Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chủ tịch nước đã tới thăm hỏi đời sống bà con nhân dân và khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Như Xuân, Như Thanh

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày 6-7/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi đời sống của bà con nhân dân và khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện Như Xuân, Như Thanh và tình hình quy hoạch phát triển công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, do đó cần tập trung quy hoạch, có chính sách phát triển phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân.

Trong những ngày đầu xuân mới, bà con nhân dân tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa không khỏi xúc động khi được đón Chủ tịch nước tới thăm và trực tiếp tìm hiểu đời sống và mô hình sản xuất của người dân. Bên cánh rừng Cao su đại điền tại xã Bãi Trành, hàng trăm bà con đã cùng chia sẻ với Chủ tịch nước về sự đổi mới đi lên của người dân nơi đây.

Từ một nông trường với rất nhiều khó khăn, năm 2009, xã Bãi Trành được thành lập, đến nay chỉ sau gần 5 năm Bãi Trành đã có bước chuyến nhanh chóng với những cánh rừng cao su, mía và những con đường bê tông nối liền thôn, xóm cho thấy đời sống bà con đã thay đổi từng ngày.

Đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và bà con nơi đây, Chủ tịch nước mong rằng, Bãi Trành tiếp tục phát huy thế mạnh trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi làm sao tạo nên sản xuất hàng hóa, có như vậy mới có thể phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống làm thay đổi diện mạo của xã nông thôn miền núi.

Tới thăm Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng - 1 trong 18 dự án làng thanh niên lập nghiệp dọc đường Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước hoan nghênh sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương Đoàn và tỉnh Thanh Hóa trong viêc huy động được lực lượng thanh niên với sức trẻ, trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên lập nghiệp trên vùng đất vốn trước kia còn hoang vu nhưng nay trở thành vùng đất với màu xanh của hơn 340 ha cao su và 230 ha gồm mía và sắn... đã mang lại sức sống mới trên vùng đất phía Tây của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đây là mô hình tốt cần nhân rộng tại các huyện vùng cao còn khó khăn của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, thanh niên phải tiên phong khai phá vùng đất ấy để xây dựng thành công mô hình làng thanh niên lập nghiệp kiểu mẫu.

Rời làng thanh niên lập nghiệp, Chủ tịch nước đã tới khảo sát tại xã nông thôn mới Xuân Du huyện Như Thanh. Chủ tịch nước đã tới thăm cánh đồng trồng ớt xuất khẩu tại thôn 9 của gia đình chị Đỗ Thị Thủy, một trong những hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng ớt.

Ghi nhận mô hình chuyển đổi cây trồng hết sức hiệu quả của xã, Chủ tịch nước cho rằng có được thành công ấy ngoài nỗ lực của từng hộ gia đình có sự hỗ trợ, định hướng quan trọng của Đảng bộ chính quyền xã. Sự đoàn kết, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân đã mang lại kết quả tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới của xã còn nhiều khó khăn này.

Nói chuyện với cán bộ và bà con xã Xuân Du, Chủ tịch nước đánh giá cao việc bà con đã đóng góp đến 80% kinh phí để xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hoàn thành “dồn điền, đổi thửa” tạo thuận lợi cho bà con ổn định sản xuất. Nhấn mạnh yếu tố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch nước khẳng định khi Đảng, bộ, chính quyền cùng người dân đồng lòng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân chắc chắn phong trào xây dựng nông thôn mới sẽ thành công mang lại cuộc sống ấm no cho bà con.

Từ phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước cũng đã tới thăm Khu kinh tế Nghi Sơn nằm ven biển phía Đông của tỉnh, tại đây có các dự án lớn, trọng điểm có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của Thanh Hóa, của khu vực Bắc Trung bộ và của cả nước như Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Trung tâm Nhiệt điện Nghi Sơn, Cảng nước sâu Nghi Sơn và hàng loạt các dự án khác.

Sau 7 năm hình thành và phát triển, khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút hàng trăm dự án với số vốn đăng ký đầu tư lên tới gần 20 tỷ USD, cùng với đó là công nghệ của các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc. Chủ tịch nước biểu dương những kết quả bước đầu mà Khu Công nghiệp đã đạt được và đề nghị Ban quản lý và các nhà thầu của các công trình trọng điểm cần tập trung thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh cũng như của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Sau khi thăm và khảo sát tại cơ sở, Chủ tịch nước đã làm việc với các cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch nước đánh giá: Tốc độ tăng trưởng GDP 11,2% đã nói lên những nỗ lực vượt bậc của tỉnh, không những thế, trong bối cảnh khó khăn, Thanh Hóa đã xây dựng được những cơ sở hạ tầng quan trọng, mang tính chất lấy đà cho bước phát triển nhảy vọt trong tương lai gần.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, là một tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế, cùng với những gì đã và đang tạo dựng, cũng như kinh nghiệm được tích lũy, Thanh Hóa cần có một tầm nhìn rộng lớn hơn trong quy hoạch, tránh sự chắp vá, lãng phí trong tương lai. Thanh Hóa cần đánh giá đúng thế mạnh của 3 vùng chính để có chính sách phát triển cụ thể như ven biển cần đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, vùng giữa cần nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa còn đối với phía Tây tập trung khai thác lợi thế đất đai phát triển nghề rừng để nâng cao đời sống cho bà con, vừa góp phần đưa dân sinh sống phát triển kinh tế vừa đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn biên giới.

Đánh giá cao phong trào phát triển nông thôn mới đã tạo chuyển biến tích cực cho bộ mặt nông thôn, Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhấn mạnh đến kiến nghị của bà con tại các điểm tới thăm về vấn đề vốn cho sản xuất, Chủ nước cho rằng, sắp tới Trung ương tiếp tục có chính sách hỗ trợ về vốn cho sản xuất và xây dựng nông thôn mới.



Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo tỉnh cần chỉ đạo rà soát lại dư nợ của các ngân hàng để lý giải tại sao tỷ lệ dư nợ cho phát triển nông nghiệp thấp, nhưng nông dân vẫn thiếu vốn sản xuất; đồng thời, tìm hiểu nguyên nhân vì sao các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn không đến được với đối tượng được thụ hưởng. Làm tốt đều này, cộng với sự đoàn kết đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và người dân Thanh Hóa sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trở thành vùng trọng điểm kinh tế Bắc Trung Bộ.

Cũng nhân chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, Chủ tịch nước đã tới thăm Công an tỉnh Thanh Hóa. Chúc mừng những thành tích mà công an tỉnh đã đạt được trong năm qua góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Chủ tịch nước đề nghị công an tỉnh nói riêng lực lương vũ trang nói chung cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời thực hiện tốt 2 nhiệm vụ quan trọng đó là củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để xây dựng lực lượng vững mạnh góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, góp phần cho sự nghiệp ổn định phát triển của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng chúc Tết tại Đà Nẵng
Phó Thủ tướng chúc Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN-Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi chúc Tết cán bộ, nhân viên Quận ủy Hải Châu và Công an thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng chúc Tết tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng chúc Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN-Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi chúc Tết cán bộ, nhân viên Quận ủy Hải Châu và Công an thành phố Đà Nẵng.

 Chủ tịch nước chúc tết nhân dân huyện Củ Chi, TP HCM
Chủ tịch nước chúc tết nhân dân huyện Củ Chi, TP HCM

VOV.VN -Chủ tịch nước hy vọng các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả.

 Chủ tịch nước chúc tết nhân dân huyện Củ Chi, TP HCM

Chủ tịch nước chúc tết nhân dân huyện Củ Chi, TP HCM

VOV.VN -Chủ tịch nước hy vọng các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả.

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội
Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng

Chủ tịch nước chúc Tết công nhân TP HCM
Chủ tịch nước chúc Tết công nhân TP HCM

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đối thoại trực tiếp với các công nhân về các vấn đề mà công nhân quan tâm.

Chủ tịch nước chúc Tết công nhân TP HCM

Chủ tịch nước chúc Tết công nhân TP HCM

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đối thoại trực tiếp với các công nhân về các vấn đề mà công nhân quan tâm.

Đầu năm, Thủ tướng thăm Khu xử lý chất thải Đa Phước
Đầu năm, Thủ tướng thăm Khu xử lý chất thải Đa Phước

VOV.VN -Thủ tướng bày tỏ sự hài lòng và biểu dương VWS đã thực hiện đúng chủ trương xã hội hóa việc xử lý chất thải

Đầu năm, Thủ tướng thăm Khu xử lý chất thải Đa Phước

Đầu năm, Thủ tướng thăm Khu xử lý chất thải Đa Phước

VOV.VN -Thủ tướng bày tỏ sự hài lòng và biểu dương VWS đã thực hiện đúng chủ trương xã hội hóa việc xử lý chất thải

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị

VOV.VN - Thăm và chúc Tết các đơn vị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong năm 2014 cần tập trung đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị

VOV.VN - Thăm và chúc Tết các đơn vị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong năm 2014 cần tập trung đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải coi việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp bách, chiến lược đối với đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải coi việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp bách, chiến lược đối với đất nước.