Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước Lào Choumaly Sayasone nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam sang thăm Lào.  

Sáng 9/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã tới thủ đô Vienetine bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choumaly Sayasone. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước và là sự kiện mở đầu cho các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”. Lễ đón trọng thể đã diễn ra tại Phủ chủ tịch.

Trong không khí thắm tình hữu nghị anh em, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choumaly Sayasone đã đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại nơi đỗ xe, nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choumaly Sayasone đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choumaly Sayasone dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Choumaly Sayasone nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam sang thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là hành động thiết thực mở đầu cho các hoạt động chào mừng 50 năm quan hệ hữu nghị giữa 2 nước và tin tưởng chuyến thăm tới Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ góp phần quan trọng đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Choumaly Sayasone và nhân dân Lào dành cho Đoàn. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu của Chính phủ và nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng đất nước, nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choumaly Sayasone đã có cuộc gặp ngắn với báo chí.

Chủ tịch nước Trương tấn Sang cũng chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào đã đạt được và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước trong tương lại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Choumaly Sayasone đã chứng kiến lễ ký kết Nghị định thư về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; kế hoạch hợp tác năm 2012 giữa 2 Bộ giáo dục Lào và Việt Nam; Biên bản ghi nhớ về việc Ngân hàng Vietin Bank cấp tín dụng cho Ngân hàng Trung ương Lào; Trao giấy phép Dự án mở muối Kali tại tỉnh Khăm-Muồn và hỗ trợ xây dựng trường học và an sinh xã hội của các Ngân hàng đầu tư và phát triển và tập đoàn hóa chất Việt nam với số tiền 6,6 triệu USD.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước đã hội kiến với Thủ tướng Lào Thoongsing Thammavong, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến sỹ vô danh; Tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và lãnh đạo tỉnh Luongpabang; thăm một số đồng chí cách mạng lão thành Lào. Các cuộc hội kiến và trao đổi diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân tình, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, coi quan hệ đặc biệt hai nước là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã tham dự lễ khánh thành một số dự án tại Vientiane như lễ động thổ trụ sở Tổng hội người Việt Nam tại Lào, khai trương Văn phòng Chi nhánh Ngân hàng ViettinBank; thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con Việt kiều tại Lào.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự buổi quốc yến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào chào mừng đoàn.

Ngày mai, 10/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời Thủ đô Vientiane đi thăm tỉnh Champasak.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên