Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Argentina và Myanmar

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ nước CH Argentina và Myanmar đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tiếp Đại sứ Argentina Claudio Ricardo Gutierrez, Chủ tịch nước chúc mừng ngài Đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao đóng góp của ngài Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua; chúc Đại sứ trên cương vị công tác mới tiếp tục có đóng góp thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước.  

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về kinh tế và thương mại sao cho tương xứng với tiềm năng của mỗi nước. Chủ tịch nước tin tưởng trong tương lai quan hệ hai nước tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp hơn. 

Đại sứ Argentina Claudio Ricardo Gutierrez cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Argentina đến Việt Nam sắp tới sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Đại sứ cho biết, cho dù ở bất cứ cương vị nào sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Tiếp Đại sứ Myanmar Win Hlaing, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam -Myanmar trong hợp tác chính trị, ngoại giao thông qua việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Chủ tịch nước mong muốn hai nước sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, nhất là trong bối cảnh hai nước vừa có ban lãnh đạo mới.

Đại sứ Win Hlaing mong muốn thời gian tới hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác về an ninh quốc phòng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp hai nước và chuẩn mực quốc tế.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xã giao ông Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và cùng là thành viên ASEAN, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, luôn kề vai, sát cánh bên nhau, nhất là trong lúc khó khăn hoạn nạn, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

Chủ tịch nước cho rằng truyền thống tốt đẹp đó là niềm tự hào và là tài sản vô giá của hai dân tộc mà hai nước cần cùng nhau gìn giữ và vun đắp. Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng trên cương vị mới với bề dày kinh nghiệm của mình, ngài Bộ trưởng sẽ có những đóng góp tích cực vào việc triển khai chính sách đối ngoại của Campuchia, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài ” giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm sáng 22/6 giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước; Chủ tịch nước đề nghị: Thời gian tới hai Bộ Ngoại giao cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin, phối hợp để quan hệ đối ngoại hai nước tương xứng với mỗi quan hệ mật thiết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Polpot. Đặc biệt, sau giải phóng Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Campuchia trong tái thiết đất nước. Bộ trưởng mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Campuchia../.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Campuchia
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Campuchia

VOV.VN -Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chào mừng ông Prak Sokhonn sang thăm chính thức Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Campuchia

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Campuchia

VOV.VN -Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chào mừng ông Prak Sokhonn sang thăm chính thức Việt Nam

Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước Việt-Lào cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước Việt-Lào cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng vào việc vun đắp cho mối quan hệ Việt-Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng vào việc vun đắp cho mối quan hệ Việt-Lào