Chủ tịch nước tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào

(VOV) -Lãnh đạo Lào khẳng định sẽ vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chiều nay (19/10) tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương mặt trận Lào do Duong Chit Vongsa - Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng gặp lại ông Vongsa nhân chuyến thăm này.

Chủ tịch nước chúc Mặt trận Lào xây dựng đất nước giành được nhiều thắng lợi mới và chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, đánh giá cao việc hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động, sinh hoạt chính trị-kinh tế-văn hóa phong phú, có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký kết Hiệp định hợp tác hữu nghị toàn diện; mới đây nhất là sự kiện hai bên cùng phối hợp tổng kết Dự án biên soạn, xuất bản các ấn phẩm về lịch sử tình đoàn kết và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Ông Vongsa bày tỏ vui mừng và cảm ơn Chủ tịch nước, người bạn thân thiết của nhân dân Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn. Ông Vongsa cho biết mục đích chuyến thăm là nhằm học tập công tác vận động nhân dân của Việt Nam, cảm ơn Ban Dân vận Trung ương đã tạo điều kiện chu đáo để chuyến thăm đạt hiệu quả cao, nhờ đó đoàn thu được nhiều kinh nghiệm quý báu. 

Ông Vongsa khẳng định Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên