Chủ tịch nước: Thanh Hoá hành động quyết liệt hơn nữa

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Thanh Hóa lựa chọn và ưu tiên nguồn lực để phát triển các vùng kinh tế động lực, tạo sức lan toả phát triển chung của cả tỉnh.

Nhân dịp về dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017), chiều 20/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đồng tình với những khó khăn của tỉnh như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng chưa bền vững; hiệu quả của nền kinh tế và thu nhập bình quân trên đầu người còn thấp so với trung bình cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi còn cao, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

Với các kiến nghị của tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch nước cho rằng đây là những kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Với những mục tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2017 và giai đoạn 2016 – 2020, “phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, Chủ tịch nước cho rằng đây là những mục tiêu rất tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Theo Chủ tịch nước, để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Thanh Hoá cần triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương, chính sách mà Trung ương và tỉnh đã ban hành, trước hết là 05 chương trình trọng tâm, các kế hoạch hành động thực hiện 4 khâu đột phá, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Thanh Hóa cần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững.

"Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; chú trọng phát triển theo chiều sâu để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh; lựa chọn và ưu tiên nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, các vùng kinh tế động lực để tạo sức lan toả phát triển chung của cả tỉnh” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm khu kinh tế Nghi Sơn-Thanh Hóa
Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để tập trung phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, nhất là dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Đồng thời cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn.

“Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thanh Hóa có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên tôi nghĩ chúng ta hành động quyết liệt hơn nữa”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh cần xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu ấn nút khởi công công trình đường giao thông ven biển tỉnh Thanh Hóa
Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự lễ khởi công công trình đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn, Giai đoạn 1. Tuyến đường này có chiều dài 17km với tổng mức đầu tư là 1.479 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh. Đây là tuyến đường giao thông đối ngoại kết hợp du lịch, là trục giao thông Bắc Nam quốc gia. Đồng thời giúp khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương có dự án đi qua.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm khu kinh tế Nghi Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường vụ Quốc hội sẽ bàn cơ chế đặc thù cho TPHCM
Thường vụ Quốc hội sẽ bàn cơ chế đặc thù cho TPHCM

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về một số cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường vụ Quốc hội sẽ bàn cơ chế đặc thù cho TPHCM

Thường vụ Quốc hội sẽ bàn cơ chế đặc thù cho TPHCM

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về một số cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ An phấn đấu năm 2017 thu hút trên 100 dự án đầu tư
Nghệ An phấn đấu năm 2017 thu hút trên 100 dự án đầu tư

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, tín hiệu đáng mừng là Nghệ An đã thu hút được nhiều nhà đầu tư. Một không khí làm ăn, làm giàu rõ hơn.

Nghệ An phấn đấu năm 2017 thu hút trên 100 dự án đầu tư

Nghệ An phấn đấu năm 2017 thu hút trên 100 dự án đầu tư

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, tín hiệu đáng mừng là Nghệ An đã thu hút được nhiều nhà đầu tư. Một không khí làm ăn, làm giàu rõ hơn.

Chủ tịch nước: Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần tích cực đổi mới
Chủ tịch nước: Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần tích cực đổi mới

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo.

Chủ tịch nước: Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần tích cực đổi mới

Chủ tịch nước: Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần tích cực đổi mới

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tăng cường quốc phòng - an ninh, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

VOV.VN - Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tăng cường quốc phòng - an ninh, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Tổng Bí thư: Bạc Liêu phải tìm mọi điều kiện để thu hút nguồn lực
Tổng Bí thư: Bạc Liêu phải tìm mọi điều kiện để thu hút nguồn lực

VOV.VN - Tổng Bí thư lưu ý tỉnh Bạc Liêu phải làm thế nào để huy động sức mạnh của toàn xã hội, không chỉ trông vào ngân sách trung ương

Tổng Bí thư: Bạc Liêu phải tìm mọi điều kiện để thu hút nguồn lực

Tổng Bí thư: Bạc Liêu phải tìm mọi điều kiện để thu hút nguồn lực

VOV.VN - Tổng Bí thư lưu ý tỉnh Bạc Liêu phải làm thế nào để huy động sức mạnh của toàn xã hội, không chỉ trông vào ngân sách trung ương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Kim Liên
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

VOV.VN -Thủ tướng thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

VOV.VN -Thủ tướng thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.