Chủ tịch nước tiếp các nhà văn, nhà thơ quốc tế

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới, thơ văn giữ vai trò
hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định văn hóa là vừa
mục tiêu vừa là động lực để phát triển của đất nước.

Chiều nay (5/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt 150 đại biểu đại diện cho các nhà văn, nhà thơ quốc tế dự Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam và liên hoan thơ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Ninh từ ngày 1-7/3.

Là một trong những sự kiện chính của chuỗi hoạt động quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài, Liên hoan thơ do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, thu hút hơn 650 nhà văn, nhà thơ, dịch giả trong nước và hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Liên hoan thơ lần này góp phần giới thiệu rộng rãi, tạo cái nhìn tổng thể về thành tựu, giá trị, bản sắc độc đáo của văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, giúp nhân dân thế giới hiểu biết đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. 

Sự kiện cũng góp phần tập hợp, đoàn kết, tạo cơ hội cho văn học Việt Nam tiếp cận với các nhà dịch thuật, nghiên cứu, xuất bản quốc tế; là dịp để các đối tác ký kết hợp tác xuất bản các tác phẩm văn học Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới.

Nhiệt liệt chào mừng các nhà văn, nhà thơ quốc tế, Chủ tịch nước khẳng định trong lịch sử hình thành phát triển, Việt Nam được biết đến là dân tộc anh dũng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và cũng là dân tộc cần cù trong xây dựng đất nước. Việt Nam còn kế thừa nền văn hóa lâu đời, hết sức đặc sắc và đa dạng với sự hòa quyện, phát triển từ các nền văn hóa của 54 dân tộc anh em. Nền văn hóa ấy chính là sức mạnh nâng đỡ dân tộc Việt Nam làm nên những thành tựu của đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới, thơ văn giữ vai trò hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định văn hóa là vừa mục tiêu vừa là động lực để phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, rất nhiều bạn bè quốc tế đã, đang và tiếp tục ủng hộ Việt Nam, sự hiện diện của các nhà văn, nhà thơ là các sứ giả trên lĩnh vực văn hóa gắn chặt hơn mối quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa các nước.

Đánh giá cao ý kiến, tham luận và công trình, tác phẩm của các đại biểu, Chủ tịch nước nhấn mạnh những tác phẩm đó sẽ góp phần làm phong phú thêm văn hóa, văn học nghệ thuật của  các nước. Chủ tịch nước chúc các đại biểu tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm có giá trị nhằm góp phần hiểu biết và xây dựng môi trường hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên