Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu phải coi việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp bách, chiến lược đối với đất nước.

Sáng 7/2 tức mùng 8 Tết Giáp Ngọ, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2014, tại địa điểm: Đền thờ các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ thuộc khu Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân đã dự và phát động Tết trồng cây.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ phát động

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã điểm lại những kết quả đạt được trong việc chăm sóc và bảo vệ rừng. Theo đó, năm 2013 cả nước đã trồng được 227.000 ha rừng, khoán quản lý bảo vệ 4,26 triệu ha, khoanh nuôi tái sinh 372.000 ha và trồng cây phân tán được 75,2 triệu cây, công tác quản lý rừng chuyển biến tích cực, các vụ vi phạm pháp luật bảo vệ phát triển rừng giảm 39%; những kết quả này đã nâng  tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 41,1%, đưa Việt Nam trở thành một trong ít nước ở châu Á- Thái Bình Dương có diện tích rừng tăng nhanh trong thập kỷ qua, nghề rừng cũng đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ rừng vẫn còn những tồn tại như  tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp, việc xử lý các vụ vi phạm còn chậm, chất lượng rừng còn thấp, hiệu quả trồng rừng chưa cao nên đời sống của  bà con chưa ổn định bằng nghề rừng...

Phát biểu phát động Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng từ hơn nửa thế kỷ nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, trồng cây trong những ngày vui tết, đón xuân đã trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa trong đời sống của nhân dân ta.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ngày nay, biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất nóng lên, nước biển dâng, thiên tai, bão lũ xảy ra ngày càng nhiều, diễn biến bất thường, cường độ và sức tàn phá ngày càng lớn... đe dọa cuộc sống của con người trên trái đất; phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia.

Đối với Việt Nam thực tế, những năm gần đây, nước ta phải chịu ngày càng nhiều hơn những cơn bão mạnh, những trận lũ lớn, lũ quét, lũ ống, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân. Một trong những nguyên nhân hàng đầu của tình trạng đó là do nạn phá rừng, tàn phá môi trường sinh thái. Vì vậy, việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng trở thành nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với đất nước ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham gia trồng cây tại khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

Chủ tịch nước nói: “Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong cả nước, mỗi người dân, các cụ, các bác, các anh, các chị, các cháu thanh, thiếu niên, học sinh hãy tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, lựa chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu từng vùng, chuẩn bị giống cây chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi của mùa xuân để trồng cây có tỷ lệ sống cao, quan tâm chăm sóc để trồng cây nào sống cây ấy; đồng thời tích cực tham gia trồng rừng và bảo vệ rừng, kiên quyết ngăn chặn nạn phá rừng, làm cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước cùng với đại diện chính quyền các ban ngành đoàn thể và đông đảo người dân Thanh Hóa đã tham gia trồng cây tại khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã dâng hương tại Đền thờ các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ thuộc khu di tích, nơi quân và dân ta đã lập nên chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của kẻ địch đối với miền Bắc XHCN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chúc Tết công nhân TP HCM
Chủ tịch nước chúc Tết công nhân TP HCM

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đối thoại trực tiếp với các công nhân về các vấn đề mà công nhân quan tâm.

Chủ tịch nước chúc Tết công nhân TP HCM

Chủ tịch nước chúc Tết công nhân TP HCM

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đối thoại trực tiếp với các công nhân về các vấn đề mà công nhân quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị

VOV.VN - Thăm và chúc Tết các đơn vị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong năm 2014 cần tập trung đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các cơ quan, đơn vị

VOV.VN - Thăm và chúc Tết các đơn vị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong năm 2014 cần tập trung đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Quốc hội có thể họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp
Quốc hội có thể họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp

Nếu họp thêm một kỳ, số lượng dự án luật được xem xét, giải quyết có thể lên con số 36

Quốc hội có thể họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp

Quốc hội có thể họp thêm một kỳ để kịp luật hóa Hiến pháp

Nếu họp thêm một kỳ, số lượng dự án luật được xem xét, giải quyết có thể lên con số 36

Năm 2014, báo chí cần tiếp tục sát cánh với Chính phủ
Năm 2014, báo chí cần tiếp tục sát cánh với Chính phủ

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị báo chí biểu dương đi đôi với phát hiện phê phán để đất nước phát triển bền vững.

Năm 2014, báo chí cần tiếp tục sát cánh với Chính phủ

Năm 2014, báo chí cần tiếp tục sát cánh với Chính phủ

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị báo chí biểu dương đi đôi với phát hiện phê phán để đất nước phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng chúc Tết tại Đà Nẵng
Phó Thủ tướng chúc Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN-Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi chúc Tết cán bộ, nhân viên Quận ủy Hải Châu và Công an thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng chúc Tết tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng chúc Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN-Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi chúc Tết cán bộ, nhân viên Quận ủy Hải Châu và Công an thành phố Đà Nẵng.

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội
Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng

Ông Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Ông Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Ông Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.