Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Kon Tum

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, Kon Tum cần chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, chiều qua và hôm nay (23/9), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum. Đây là tỉnh biên giới nằm ở cực bắc Tây Nguyên, sau hơn 10 năm tái lập dù đạt được một số thành tựu nhưng nhìn chung Kon Tum vẫn còn là một tỉnh nghèo, đời sống nhân dân nhất là đồng bào dân tộc ít người còn khó khăn. Với sự hỗ trợ của Trung ương, Kon Tum đang tìm mọi cách phát huy lợi thế tại chỗ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, cải thiện đời sống người dân.

Tại Kon Tum, Chủ tịch nước đã trực tiếp đến khảo sát tại xã Sa Loong thuộc huyện Ngọc Hồi-một trong những xã biên giới có phong trào xây dựng nông thôn mới tích cực. Với 6 thôn và hơn 85% người dân là đồng bào thiểu số, cuộc sống còn khó khăn, nhưng kể từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới hàng chục hộ dân đã tự nguyện hiến đất, hoa màu trên đất để làm đường giao thông. Bà con cũng tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, không chỉ đáp ứng tiêu dùng mà còn sản xuất hàng hóa, do đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,6%, an ninh trật tự luôn ổn định...

Chủ tịch nước thăm xã Sa Loong

Đánh giá cao sự hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào các dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh để phong trào thực sự hiệu quả thì sự đoàn kết, đồng lòng và nhất là bà con được bàn, được làm và kiểm tra có ý nghĩa quyết định. Ghi nhận kiến nghị một số hộ còn thiếu đất sản xuất, Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết, đồng thời vận động bà con giữ đất sản xuất nhằm ổn định cuộc sống, các ngành cũng cần quan tâm đến chăm lo giáo dục, y tế, đời sống tinh thần cho bà con nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Rời Ngọc Hồi, Chủ tịch nước đến thăm và nói chuyện với bà con huyện Kon Plông và dự lễ trao bò giống cho 50 hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc chương trình Ngân hàng bò - chung tay cùng đồng bào các tỉnh biên giới xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với phát huy nội lực, huyện cần tiếp tục thu hút sự ủng hộ của các tổ chức, xã hội cho công tác xóa đói giảm nghèo và tin rằng sự hỗ trợ này sẽ góp phần đưa các hộ sớm thoát khỏi đói nghèo.

Chủ tịch nước phát biểu tại lễ trao tặng bò

Chủ tịch nước cũng cho rằng, sự hỗ trợ nào cũng quan trọng, nhưng trước hết là giải bài toán việc làm, thu nhập cho bà con ngay tại chỗ, trong đó có đóng góp của các đơn vị kinh tế quốc phòng.

Tại Công ty 732 thuộc Binh đoàn 15 chuyên trồng và chế biến mủ cao su, Chủ tịch nước nhấn mạnh, là đơn vị kinh tế quốc phòng đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, đơn vị cần nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng, tiếp tục giúp đỡ bà con sản xuất, ổn định cuộc sống, để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, là một đơn vị có truyền thống trong kháng chiến, Binh đoàn 15 phải xứng đáng với truyền thống anh hùng, làm kinh tế phải mẫu mực. Đối với sản phẩm chủ lực của Binh đoàn là cao su, Chủ tịch nước đề nghị cần sớm có phương án thay đổi chủng loại chế biến với chất lượng cao hơn, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tránh khó khăn khi phụ thuộc vào một thị trường là Trung Quốc như hiện nay.

Tại Kon Tum, Chủ tịch nước đã đến khảo sát tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y nằm ở ngã 3 Đông Dương có cửa khẩu tiếp giáp với các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Với sự đầu tư hơn 1000 tỷ đồng trong giai đoạn 1999-2014, khu kinh tế dự kiến sẽ trở thành động lực trong tam giác phát triển Việt Nam, Lào và Campuchia gắn kết với hành lang kinh tế Đông-Tây của khu vực nhằm khai thác hiệu quả các điều kiện về địa lý, chính trị, kinh tế xã hội và có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của khu kinh tế này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, hàng hóa qua cửa khẩu còn thưa thớt, kim ngạch xuất nhập khẩu 2013 chỉ đạt 133 triệu USD...

 Chủ tịch nước thăm cán bộ khu kinh tế Bờ Y

Trao đổi với lãnh đạo khu kinh tế, Chủ tịch nước lưu ý, lãnh đạo tỉnh và khu kinh tế cần tích cực đẩy mạnh tìm kiếm các nhà đầu tư, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành từng bước tháo gỡ cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu.

Chủ tịch nước mong rằng với tốc độ hội nhập nhanh chóng, cùng vị trí quan trọng của khu kinh tế trong tam giác phát triển, Khu kinh tế Bờ Y sẽ có bước phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Tiếp đó, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Kon Tum, Chủ tịch nước nhấn mạnh ưu thế vượt trội trong phát triển kinh tế là lĩnh vực nông lâm nghiệp, với diện tích hơn 75.000 ha cao su và hàng nghìn ha cà phê, sắn... đây là triển vọng rất rõ để Kon Tum vươn lên.

Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Chủ tịch nước đánh giá cao Kon Tum đã có tăng trưởng 2 con số, thu nhập bình quân đầu người gần 26 triệu. Bên cạnh đó, tỉnh đã cố gắng giải quyết đất sản xuất cho bà con, xây dựng được một số mô hình tốt gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, cần tập trung thu hút các nhà đầu tư vào chế biến sâu sản phẩm có thế mạnh như sâm Ngọc Linh, tiêu hay cá Tầm. Trong thời gian tới, Kon Tum cần tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là bò sữa và bò thịt... Đây chính là tiền đề để Kon Tum đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp. Nhấn mạnh việc cần thiết rà soát quy hoạch, giải bài toán thiếu đất sản xuất cho bà con, Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh phối hợp với các bộ ngành tính toán lại diện tích rừng và đất rừng nhằm sử dụng hiệu quả vừa đảm bảo dân sinh, phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.

Đề cập vị trí quan trọng của khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch nước lưu ý cần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội thông qua các giải pháp kinh tế xã hội gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp. Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với giải quyết nhân tố bên trong, Kon Tum cần chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Nhấn mạnh thời gian đại hội các cấp nhiệm kỳ mới đã cận kề, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tập trung cho các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, tạo điều kiện và chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội nhiệm kỳ mới.

Trong chuyến công tác tại Kon Tum, Chủ tịch nước cũng dành thời gian tới thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum. Biểu dương kết quả mà lực lượng đã đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước cho rằng, trong quá trình hội nhập thuận lợi cũng nhiều mà thách thức cũng lớn, nhiều yếu tố tiềm ẩn, tội phạm mới xuất hiện. Để đáp ứng nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ chiến sĩ cần thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng, đồng thời chú trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Chủ tịch nước nhấn mạnh được lòng dân là được tất cả. Đây phải là nhiệm vụ nằm lòng của công an Kon Tum nói riêng và của lực lượng vũ trang nói chung.

Chủ tịch nước thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum

Tại Kon Tum, Chủ tịch nước cũng đã dự Lễ động thổ xây dựng Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh tại huyện Đắk Tô, Chủ tịch nước đánh giá cao công trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, công trình này vừa mang ý nghĩa khoa học vừa mang ý nghĩa thực tiễn dân sinh.

Chủ tịch nước cho rằng việc phát triển loại sản phẩm đặc hữu chỉ có ở Tây Nguyên sẽ là một hướng đi hứa hẹn nhiều kết quả, nếu chương trình này thành công Kon Tum và Tây Nguyên sẽ có thêm một sản phẩm có giá trị, đóng góp vào phát triển kinh tế trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum
Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum.

Kon Tum cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo
Kon Tum cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị Kom Tum cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững.

Kon Tum cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo

Kon Tum cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị Kom Tum cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững.

Thủ tướng lưu ý Kon Tum trong xóa đói, giảm nghèo
Thủ tướng lưu ý Kon Tum trong xóa đói, giảm nghèo

VOV.VN -Ngày 5/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng lưu ý Kon Tum trong xóa đói, giảm nghèo

Thủ tướng lưu ý Kon Tum trong xóa đói, giảm nghèo

VOV.VN -Ngày 5/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

VOV.VN -Công tác đối ngoại ở Kon Tum đạt nhiều kết quả tích cực trên cả ba mặt đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

VOV.VN -Công tác đối ngoại ở Kon Tum đạt nhiều kết quả tích cực trên cả ba mặt đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum

(VOV) -Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh chú trọng quy hoạch phát triển đô thị; quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum

(VOV) -Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh chú trọng quy hoạch phát triển đô thị; quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Kon Tum huy động trí tuệ nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp
Kon Tum huy động trí tuệ nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Kon Tum đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người với việc sửa đổi Hiến pháp

Kon Tum huy động trí tuệ nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp

Kon Tum huy động trí tuệ nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Kon Tum đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người với việc sửa đổi Hiến pháp

Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum
Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Kon Tum cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn chủ động phương án đảm bảo an ninh chủ quyền.

Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum

Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Kon Tum cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn chủ động phương án đảm bảo an ninh chủ quyền.

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum
Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị khối các cơ quan tham gia điều tra ban đầu phải bảo đảm đúng quy trình của tố tụng và pháp luật.

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

Tăng cường công tác cải cách tư pháp ở Kon Tum

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị khối các cơ quan tham gia điều tra ban đầu phải bảo đảm đúng quy trình của tố tụng và pháp luật.