Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Tuyên Quang cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh.

Ngày 20/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Chủ tịch nước cũng tới dự Hội nghị Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 3 xã Tân Trào (Tuyên Quang), Vĩnh Thạch (Quảng Trị) và Hòa An (Đồng Tháp), làm việc lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước nhấn mạnh Tuyên Quang phát huy lợi thế so sánh của tỉnh, kịp tời chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập nhằm sớm đưa Tuyên Quang vượt qua mức phát triển trung bình của cả nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung, chỉ đạo quyết liệt với phương châm "Ổn định hài hòa, tập trung đột phá, khai thác tiềm năng, hội nhập phát triển", nhờ đó 21/21 chỉ tiêu đã đạt, trong đó hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng và khó đạt nhất đó là giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 25 triệu đồng/người. Tỉnh tập trung phát huy thế mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển đổi nhiều mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa như Cam sành Hàm Yên, chè, lạc, rừng nguyên liệu giấy… gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ nên đã tạo thêm nhiều việc làm, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2014 còn 13%. Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, các hoạt động giáo dục, y tế được tăng cường, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chăm lo củng cố đã từng bước nâng cao đời sống của bà con nhân dân góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Hoan nghênh kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đã đạt được, Chủ tịch nước cho rằng kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều tiến bộ, tuy nhiên khoảng cách vẫn còn thấp so với bình quân chung của cả nước nhất là tỷ lệ hộ nghèo 13% còn cao hơn mức trung bình của cả nước dưới 10%. Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả xây dựng nông thôn mới chính là yếu tố để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Nhấn mạnh tiềm năng của phát triển nông lâm nghiệp và công nghiệp, Chủ tịch nước cho rằng, Tuyên Quang đã gắn được vùng nguyên liệu với chế biến, nhưng dư địa để phát triển còn nhiều kể cả chiều rộng và chiều sâu, tỉnh cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập thách thức rất lớn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Vấn đề năng suất cây trồng vật nuôi là vấn đề rất lớn, không thể nào yên lòng năng suất cứ giữ ổn định 5, 7 năm thì người ta sẽ vượt qua mình. Đây là thách đó lớn, trở ngại lớn và sẽ bị thua thiệt từ 2016 trở đi khi mà tự do hóa thương mại hoàn toàn, cơ bản không còn bảo hộ nữa thì lâm vào khó khăn… Tôi lưu ý bên cạnh thành quả làm được như trồng cây làm bột giấy,  cam quýt cần mang thương hiệu hoàng hóa bởi cuộc đọ sức hàng hóa chúng ta rất mạnh mẽ với các nước kể từ năm 2016".

Ghi nhận cách làm hiệu quả trong xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị của tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2015, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tuyên Quang cần nỗ lực tối đa thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đặt ra. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, cần hết sức chú ý giữ vững an ninh quốc phòng. Trong phát triển kinh tế cần tính toán lợi thế so sánh của tỉnh so với các tỉnh thành cũng như khu vực và thế giới, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực nhằm tạo sự bứt phá với mục tiêu rút ngắn khoảng cách phát triển, giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân chung của cả nước.

Nhấn mạnh năm 2015 là năm đại hội đảng các các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ, chính quyền cần chuẩn bị thật tốt để tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 3 xã Tân Trào (Tuyên Quang), Vĩnh Thạch (Quảng Trị) và Hòa An (Đồng Tháp)

Cũng tại Tuyên Quang, Chủ tịch nước đã đến dự Hội nghị Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của 3 xã Tân Trào (Tuyên Quang), Vĩnh Thạch (Quảng Trị) và Hòa An (Đồng Tháp). Đây đều là những vùng chiến khu với những con người quả cảm, đứng lên chiến đấu vì hòa bình, độc lập. Nơi đây từng là cái nôi của cách mạng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan trung ương đã họp bàn và ra những quyết định quan trọng có liên quan tới vận mệnh của đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là những xã thuần nông, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Chính vì thế, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và của một số tỉnh, Chủ tịch nước đã vận động một số cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hỗ trợ 3 xã Trân Trào, Vĩnh Thạch và Hòa An để các xã này sớm đạt chuẩn, trở thành các xã nông thôn mới tiêu biểu, có sức lan tỏa, đóng góp cho phong trào nông thôn chung của cả nước.

Sau 3 năm thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã đã đạt nhiều kết quả to lớn, được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh công nhận đạt đủ các tiêu chí nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Việc triển khai chương trình nông thôn mới trên phạm vi cả nước, cùng với cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đã tạo nên khí thế hồ hởi, phấn khởi ở các vùng nông thôn, thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong đó có đóng góp hiệu quả của cộng đồng các doanh nghiệp.

Đánh giá cao kết quả chung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, cũng như của 3 xã Tân Trào, Vĩnh Thạch và Hòa An, Chủ tịch nước cho rằng, cần phải rút ra những kinh nghiệm, nhìn rộng ra các tỉnh bạn, thậm chí khu vực và thế giới để tiếp thêm động lực xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

"Những kết quả đạt được là rất tích cực nhưng mới là bước đầu, mới đạt chuẩn tối thiểu xã nông thôn mới, còn chưa vững chắc. Vì vậy, thời gian tới, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 3 xã không được thỏa mãn, dừng lại mà cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao kết quả để thật sự trở thành các xã nông thôn mới tiêu biểu. Tôi cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Đồng Tháp, Quảng Trị, các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hỗ trợ 3 xã để những kết quả đạt được ngày càng cao, bền vững có sức lan tỏa như mục tiêu đề ra”- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Trước đó, Chủ tịch nước đã tới thăm và tặng quà một số gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình vươn lên làm kinh tế giỏi. Chủ tịch nước cũng đã tới thăm khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, kiểm tra tiến độ công trình xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tuyên Quang. Dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch nước xúc động lưu bút bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Chủ tịch nước mong rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh vững mạnh toàn diện; tiếp tục giữ gìn, bảo vệ, phát huy di tích để nơi đây thực sự là địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang
Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang

VOV.VN -Tuyên Quang là địa phương tập trung nhiệm vụ khắc phục hạn chế thiếu sót khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang

VOV.VN -Tuyên Quang là địa phương tập trung nhiệm vụ khắc phục hạn chế thiếu sót khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Tuyên Quang
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Tuyên Quang

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng đề nghị, Tuyên Quang tập trung khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Tuyên Quang

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 tại Tuyên Quang

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng đề nghị, Tuyên Quang tập trung khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc để rút ra những kết quả, tồn tại, hạn chế

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc để rút ra những kết quả, tồn tại, hạn chế

Tuyên Quang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Tuyên Quang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN- Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang có số phiếu tín nhiệm cao đạt 94,64%.

Tuyên Quang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tuyên Quang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN- Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang có số phiếu tín nhiệm cao đạt 94,64%.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang
Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

VOV.VN - Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và những giải pháp mà tỉnh đã thực hiện.

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

Đồng chí Tô Huy Rứa làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

VOV.VN - Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và những giải pháp mà tỉnh đã thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang và bà con xã Tân Trào chủ động vươn lên để phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang và bà con xã Tân Trào chủ động vươn lên để phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả nổi bật về kinh tế xã hội tỉnh, nhất là hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả nổi bật về kinh tế xã hội tỉnh, nhất là hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu đề ra.

Tuyên Quang sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị
Tuyên Quang sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến về hành động.

Tuyên Quang sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

Tuyên Quang sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến về hành động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Tuyên Quang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN - Tổng Bí thư gợi mở: Tuyên Quang có thể tập trung vào các thế mạnh là nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN - Tổng Bí thư gợi mở: Tuyên Quang có thể tập trung vào các thế mạnh là nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch.