Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự tăng cường hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam là hết sức cần thiết.

Chiều tối nay (27/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên củaThủ tướng Prayut Chan-ocha. Khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Thái Lan, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha (Ảnh TTXVN)
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các chương trình hợp tác giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đạt hiệu quả.

Đồng tình với đề nghị của Thủ tướng Thái Lan về mở rộng hợp tác giữa các nước ASEAN trên những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh, Chủ tịch nước tin tưởng Thái Lan với vai trò điều phối viên tại các diễn đàn khu vực sẽ góp phần tháo gỡ những vấn đề còn trở ngại, xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết.

Chuyển lời thăm hỏi đến Nhà vua Thái Lan, Chủ tịch nước mong muốn, thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cuộc gặp song phương tại diễn đàn đa phương, lãnh đạo hai nước sẽ tăng cường ủng hộ lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển, vì hòa bình ổn định thịnh vượng của khu vực.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nêu rõ, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, sự tăng cường hợp tác giữa giữa các thành viên ASEAN, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam là hết sức cần thiết.

Thủ tướng đánh giá cao Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thái Lan hoạt động trên các lĩnh vực xăng dầu, khai thác hải sản, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, với điều kiện tương đồng về lịch sử, xã hội và thiên nhiên, hai nước Thái Lan và Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ, hình thành các tuyến du lịch liên thông giữa hai quốc gia.

Với tinh thần hợp tác và tháo gỡ những trở ngại,  Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai nước tăng cường kết nối các tuyến đường bộ, đường biển sẵn có để khai thác hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, Thái Lan và Việt Nam sẽ phối hợp tốt và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần vượt khó vươn lên của các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần vượt khó vươn lên của các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị APEC tại Trung Quốc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị APEC tại Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương khai mạc hôm nay, tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị APEC tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị APEC tại Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương khai mạc hôm nay, tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh

VOV.VN -Chiều nay (25/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đại sứ Bangladesh Supradip chakma đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh

VOV.VN -Chiều nay (25/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đại sứ Bangladesh Supradip chakma đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Qatar
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Qatar

VOV.VN -  Chủ tịch nước đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, ngài Đại sứ Mohamed Bin Jaber Abdullah Alsulaiti đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Qatar

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Qatar

VOV.VN -  Chủ tịch nước đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, ngài Đại sứ Mohamed Bin Jaber Abdullah Alsulaiti đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc song phương các nguyên thủ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc song phương các nguyên thủ

VOV.VN - Tại các cuộc tiếp xúc song phương, hai bên đều bay tỏ mong muốn tăng cường các biện pháp hợp tác để đẩy mạnh quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc song phương các nguyên thủ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc song phương các nguyên thủ

VOV.VN - Tại các cuộc tiếp xúc song phương, hai bên đều bay tỏ mong muốn tăng cường các biện pháp hợp tác để đẩy mạnh quan hệ trong thời gian tới.

Báo Trung Quốc đưa đậm về hoạt động của Chủ tịch Trương Tấn Sang
Báo Trung Quốc đưa đậm về hoạt động của Chủ tịch Trương Tấn Sang

VOV.VN - Trong những ngày qua, báo chí Trung Quốc đưa tin đậm nét về hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị cấp cao APEC 2014.

Báo Trung Quốc đưa đậm về hoạt động của Chủ tịch Trương Tấn Sang

Báo Trung Quốc đưa đậm về hoạt động của Chủ tịch Trương Tấn Sang

VOV.VN - Trong những ngày qua, báo chí Trung Quốc đưa tin đậm nét về hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hội nghị cấp cao APEC 2014.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Hy Lạp chào từ biệt
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Hy Lạp chào từ biệt

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao Đại sứ Hy Lạp trong thời gian công tác tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Hy Lạp chào từ biệt

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Hy Lạp chào từ biệt

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao Đại sứ Hy Lạp trong thời gian công tác tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Gia Lai
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Gia Lai

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng với tiềm năng và thế mạnh hiện có, Gia Lai cần chú trọng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Gia Lai

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Gia Lai

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng với tiềm năng và thế mạnh hiện có, Gia Lai cần chú trọng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp.