Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào

VOV.VN -Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lào sang Việt Nam nhằm thắt chặt mối quan hệ, nhất là tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Chiều 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp thân mật Bộ trưởng Quốc phòng Lào - ông Sengnouane Xayalath đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Sengnouane Xayalath bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới Bộ trưởng Quốc phòng Lào, chuyến thăm nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước nhất là tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Thông báo một số kết quả trao đổi giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cho biết hai bên đã trao đổi rút ra những bài học kinh nghiệm để củng cố xây dựng quân đội mỗi nước. 

Hai bên cũng trao đổi thông tin về tình hình Biển Đông; thăm một số đơn vị của không quân Việt Nam và khu kinh tế quốc phòng...

Qua chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đánh giá cao công tác hiện đại hóa và sẵn sàng chiến đấu làm chủ trong mọi tình huống nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc của quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được dày công vun đắp qua các thế hệ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Việt Nam đã dành cho nhân dân Lào trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc xây dựng đất nước hôm nay và khẳng định sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện đặc biệt Việt-Lào.

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ quốc phòng Lào, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Bộ trưởng Sengnouane Xayalath được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đánh giá cao kết quả trao đổi giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm có giải pháp để triển khai những thỏa thuận đã được ký kết.

Bên cạnh đó, hai nước cũng thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các phiên họp Ủy ban liên chính phủ và giao lưu hợp tác giữa các địa phương, việc trao đổi đoàn giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng sẽ góp phần tích cực vào mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Nhất trí cao với Bộ trưởng Quốc phòng Lào về mối quan hệ keo sơn gắn bó giữa hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh thế hệ hôm nay cần tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxon Phonevihan dày công xây dựng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước cho rằng trên tinh thần đồng chí, anh em, hai nước sẽ cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước và khu vực.

Chủ tịch nước tin tưởng lực lượng quân đội hai nước được xây dựng và trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến anh hùng sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN -Chiều 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước Anh, Hà Lan và Na Uy trình quốc thư.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN -Chiều 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước Anh, Hà Lan và Na Uy trình quốc thư.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh tỉnh Nam Định
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh tỉnh Nam Định

VOV.VN -Hơn 1000 học sinh nghèo vươn lên trong học tập đã được nhận suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/suất.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh tỉnh Nam Định

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh tỉnh Nam Định

VOV.VN -Hơn 1000 học sinh nghèo vươn lên trong học tập đã được nhận suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/suất.

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Ấn Độ
Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Ấn Độ

VOV.VN - Hai bên nhất trí rằng hợp tác an ninh quốc phòng là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Ấn Độ

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Ấn Độ

VOV.VN - Hai bên nhất trí rằng hợp tác an ninh quốc phòng là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN-Chiều 15/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Choi Won Byung, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN-Chiều 15/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Choi Won Byung, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc.