Chủ tịch nước thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Học viện Hậu cần

VOV.VN - Chủ tịch mong muốn Học viện Hậu cần xứng đáng là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hậu cần tài chính hàng đầu của quân đội

Trong không khí cả nước phấn khởi chuẩn bị đón năm mới Bính Thân, sáng 29/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết và nói chuyện thân mật với cán bộ chiến sĩ Học viện Hậu cần.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết và nói chuyện thân mật với cán bộ chiến sĩ Học viện Hậu cần

Chủ tịch mong muốn Học viện Hậu cần tiếp tục phát huy truyền thống chủ động sáng tạo, dạy tốt và học tốt trong 65 năm qua, xứng đáng là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hậu cần tài chính hàng đầu của quân đội đáp ứng mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học viện Hậu cần là một trong những nhà trường đầu tiên của quân đội ta, được thành lập trong những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 65 năm qua, Học viện Hậu cần đã không ngừng lớn mạnh. Từ lớp cán bộ đầu tiên năm 1951 đến nay, Học viện đã phát triển thành trung tâm giáo dục, khoa học và nghiên cứu hậu cần tài chính lớn của Quân đội.

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, Học viện đã vượt qua khó khăn, đào tạo được hàng vạn cán bộ hậu cần cho toàn quân và các nước bạn Lào và Campuchia. Các thế hệ cán bộ được đào tạo từ Nhà trường đã có mặt trên khắp các mặt trận, góp phần bảo đảm hậu cần cho quân đội và nhân dân ta, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Đất nước hòa bình thống nhất, Học viện đã không ngừng đổi mới chương trình nội dung, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về công tác bảo đảm hậu cần trong điều kiện mới; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy, hiện đại. Nhiều cán bộ chiến sĩ của Học viện được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên Học viện Hậu Cần đạt được

Chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên Học viện Hậu Cần đạt được trong 65 năm qua, Chủ tịch nước cho rằng tình hình thế giới và khu vực hiện còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa'. Tình hình căng thẳng trên biển Đông đang gia tăng, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực, chủ quyền biển, đảo của nước ta.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra cho công tác hậu cần quân đội nói chung, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội nói riêng những yêu cầu hết sức nặng nề.

Để đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Học viện Hậu cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện  nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; và các Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Học viện Hậu cần phải bám sát nhiệm vụ xây dựng Quân đội Quân đội và công tác bảo đảm hậu cần, tài chính của Quân đội trong tình hình mới. Học viện cần tiếp tục đổi mới chương trình nội dung phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo; tổ chức tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về công tác bảo đảm hậu cần quân đội trong điều kiện mới, công tác bảo đảm hậu cần cho các đơn vị mới, các quân, binh chủng hiện đại, tình huồng chiến đấu trong cuộc chiến tranh công nghệ cao”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cùng cán bộ Học viện Hậu cần trồng cây lưu niệm

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý cần chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu cao; thực sự là hạt nhân lãnh đạo học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cùng với quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, cao về chất lượng, Học viện Hậu cần cần tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, quản lý tốt tài chính, tài sản chăm lo đời sống, cán bộ, công nhân viên, học viên.

Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống chủ động sáng tạo, dạy tốt và học tốt trong 65 năm qua, Học viện Hậu cần sẽ tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hậu cần tài chính hàng đầu của quân đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hà Nam
Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hà Nam

VOV.VN - Chiều 5/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hà Nam

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hà Nam

VOV.VN - Chiều 5/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu người có công tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch nước trao Danh hiệu Anh hùng cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Chủ tịch nước trao Danh hiệu Anh hùng cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam

VOV.VN -Ghi nhận những thành tích của ngành trong 20 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Chủ tịch nước trao Danh hiệu Anh hùng cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Chủ tịch nước trao Danh hiệu Anh hùng cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam

VOV.VN -Ghi nhận những thành tích của ngành trong 20 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Chủ tịch nước trao danh hiệu AHLĐ cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại VN
Chủ tịch nước trao danh hiệu AHLĐ cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại VN

VOV.VN - Danh hiệu Anh hùng Lao động thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến nghệ thuật của Nhà hát.

Chủ tịch nước trao danh hiệu AHLĐ cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại VN

Chủ tịch nước trao danh hiệu AHLĐ cho Nhà hát Nghệ thuật Đương đại VN

VOV.VN - Danh hiệu Anh hùng Lao động thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến nghệ thuật của Nhà hát.

Chủ tịch nước: Chúng ta phải đứng trên đôi chân của chính mình
Chủ tịch nước: Chúng ta phải đứng trên đôi chân của chính mình

VOV.VN - Trước thềm năm mới 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những đánh giá và nhận định về cơ hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. VOV trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chủ tịch nước: Chúng ta phải đứng trên đôi chân của chính mình

Chủ tịch nước: Chúng ta phải đứng trên đôi chân của chính mình

VOV.VN - Trước thềm năm mới 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những đánh giá và nhận định về cơ hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. VOV trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chủ tịch nước thăm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng
Chủ tịch nước thăm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

VOV.VN -Chủ tịch nước đã thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu tại huyện nông thôn mới Đơn Dương và TP Đà Lạt.

Chủ tịch nước thăm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

Chủ tịch nước thăm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

VOV.VN -Chủ tịch nước đã thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu tại huyện nông thôn mới Đơn Dương và TP Đà Lạt.

Chủ tịch nước chia sẻ mất mát với Indonesia sau vụ khủng bố
Chủ tịch nước chia sẻ mất mát với Indonesia sau vụ khủng bố

VOV.VN - Tiếp Đại sứ Indonesia Mayerfas, Chủ tịch nước chia sẻ những mất mát xảy ra với đất nước và nhân dân Indonesia sau vụ khủng bố vừa diễn ra.

Chủ tịch nước chia sẻ mất mát với Indonesia sau vụ khủng bố

Chủ tịch nước chia sẻ mất mát với Indonesia sau vụ khủng bố

VOV.VN - Tiếp Đại sứ Indonesia Mayerfas, Chủ tịch nước chia sẻ những mất mát xảy ra với đất nước và nhân dân Indonesia sau vụ khủng bố vừa diễn ra.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm khu đô thị Ecopark
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm khu đô thị Ecopark

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch nước cho rằng Ecopark sẽ luôn là Khu đô thị đẹp của quá trình phát triển, hiện đại hóa đất nước, đem lại hiệu quả tích cực đối với tỉnh Hưng Yên nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm khu đô thị Ecopark

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm khu đô thị Ecopark

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch nước cho rằng Ecopark sẽ luôn là Khu đô thị đẹp của quá trình phát triển, hiện đại hóa đất nước, đem lại hiệu quả tích cực đối với tỉnh Hưng Yên nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

Chủ tịch nước dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71
Chủ tịch nước dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71

VOV.VN - Lực lượng công an cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Chủ tịch nước dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71

Chủ tịch nước dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71

VOV.VN - Lực lượng công an cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp
Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp

VOV.VN - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp

Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp

VOV.VN - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Đoàn đại biểu gồm những doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho hơn 52.000 hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Đoàn đại biểu gồm những doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho hơn 52.000 hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Kuwait, Đức trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Kuwait, Đức trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp nhận quốc thư từ Đại sứ các nước Kuwait và Cộng hòa Liên bang Đức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Kuwait, Đức trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Kuwait, Đức trình quốc thư

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp nhận quốc thư từ Đại sứ các nước Kuwait và Cộng hòa Liên bang Đức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.