Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh

VOV.VN - Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới đòi hỏi công tác cựu chiến binh phải được tăng cường.

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, chiều nay (16/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn đại biểu các cựu chiến binh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và các doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh trên cả nước.     

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả đạt được của Hội trong những năm qua.

Ông cho biết, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam sau khi hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân, trở về với cuộc sống hàng ngày, luôn phát huy truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, vươn lên làm kinh tế, ổn định cuộc sống, gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất, bảo vệ an ninh, trật tự và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Từ năm 2013 đến nay, Hội đã thành lập hơn 4.600 doanh nghiệp và gần 60.000 Hợp tác xã, trang trại; Doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng; Đặc biệt đã giải quyết hơn 790.000 việc làm cho cựu chiến binh, con cháu cựu chiến binh và gia đình chính sách, người nghèo.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, các cựu chiến binh, các doanh nhân cựu chiến binh đạt được trong thời gian qua.

Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của các cựu chiến binh trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng đội, như xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào khuyến học, khuyến tài, “Vì biển đảo thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”, Chủ tịch nước cho rằng, đây là những việc làm ý nghĩa, góp phần thắp sáng niềm tin, hoài bão cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước nêu rõ, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua hơn 30 năm, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất vẻ vang, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới đòi hỏi công tác cựu chiến binh phải được tăng cường nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng to lớn của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để hoạt động của các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam ngày càng có hiệu quả thiết thực. Đồng thời mong muốn Hội tiếp tục giành được những kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trên các mặt của đời sống xã hội, tích cực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Toàn cảnh buổi gặp mặt đoàn đại biểu các cựu chiến binh

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước chúc Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, các cựu chiến binh, các doanh nhân cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự kiến, trong chương “Tri ân đồng đội - Vang mãi khúc quân hành” được tổ chức tối nay (16/7) tại Hà Nội, Hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam sẽ công bố tặng gần 1.000 căn nhà cho những người thuộc diện chính sách và người nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc

VOV.VN -Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của nhân dân Trung Quốc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc

VOV.VN -Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của nhân dân Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

VOV.VN -Bí thư Hoàng Trung Hải mong Hội Cựu chiến binh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

VOV.VN -Bí thư Hoàng Trung Hải mong Hội Cựu chiến binh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô
Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô

VOV.VN - Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh của Trung đoàn Thủ đô đã luôn nối tiếp truyền thống anh hùng, giữ vững ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô

VOV.VN - Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh của Trung đoàn Thủ đô đã luôn nối tiếp truyền thống anh hùng, giữ vững ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine
Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

VOV.VN - Là tổ chức chính trị-xã hội và là bộ phận của Hội người Việt, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh và bà con Việt Nam tại Ukraine.

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

VOV.VN - Là tổ chức chính trị-xã hội và là bộ phận của Hội người Việt, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh và bà con Việt Nam tại Ukraine.

7 cựu chiến binh bị buộc tội “hủy hoại rừng” do phát cây trồng rừng?
7 cựu chiến binh bị buộc tội “hủy hoại rừng” do phát cây trồng rừng?

VOV.VN - Xét xử phúc thẩm hình sự vụ án 7 cựu chiến binh ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông phạm tội “hủy hoại rừng”...

7 cựu chiến binh bị buộc tội “hủy hoại rừng” do phát cây trồng rừng?

7 cựu chiến binh bị buộc tội “hủy hoại rừng” do phát cây trồng rừng?

VOV.VN - Xét xử phúc thẩm hình sự vụ án 7 cựu chiến binh ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông phạm tội “hủy hoại rừng”...

Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương
Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương

VOV.VN -  Xuất ngũ về quê chỉ với hai bàn tay trắng, nhờ sự thông minh và sáng tạo ông đã trở thành người thợ mộc giỏi có tiếng.

Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương

Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương

VOV.VN -  Xuất ngũ về quê chỉ với hai bàn tay trắng, nhờ sự thông minh và sáng tạo ông đã trở thành người thợ mộc giỏi có tiếng.

Ký ức tháng 5 lịch sử của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Ký ức tháng 5 lịch sử của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

VOV.VN - Mỗi dịp tháng 5 về, những người lính năm xưa lại càng thêm tự hào vì mình cũng đã được góp công sức trong chiến thắng Điện Biên Phủ.  

Ký ức tháng 5 lịch sử của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Ký ức tháng 5 lịch sử của các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

VOV.VN - Mỗi dịp tháng 5 về, những người lính năm xưa lại càng thêm tự hào vì mình cũng đã được góp công sức trong chiến thắng Điện Biên Phủ.  

Người cựu chiến binh thành công trên mặt trận kinh tế
Người cựu chiến binh thành công trên mặt trận kinh tế

VOV.VN - Mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap đã giúp anh Học làm giàu và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương.

Người cựu chiến binh thành công trên mặt trận kinh tế

Người cựu chiến binh thành công trên mặt trận kinh tế

VOV.VN - Mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap đã giúp anh Học làm giàu và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương.

“Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ“
“Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ“

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong muốn, mỗi cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

“Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ“

“Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ“

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong muốn, mỗi cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.