Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung đoàn không quân 925

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ

Sáng 26/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm Trung đoàn không quân 925 đóng tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Chủ tịch nước thăm Trung đoàn Không quân 925

Sau khi nghe lãnh đạo Trung đoàn không quân 925 báo cáo tình hình các mặt công tác của đơn vị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà Trung đoàn Không quân 925 đã đạt được trong thời gian qua.

Vui mừng trước những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Không quân Việt Nam nói chung, Trung đoàn Không quân 925 nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời, vùng biển, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, Chủ tịch nước mong muốn Trung đoàn cần bảo hành và khai thác sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí hiện đại tốt hơn nữa. Công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác tiếp tục được triển  khai tốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Trung đoàn báo cáo với Chủ tịch nước về công tác của đơn vị

Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng Không quân nói chung, Trung đoàn Không quân 925 nói riêng phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ tình huống nào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Trung đoàn cần quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới làm cơ sở để xác định phương hướng bố trí thế trận, xác định mục tiêu, nội dung huấn luyện và xây dựng đơn vị; tích cực tổ chức huấn luyện, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu. Từng bước nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào công tác huấn luyện. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và các loại vũ khí, phương tiện mới”.

Chủ tịch nước thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn
Chủ tịch nước yêu cầu Trung đoàn cần quan tâm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đơn vị đóng quân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tăng cường quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, hạn hán..., góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng, với bề dày truyền thống anh hùng của quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 925 tiếp tục chung sức, đồng lòng, vượt lên khó khăn, thách thức, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Muốn TP HCM không ngập, đừng để "nước chảy ngược"
Thủ tướng: Muốn TP HCM không ngập, đừng để "nước chảy ngược"

VOV.VN -Theo kế hoạch dự án triển khai trong 36 tháng, tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong vòng 24 tháng.

Thủ tướng: Muốn TP HCM không ngập, đừng để "nước chảy ngược"

Thủ tướng: Muốn TP HCM không ngập, đừng để "nước chảy ngược"

VOV.VN -Theo kế hoạch dự án triển khai trong 36 tháng, tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong vòng 24 tháng.

Thiếu cơ chế kiểm soát, cán bộ kê khai tài sản vẫn chỉ để...cho đẹp
Thiếu cơ chế kiểm soát, cán bộ kê khai tài sản vẫn chỉ để...cho đẹp

VOV.VN - Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII, chúng ta có kê khai nhưng lại thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả.

Thiếu cơ chế kiểm soát, cán bộ kê khai tài sản vẫn chỉ để...cho đẹp

Thiếu cơ chế kiểm soát, cán bộ kê khai tài sản vẫn chỉ để...cho đẹp

VOV.VN - Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII, chúng ta có kê khai nhưng lại thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả.

Đại sứ Việt Nam tại LHQ kêu gọi chấm dứt cải tạo đảo trên Biển Đông
Đại sứ Việt Nam tại LHQ kêu gọi chấm dứt cải tạo đảo trên Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Phương Nga kêu gọi các bên liên quan cần chấm dứt ngay các hành động làm thay đổi nguyên trạng, phá hoại môi trường biển và làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Đại sứ Việt Nam tại LHQ kêu gọi chấm dứt cải tạo đảo trên Biển Đông

Đại sứ Việt Nam tại LHQ kêu gọi chấm dứt cải tạo đảo trên Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Phương Nga kêu gọi các bên liên quan cần chấm dứt ngay các hành động làm thay đổi nguyên trạng, phá hoại môi trường biển và làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ
Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

VOV.VN - Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

VOV.VN - Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Thủ tướng dự Lễ khởi công cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM
Thủ tướng dự Lễ khởi công cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bên liên quan cần đặt chất lượng bệnh viện lên trên hết.

Thủ tướng dự Lễ khởi công cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM

Thủ tướng dự Lễ khởi công cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bên liên quan cần đặt chất lượng bệnh viện lên trên hết.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

VOV.VN - Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa 11 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 12. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

VOV.VN - Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa 11 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 12. 

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Nam
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước thường xuyên rà soát, điều chỉnh chính sách để người có công đều được chăm lo, đãi ngộ.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước thường xuyên rà soát, điều chỉnh chính sách để người có công đều được chăm lo, đãi ngộ.

Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền bằng cách nào?
Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền bằng cách nào?

VOV.VN - Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không kiểm soát được sự lưu chuyển cả dòng tiền hay tài sản trong xã hội.

Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền bằng cách nào?

Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền bằng cách nào?

VOV.VN - Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không kiểm soát được sự lưu chuyển cả dòng tiền hay tài sản trong xã hội.

Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk
Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo đúng quy định

Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk

Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo đúng quy định