Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn mỗi cử tri tích cực giám sát, đóng góp ý kiến phê phán những việc chưa làm được, kịp thời phản ánh tiêu cực

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 14/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 3
Tại các buổi tiếp xúc, các cử tri hoan nghênh kỳ họp thứ 8 bàn những nội dung quan trọng cho việc hoàn thiện bộ máy Nhà nước và đánh giá tình hình kinh tế xã hội nhằm tìm giải pháp phát triển cho năm tới. Tuy vậy, các cử tri bày tỏ với số lượng 42 dự án luật và Nghị quyết được thảo luận, trong đó xem xét thông qua 17 dự luật quan trọng như Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Tòa án Nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp..., kỳ họp thứ 8 sẽ hoàn thành số lượng dự án Luật lớn nhất từ trước tới nay, như vậy liệu có quá sức trong một kỳ họp.

Cử tri Lê Văn Minh (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) cho rằng việc sửa đổi, ban hành là hết sức quan trọng nhưng phải đồng bộ, khắc phục tình trạng văn bản quy định hướng dẫn của cả trung ương và địa phương nhiều khi lại xiết chặt, thậm chí trái luật làm ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp.

Cử tri Nguyễn Công Cẩn (phường 3, quận 3) đề nghị Quốc hội cần chú trọng nâng cao chất lượng làm luật để Luật có tính khả thi trong cuộc sống. "Phải làm rõ trách nhiệm của người làm luật từ dự thảo, phải có người chịu trách nhiệm, không để tình trạng khi luật vào cuộc sống có bất cập xảy ra...", ông Cẩn nói.

Cử tri Nguyễn Văn Cường (phường Tân Định, quận 1) kiến nghị: "Đại biểu Quốc hội phải dũng cảm trong các phiên chất vấn, không né tránh. Đại biểu Quốc hội thấy bộ trưởng nào có trách nhiệm cần phải nói thẳng. Tôi thường thấy đại biểu Quốc hội khi chất vấn thường dùng các cụm từ “băn khoăn”, “theo đồng chí trách nhiệm thuộc về ai?”, như vậy là né tránh, cần phải có tính đấu tranh trong Quốc hội".

 Đặt câu hỏi với các đại biểu về bất cập trong phát triển kinh tế, cử tri Trần Văn Tuấn (phường Bến Nghé) cho rằng việc để thị trường tự điều tiết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, bà con nông dân luôn trong tình trạng được mùa mất giá, ép giá. Việc không thu hút được các nhà khoa học vào khâu nghiên cứu ứng dụng sản xuất chính là nguyên nhân làm giảm cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1
Bên cạnh đó, các cử tri nêu lên bức xúc trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế không được quan tâm, bất cập trong giáo dục đào tạo, vấn đề đưa người cai nghiện bắt buộc phải có quyết định của tòa án...

Các cử tri cũng đề nghị Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về thực thi chiến lược kinh tế biển về tình hình Biển Đông và công tác bảo vệ chủ quyền, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam...

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao phát biểu tâm huyết của cử tri nhất là sự quan tâm công tác nâng cao chất lượng làm luật. Chủ tịch nước cho rằng Hiến pháp đã có hiệu lực từ 1/1/2014 đòi hỏi phải thể chế kịp thời các luật. Đây là sức ép lớn đối với Quốc hội, vừa đảm bảo thời gian, vừa đảm bảo chất lượng của các dự án luật.

Trao đổi với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đang quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Đây là chương trình chiến lược phải làm trong dài hạn không thể làm trong một, hai năm. Với bước đi thích hợp, chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu. Trước hết là hoàn thiện thể chế được Quốc hội đặc biệt quan tâm xây dựng, ngay tại kỳ họp này cũng có tới 17 dự luật thông qua, có nhiều dự luật sẽ có tác động thúc đẩy đến sự phát triển của nền kinh tế. Về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng đang đẩy mạnh. Về kết cấu hạ tầng là thách thức, trước đòi hỏi xây dựng cơ cấu hạ tầng đồng bộ thì vấn đề nợ công cũng tạo áp lực ghê gớm, cần phải có tính toán căn cơ trong đầu tư công.

Cử tri Ngyễn Văn Bảy-quận 3 nêu ý kiến tại buồi tiếp xúc
Đề cập vấn đề giám sát của Quốc hội, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chúng ta đã cải cách, đã gia tăng giám sát. Tuy nhiên, nhược điểm là lẽ ra kết luận của đoàn giám sát phải mang tính pháp quy, buộc các cơ quan có trách nhiệm thi hành, sắp tới phải có đổi mới trong thực hiện chức năng quan trọng này của Quốc hội".

Đối với vấn đề phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước khẳng định đây luôn là nhiệm vụ được coi trọng đặc biệt, tuy nhiên những kết quả đạt được chưa đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri cũng như yêu cầu đặt ra.

Thừa nhận việc cán bộ các cấp đi nước ngoài quá nhiều, Chủ tịch nước cho rằng cần phải khắc phục ngay trong bối cảnh bội chi hơn 5% chi phí đó rất xót xa, chỉ hoạt động hết sức cần thiết mới được đi nhằm sử dụng đồng tiền của dân có giá trị hiệu quả.

Ghi nhận những kiến nghị, Chủ tịch nước mong rằng mỗi cử tri nên tích cực giám sát, đóng góp ý kiến phê phán những việc chưa làm được, kịp thời phản ánh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tới các cơ quan chức năng. Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chuyển tới Quốc hội và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giải quyết trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri Hưng Yên
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri Hưng Yên

Cử tri Hưng Yên kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể về chế độ, chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam; cựu quân nhân; người cao tuổi…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri Hưng Yên

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri Hưng Yên

Cử tri Hưng Yên kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể về chế độ, chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam; cựu quân nhân; người cao tuổi…

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang
Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

VOV.VN -Cử tri nêu nhiều ý kiến về tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh của đất nước; đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan công tác xây dựng pháp luật

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

VOV.VN -Cử tri nêu nhiều ý kiến về tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh của đất nước; đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan công tác xây dựng pháp luật

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình
Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp giải quyết khó khăn, bất cập hiện nay của ngành giáo dục…

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục Ninh Bình

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ có những biện pháp giải quyết khó khăn, bất cập hiện nay của ngành giáo dục…

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc cử tri Vĩnh Phúc
Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc cử tri Vĩnh Phúc

VOV.VN -Cử tri đề nghị Luật bảo hiểm xã hội phải đảm bảo nguyên tắc tất cả mọi người dân tham gia phải được hưởng chế độ như nhau.

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc cử tri Vĩnh Phúc

Ông Ngô Văn Dụ tiếp xúc cử tri Vĩnh Phúc

VOV.VN -Cử tri đề nghị Luật bảo hiểm xã hội phải đảm bảo nguyên tắc tất cả mọi người dân tham gia phải được hưởng chế độ như nhau.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -Cử tri huyện Tiên Phước đặc biệt quan tâm về cải cách giáo dục, thay đổi sách giáo khoa phổ thông, bất hợp lý trong chính sách tiền lương giữa các ngành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -Cử tri huyện Tiên Phước đặc biệt quan tâm về cải cách giáo dục, thay đổi sách giáo khoa phổ thông, bất hợp lý trong chính sách tiền lương giữa các ngành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Cử tri huyện Cẩm Xuyên cũng còn nhiều băn khoăn vì một số chính sách về nông thôn chưa đi vào cuộc sống…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Cử tri huyện Cẩm Xuyên cũng còn nhiều băn khoăn vì một số chính sách về nông thôn chưa đi vào cuộc sống…