước dâng hương nhân ngày thành lập Đảng

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về Hà Tĩnh dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chủ tịch nước dâng hương nhân ngày thành lập Đảng

Chủ tịch nước dâng hương nhân ngày thành lập Đảng

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về Hà Tĩnh dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã Tây Tựu
Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã Tây Tựu

(VOV) - Ngày 4/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tìm hiểu mô hình xây dựng nông thôn mới và chúc tết bà con  xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội.

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã Tây Tựu

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã Tây Tựu

(VOV) - Ngày 4/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tìm hiểu mô hình xây dựng nông thôn mới và chúc tết bà con  xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội.