Chủ tịch nước tiếp Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam

Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam đến chào từ biệt Chủ tịch nước nhân hoàn thành nhiệm kỳ công tác.

Chiều 19/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Benedict  Bingham, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân hoàn thành nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 2 từ phải) và Ngài Benedict Bingham (thứ 3 từ phải)

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Quỹ Tiền tệ quốc tế trong quá trình đổi mới, phát triển của Việt Nam, cũng như những đóng góp quan trọng của cá nhân Ngài Benedict tới vai trò là Trưởng Đại diện trong thời gian qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, nhờ sự hỗ trợ tích cực của IMF, hoạt động chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô của các cơ quan chức năng của Việt Nam đã ngày càng hiệu quả, đưa Việt Nam từ một nước nghèo trở thành nước thu nhập trung bình, có nhiều tiềm năng hợp tác với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, nhìn lại bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam còn nhiều thách thức để hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời phát huy hợp tác quốc tế nhằm học hỏi kinh nghiệm phát triển bền vững...

Chủ tịch nước mong muốn IMF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành của Việt Nam để có những tư vấn chính sách hiệu quả, thiết thực, giúp Việt Nam thành công trong đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Về người kế nhiệm chức vụ Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn ông Sanjay Kalra tiếp tục kế thừa thành tựu, đưa quan hệ Quỹ Tiền tệ Quốc tế với các Bộ ngành Việt Nam lên tầm cao mới.

Cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian tiếp, ông Benedict Bingham bày tỏ cảm ơn Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam đã có những đánh giá tư vấn chính xác, hỗ trợ tích cực các cơ quan chức năng Việt Nam trong điều hành kinh tế vĩ mô. Ông Benedict Bingham tin tưởng người kế nhiệm của mình sẽ hoàn thành tốt công việc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam trong nhiệm kỳ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên