Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại An Giang

VOV.VN - Chủ tịch nước đã khảo sát về tình hình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tìm hiểu về đời sống nhân dân

Ngày 28/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đặc biệt tại đây, Chủ tịch nước đã khảo sát về tình hình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tìm hiểu về đời sống nhân dân tuyến biên giới của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chủ tịch nước đề nghị An Giang cần phát huy tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu gắn ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến phương thức sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm góp phần cải thiện đời sống bà con nhân dân.

Chủ tịch nước làm việc với xã An Nông.
Là tỉnh có truyền thống cách mạng, vựa lúa của cả nước, với 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp An Giang được coi là tỉnh trọng điểm của vùng kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long. An Giang còn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới Tây Nam. Chính vì thế, Chủ tịch nước đã tới tìm hiểu về tình hình sản xuất và đời sống của bà con tại xã An Nông, một xã biên giới thuần nông, đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 23%.

Trực tiếp thăm các mô hình sản xuất lúa 3 vụ trên cánh đồng ấp Tân Biên, cũng như mô hình làm dịch vụ nông nghiệp bằng hình thức đầu tư máy công nghiệp gặt đập của hộ gia đình ông Hồ Tấn Nhật mang lại hiệu quả kinh tế cao, Chủ tịch nước cho rằng sự mạnh dạn chuyển đổi trong sản xuất là hết sức quan trọng. So với trước đây, năng suất chất lượng đã tăng nhiều, tuy nhiên kết quả từ chuyển dịch mô hình trồng lúa quay 3 vòng của xã An Nông mới chiếm 1/5 diện tích bước đầu cho thu nhập cao hơn, nhưng chưa thể thể làm giàu.

Chỉ tính cả vùng Đồng bằng Sông Cửu Long sản lượng lúa đã đạt 25 triệu tấn, nếu như tất cả đều làm 3 vụ chỉ chạy theo số lượng thì giải bài toán đầu ra của sản phẩm như thế nào trước sức ép hội nhập, nhất đầu năm 2016 tự do hóa thương mại hoàn toàn ASEAN - Trung Quốc thuế sẽ giảm trong khi đó năng suất, chất lượng của chúng ta không nâng cao thì không thể cạnh tranh được. Từ thực tiễn đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tập trung mạnh cho chuyển dịch cơ cấu, lựa chọn các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, đặc biệt chú trọng nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi.

Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên
Cùng với tìm hiểu về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã tới kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên nơi thông thương với huyện Krivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Theo báo cáo của lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu thì năm 2014 vừa qua trong bối cảnh khó khăn chung, hàng hóa thông quan qua cửa khẩu chủ yếu là máy nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tạp hóa các loại, kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh tới 80%, xuất khẩu giảm 55%.

Khảo sát tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang cũng cho thấy do tác động của rào cản thương mại từ bên ngoài đối với cá tra, cá basa kim ngạch xuất khẩu của công ty cũng giảm từ 110 triệu USD năm 2013 xuống còn 83 triệu USD năm 2014. Để giải bài toán đầu ra và lợi nhuận, công ty đã tập trung cho thị trường trong nước, bên cạnh đó năm 2015 một số Hiệp định thương mại tự do dự kiến được ký kết và thực hiện như Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan-Việt Nam, Việt Nam-EU, AFTA… cộng với nhà nước bỏ thuế GTGT đầu vào nhiều nguyên liệu thức ăn nhập khẩu sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm giá thành tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hoan nghênh nỗ lực của doanh nghiệp, Chủ tịch nước nhấn mạnh thủy sản đã và đang vươn lên là ngành mũi nhọn, do cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt nên việc nắm bắt thời cơ, mở rộng sản xuất là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong hoạt động doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi cho người lao đông và hài hòa lợi ích của các bên tham gia chuỗi giá trị từ người nuôi đến chế biến.

Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt An Giang
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiềm năng lợi thế của An Giang và khu vực chính là nông nghiệp. Giữ được tốc độ tăng trưởng, tạo chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội trong những năm qua có phần đóng góp quan trọng từ nông nghiệp. Chủ tịch nước đề nghị trong bối cảnh hội nhập ngày càng mạnh mẽ Bộ Nông nghiệp, các cơ quan chức năng cùng lãnh đạo tỉnh An Giang cần phải rà soát lại các sản phẩm chủ lực có lợi thế so sánh như lúa gạo, cá tôm, đồ gỗ, hoa trái… để chuyển dịch đúng hướng, tính toán mở rộng hay thu hẹp quy mô phát triển. Đặc biệt, thông qua một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cần được nhân rộng hơn. Để làm được điều đó phải chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với cải tiến phương thức sản xuất.

