Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị 2 bên cần rà soát những thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, tăng cường giới thiệu tiềm năng thông qua triển lãm, hội chợ.

Chiều tối nay (28/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật ngài Demeke Mekonnen Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng cầm quyền Mặt trận cách mạng nhân dân Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ngài Phó Thủ tướng Demeke Mekonnen, Chủ tịch nước chúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn thành công góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước.

Chủ tịch nước cho rằng trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp từng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, ngày nay 2 bên cần đẩy mạnh hợp tác cả 3 kênh gồm kênh đảng, chính phủ và nhân dân trong đó có doanh nghiệp. Đặc biệt 2 bên cần tập trung hợp tác trong các lĩnh vực mà 2 bên có tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác với Ethiopia trong ngành nghề có thế mạnh như xây dựng cơ bản, viễn thông, nông lâm thủy sản.

Chủ tịch nước đề nghị 2 bên cần rà soát những thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, tăng cường giới thiệu tiềm năng thông qua triển lãm, hội chợ, nhất là xem xét tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho 2 bên tìm hiểu cơ hội hợp tác giao thương. Bên cạnh đó, những lĩnh vực như giáo dục, xây dựng Đảng là lĩnh vực mà 2 bên có thể tăng cường trao đổi, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng đào tạo nguồn nhân lực cho Ethiopia…

Cảm ơn Chủ tịch nước và các lãnh đạo Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, ngài Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nhấn mạnh mối tương đồng trong lịch sử cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Phó Thủ tướng Ethiopia cho rằng 2 bên cần đẩy mạnh sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Thông báo một số hoạt động của Đoàn với các bộ, ngành Việt Nam, ngài Demeke Mekonnen cho biết đã tiếp thu được những kinh nghiệm cho sự phát triển của Ethiopia, mong rằng 2 bên đẩy mạnh trao đổi sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Với vị trí của mình, Ethiopia sẽ là cảnh cửa để Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Phi.

Đồng tình với Chủ tịch nước về tăng cường trao đổi hợp tác trên kênh đảng, ngài…mong rằng Việt Nam và Ethiopia sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa hợp tác 2 đảng đi vào chiều sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực tổ chức và đào tạo cán bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ không tặc máy bay Ethiopia chính là phi công phụ
Kẻ không tặc máy bay Ethiopia chính là phi công phụ

VOV.VN - Viên phi công này đã chiếm quyền điều khiển máy bay khi phi công chính ra ngoài buồng lái.

Kẻ không tặc máy bay Ethiopia chính là phi công phụ

Kẻ không tặc máy bay Ethiopia chính là phi công phụ

VOV.VN - Viên phi công này đã chiếm quyền điều khiển máy bay khi phi công chính ra ngoài buồng lái.

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary
Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN-Tổng thống Ader Janos khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác truyền thống ở khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN-Tổng thống Ader Janos khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác truyền thống ở khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Ethiopia có Tổng thống mới
Ethiopia có Tổng thống mới

VOV.VN - Ngày 7/10, Quốc hội Ethiopia đã bầu ông Mulatu Teshome, làm Tổng thống mới của nước này thay cho ông Girma Wolde-Giorgis.

Ethiopia có Tổng thống mới

Ethiopia có Tổng thống mới

VOV.VN - Ngày 7/10, Quốc hội Ethiopia đã bầu ông Mulatu Teshome, làm Tổng thống mới của nước này thay cho ông Girma Wolde-Giorgis.

Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố
Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan al Sabah sẽ tăng cường các cuộc tấn công tại Ethiopia sau một âm mưu tấn công bất thành ở thủ đô Addis Abba.

Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố

Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan al Sabah sẽ tăng cường các cuộc tấn công tại Ethiopia sau một âm mưu tấn công bất thành ở thủ đô Addis Abba.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự tăng cường hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam là hết sức cần thiết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự tăng cường hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam là hết sức cần thiết.

Bắt giữ không tặc ép máy bay Ethiopia hạ cánh tại Geneva
Bắt giữ không tặc ép máy bay Ethiopia hạ cánh tại Geneva

VOV.VN - Chiếc máy bay trên đang trong hành trình từ thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) đến Roma thì bị "buộc phải chuyển hướng đến Geneva.

Bắt giữ không tặc ép máy bay Ethiopia hạ cánh tại Geneva

Bắt giữ không tặc ép máy bay Ethiopia hạ cánh tại Geneva

VOV.VN - Chiếc máy bay trên đang trong hành trình từ thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) đến Roma thì bị "buộc phải chuyển hướng đến Geneva.