Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN -Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước Peru, Liên bang Nga, Algeria và Brasil trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chiều nay (5/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước Peru, Liên bang Nga, Algeria và Brasil trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng các Đại sứ đảm nhận trọng trách tại Việt Nam và khẳng định, sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Chào mừng ngài Oscar Berninzon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Peru đầu tiên tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng việc nâng cấp đại sứ không còn kiêm nhiệm sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Nhấn mạnh sự ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử và sự hợp tác hiệu quả trong thời gian gần đây, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Peru cũng như khu vực Mỹ La tinh. Để mở rộng hợp tác, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy thành lập Ủy ban Liên Chính phủ nhằm nâng cao hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời tiếp tục phối hợp tốt trên các diễn đàn quốc tế như TPP, APEC, LHQ… Chủ tịch nước mong muốn Peru ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm là Đại sứ đầu tiên tại Việt Nam, Đại sứ Oscar Berninzon gửi lời chào của Tổng thống Peru và lời mời Chủ tịch nước thăm Peru trong thời gian tới. Trao đổi về tình hình khu vực và cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước, Đại sứ Peru cho rằng một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Vietel, Petro đang đầu tư tại Peru, hai bên cũng đã có cơ chế đối thoại chính trị kinh tế, do đó Đại sứ bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm mở đại sứ quán tại Peru, đồng thời thúc đẩy thành lập Ủy ban Liên chính phủ nhằm mở rộng cơ hội hợp tác nhất là các lĩnh vực như nông nghiệp, may mặc, viễn thông, văn hóa, du lịch…

** Tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vnukov, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ giữa 2 nước đã có quá trình lịch sử 65 năm, đây chính là cơ sở tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai bên. Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để ngài Đại sứ thực hiện tốt nhất trọng trách của mình, qua đó tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước, đặc biệt là việc thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh thuế quan Nga- Belarus-Kazakstan, đưa kim ngạch thương mại vượt xa con số 10 tỷ USD để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Chuyển lời mời của Tổng thống Putin tới Chủ tịch nước sang thăm Liên bang Nga và dự kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, Đại sứ Konstantin Vnukov nhất trí với Chủ tịch nước về quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước được xây dựng qua 65 năm, nhất là việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã thể hiện sự coi trọng hợp tác giữa hai bên.

Trong nhiệm kỳ của mình, ngài Đại sứ khẳng định cùng với thắt chặt quan hệ truyền thống hai bên cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như dầu khí, điện hạt nhân, hợp tác kỹ thuật quân sự, đồng thời rà soát những vướng mắc để sớm ký tắt Hiệp định thương mại tự do-liên minh kinh tế Á-Âu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại giữa hai nước và hai khu vực.

** Hoan nghênh Đại sứ Algeria Mohamed Berrah nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước chúc Đại sứ hoàn thành trọng trách thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại, bởi với kim ngạch mới đạt hơn 300 triệu USD cho thấy hai bên còn rất nhiều tiềm năng; bên cạnh đó, thông qua cơ chế Ủy ban liên chính phủ, hai bên cần rà soát hiệp định đã ký kết, khuyến khích mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và các lĩnh vực khác.

Đại sứ Mohamed Berrah bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đất nước mà ngài Đại sứ cũng như nhân dân Algeria có tình cảm hết sức tốt đẹp, hai nước đã có sự ủng hộ lẫn nhau trong quá khứ cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Ấn tượng trước thành tựu phát triển của Việt Nam, Đại sứ Mohamed Berrah mong muốn hai nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực vì sự phát triển của nhân dân hai nước.

** Tiếp Đại sứ Brasil Marco Antonio, Chủ tịch nước gửi lời mời tới Tổng thống Brasil sang thăm Việt Nam và khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ hợp tác với Brasil nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ La tinh. Cùng với quan hệ chính trị, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên có rất nhiều tiềm năng để hợp tác, bổ trợ lẫn nhau như thương mại đầu tư, văn hóa du lịch… đồng thời rà soát, bổ sung hiệp định ký kết nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Marco Antonio khẳng định Việt Nam là một trong đối tác quan trọng nhất ở khu vục châu Á, Brasil mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Chia sẻ về sự ngưỡng mộ lịch sử, tinh thần đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Marco Antonio khẳng định sẽ nỗ lực hết mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dâng hương tại khu di tích Đền Hùng
Chủ tịch nước dâng hương tại khu di tích Đền Hùng

VOV.VN -Sau lễ dâng hương, tại khu di tích Đền Hùng, Chủ tịch nước đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi năm 2015.

Chủ tịch nước dâng hương tại khu di tích Đền Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tại khu di tích Đền Hùng

VOV.VN -Sau lễ dâng hương, tại khu di tích Đền Hùng, Chủ tịch nước đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi năm 2015.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VOV.VN -Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị của ngoại bang của nhân dân ta.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

VOV.VN -Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị của ngoại bang của nhân dân ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà ngành y tế đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà ngành y tế đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch nước thăm Học viện Cảnh sát nhân dân
Chủ tịch nước thăm Học viện Cảnh sát nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Học viện luôn quán triệt và thực hiện tốt nhất công tác đào tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Công an

Chủ tịch nước thăm Học viện Cảnh sát nhân dân

Chủ tịch nước thăm Học viện Cảnh sát nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Học viện luôn quán triệt và thực hiện tốt nhất công tác đào tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Công an

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn nữ doanh nhân tiên phong
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn nữ doanh nhân tiên phong

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến 50 nữ doanh nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn nữ doanh nhân tiên phong

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn nữ doanh nhân tiên phong

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến 50 nữ doanh nhân tiêu biểu.