“Năng suất nông nghiệp của An Giang nói riêng và của Việt Nam nói chung không phải là cây trồng chậm mà do ứng dụng khoa học công nghệ với trình độ hiện nay đầu vào khoa học công nghệ như thế, đầu tư năng suất như thế thì đầu ra như thế. Nếu thay đổi đầu vào, những nhân tố đầu vào thay đổi trong đó có sự thay đổi về khoa học công nghệ chắc chắn năng suất sẽ khác” – Chủ tịch nước nói.

Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh về giải bài toán vốn vay cho nông dân, sớm phân cấp, giao quyền cho địa phương thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp…Chủ tịch nước giao cho các bộ ngành chức năng xem xét tháo gỡ tạo sức bật cho sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có thể đứng vững trong quá trình hội nhập ngày sâu rộng hiện nay.

Chủ tịch nước thăm Đồn biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên.
Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại An Giang, Chủ tịch nước đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Hoan nghênh đơn vị đã làm tốt công tác bảo vệ và xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển. Chủ tịch nước lưu ý cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu tiếp tục giữ gìn mối quan hệ tốt với các bạn Campuchia, đồng thời phát huy truyền thống của lực lượng biên phòng giúp dân xóa đói giảm nghèo, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Ất Mùi, Chủ tịch nước đã đến Tòa giám mục Long Xuyên thăm hỏi chức sắc công giáo và đời sống giáo dân. Trong không khí thân tình và cởi mở, Giám mục Trần Xuân Tiếu cảm ơn Chủ tịch nước đã đến thăm đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thành lập giáo phận Long Xuyên (1960-2015) và khẳng định lập trường của giáo phận là tiếp tục vững bước trên con đường hợp pháp và hợp tác với chính quyền; thực hiện đường lối của Hội đồng giám mục Việt Nam là Sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Với sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương, giám mục cho biết giáo dân luôn làm theo lời giáo huấn của Giáo hoàng Benedict dành cho giáo hội Việt Nam "là người giáo dân tốt phải là người công dân tốt".

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển về kinh tế xã hội của đồng bào Công giáo, Chủ tịch mong muốn Tòa Giám mục tiếp tục bổn phận, chăm lo giáo dân, tăng cường quan hệ trao đổi với chính quyền địa phương, góp sức xây dựng giáo phận giàu đẹp, an hòa. Thông báo với Giám mục về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, trong đó nhấn mạnh quan hệ với Tòa thánh Vatican, Chủ tịch nước mong rằng các chức sắc công giáo bằng uy tín của mình sẽ cùng góp sức cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước tiếp các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam
Phó Chủ tịch nước tiếp các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

VOV.VN -Năm  2014, Quỹ vận động được hơn 95 tỷ đồng, hỗ trợ trên 86.300 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch nước tiếp các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

Phó Chủ tịch nước tiếp các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

VOV.VN -Năm  2014, Quỹ vận động được hơn 95 tỷ đồng, hỗ trợ trên 86.300 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN -Mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, hướng tới hiệu quả và thiết thực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN -Mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, hướng tới hiệu quả và thiết thực.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học quốc gia TP HCM
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học quốc gia TP HCM

VOV.VN -Trải qua 20 năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành một tổ hợp đại học hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học quốc gia TP HCM

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học quốc gia TP HCM

VOV.VN -Trải qua 20 năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành một tổ hợp đại học hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mexico
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mexico

VOV.VN-Chiều 22/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước đã tiếp Đại sứ Mexico Gilberto Lomon Enriquez đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mexico

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mexico

VOV.VN-Chiều 22/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước đã tiếp Đại sứ Mexico Gilberto Lomon Enriquez đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Tăng cường phối hợp giữa văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban TƯMTTQVN
Tăng cường phối hợp giữa văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban TƯMTTQVN

VOV.VN - Giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Thường trực TƯMTTQVN cần tăng cường phối hợp để chuyển tải nhanh chóng ý kiến phản ánh của nhân dân.

Tăng cường phối hợp giữa văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban TƯMTTQVN

Tăng cường phối hợp giữa văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban TƯMTTQVN

VOV.VN - Giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Thường trực TƯMTTQVN cần tăng cường phối hợp để chuyển tải nhanh chóng ý kiến phản ánh của nhân dân.