Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu doanh nghiệp Việt

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị, các doanh nghiệp không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ để khẳng định mình trên thị trường quốc tế. 

Chiều nay (23/6), tại Phủ Chủ tịch, tiếp Đoàn đại biểu về dự diễn đàn “Doanh nghiệp Việt-Kết nối và hội nhập trong kỷ nguyên FTA thế hệ mới”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trên cơ sở các Hiệp định được ký kết, các doanh nghiệp cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, đặc biệt chú trọng chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường dài hạn và không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ để khẳng định mình trên thị trường quốc tế. 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Việt

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nghe đại diện Bộ Công thương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và các doanh nghiệp đề xuất các giải pháp để phát huy hiệu quả các FTA trong thời gian tới.

Trong đó, các cơ quan và doanh nghiệp đã đề xuất các chính sách để hội nhập thành công như việc đa dạng hóa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong đó có tăng cường vai trò của các cơ quan đại diện thương mại trong hoạt động xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường các đối tác FTA.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những thành tích, đóng góp của các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hội nhập quốc tế và tham gia các các Hiệp định thương mại FTA thế hệ mới đã mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thời gian tới rất nặng nề. Muốn hội nhập thành công, doanh nghiệp, doanh nhân cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chủ tịch nước đề nghị, trên cơ sở các Hiệp định được ký kết, các doanh nghiệp cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, đặc biệt chú trọng chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường dài hạn. Đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực và đội ngũ công nhân có tay nghề cao, nắm vững những tri thức cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hóa, luật pháp quốc tế và luật pháp của các nước tham gia FTA thế hệ mới.

 Toàn cảnh buổi tiếp

Chủ tịch nước mong muốn các cơ quan chức năng cần xây dựng và triển khai thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu trong việc triển khai, ứng dụng kết quả, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến. Qua đó, thúc đẩy thương mại hóa các hoạt động sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế và những lợi ích hợp pháp của việc thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ cũng như việc tuân thủ nghiêm túc Luật Sở hữu trí tuệ.

“Chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước; đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế thương mại tài chính - tiền tệ khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó cần xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội, có đủ năng lực, trình độ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, phấn đấu có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực, từng bước vươn ra thế giới”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm cung cấp thông tin, nhất là thông tin dự báo cho các doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đối tác, để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế, xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mozambique
Chủ tịch nước dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mozambique

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh diễn đàn có sự hiện diện của Tổng thống Mozambique và đông đảo các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mozambique

Chủ tịch nước dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mozambique

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh diễn đàn có sự hiện diện của Tổng thống Mozambique và đông đảo các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước:Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia
Chủ tịch nước:Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia.

Chủ tịch nước:Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia

Chủ tịch nước:Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia.

Thủ tướng đề nghị Gazprom ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam
Thủ tướng đề nghị Gazprom ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Gazprom ủng hộ hoạt động hợp tác của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga; cam kết chính phủ sẽ ủng hộ Gazprom ở Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Gazprom ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Gazprom ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Gazprom ủng hộ hoạt động hợp tác của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga; cam kết chính phủ sẽ ủng hộ Gazprom ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

VOV.VN -Tối 18/5, tại Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

VOV.VN -Tối 18/5, tại Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga. 

Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Iran
Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Iran

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang :"Chúng tôi mong rằng, trong chiến lược và chính sách hướng Đông của Iran, Việt Nam là điểm đến đầu tiên".

Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Iran

Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Iran

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang :"Chúng tôi mong rằng, trong chiến lược và chính sách hướng Đông của Iran, Việt Nam là điểm đến đầu tiên".

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“
“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa nhà báo và DN có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế đất nước.  

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa nhà báo và DN có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế đất nước.  

Ảnh: Tổng thống Obama gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam
Ảnh: Tổng thống Obama gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Ông Obama đang gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại trụ sở Công ty Dreamplex (tòa nhà Miss Áo Dài, quận 1, TP.HCM). 

Ảnh: Tổng thống Obama gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Ảnh: Tổng thống Obama gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - Ông Obama đang gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại trụ sở Công ty Dreamplex (tòa nhà Miss Áo Dài, quận 1, TP.HCM).