Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch QH Myanmar

VOV.VN -Hai vị Chủ tịch thống nhất, Quốc hội 2 nước tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, giám sát triển khai thực hiện pháp luật

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Liên bang Myanmar, cách đây ít phút, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn cán bộ cao cấp của Quốc hội dự lễ đón và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Thượng viện  Liên bang Myanmar  Mahn Win Khaing Than.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Myanmar tươi đẹp và giàu lòng mến khách trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XIV; cảm ơn Ngài Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội Liên bang và nhân dân Myanmar đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và thân tình, thể hiện tình cảm hữu nghị thắm thiết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam – Myanmar.

Chuyến thăm lần này thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Myanmar nói chung và tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Myanmar nói riêng.

Chúc mừng Myanmar tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới tháng 11/2015 và hoàn tất bước cuối cùng trong lộ trình 7 bước xây dựng đất nước của Myanmar. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với Ban Lãnh đạo mới, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Myanmar sẽ tiếp tục đưa Myanmar trở thành một quốc gia ngày càng phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chúc mừng Mahn Win Khaing Than, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Thượng viện Liên bang Myanmar; chúc mừng Myanmar đã đăng cai Đại Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 37), thể hiện trách nhiệm và vai trò quốc tế và khu vực của Myanmar và Quốc hội Myanmar. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp để Myanmar hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2017.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar có một bề dày lịch sử; Myanmar là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao và nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống giặc ngoại xâm và giải phóng đất nước trước đây. Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu đó.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Myanmar đã tham gia đồng thuận cùng các nước ASEAN khác ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2016-2018 và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Qua công tác giám sát của Quốc hội Việt Nam, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giữa hai nước tiếp tục phát triển. Hai bên tiếp tục duy trì 12 lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Việt Nam hiện có 11 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 700 triệu USD. Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Myanmar được thành lập và hoạt động tích cực.

Hai vị Chủ tịch thống nhất, Quốc hội 2 nước tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, giám sát triển khai thực hiện pháp luật
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội hai nước thúc đẩy các cơ quan của hai Chính phủ triển khai các cơ chế hợp tác quan trọng, trong đó có việc tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar trong năm 2016; cần tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Quốc hội.

Hai Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và công tác giám sát triển khai thực hiện pháp luật; Quốc hội hai nước phối hợp tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước; tăng cường sự giao lưu giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị; thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước và trao đổi các đoàn địa phương; Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, phối hợp hành động chặt chẽ và có hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Liên bang Myanmar Mahn Win Khaing Than đã thông báo về cuộc bầu cử vừa qua; quy trình sửa đổi hiến pháp của Quốc hội Myanmar và tỏ sự ngưỡng mộ về sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, đặc biệt là trong việc Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị AIPA, Đại Hội đồng Liên Nghị viện Thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Myanmar: Hợp tác nhiều mặt hai bên cùng có lợi
Việt Nam - Myanmar: Hợp tác nhiều mặt hai bên cùng có lợi

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Myanmar của Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Myanmar

Việt Nam - Myanmar: Hợp tác nhiều mặt hai bên cùng có lợi

Việt Nam - Myanmar: Hợp tác nhiều mặt hai bên cùng có lợi

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Myanmar của Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Myanmar

Chủ tịch Quốc hội đến Cộng hòa Liên bang Myanmar
Chủ tịch Quốc hội đến Cộng hòa Liên bang Myanmar

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội đã đến sân bay quốc tế Nay Pyi Taw, Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội đến Cộng hòa Liên bang Myanmar

Chủ tịch Quốc hội đến Cộng hòa Liên bang Myanmar

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội đã đến sân bay quốc tế Nay Pyi Taw, Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội thăm hữu nghị chính thức Liên bang Myanmar
Chủ tịch Quốc hội thăm hữu nghị chính thức Liên bang Myanmar

VOV.VN - 18h chiều 28/9, Chủ tịch Quốc hội và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Vương quốc Campuchia thăm hữu nghị chính thức Liên bang Myanmar

Chủ tịch Quốc hội thăm hữu nghị chính thức Liên bang Myanmar

Chủ tịch Quốc hội thăm hữu nghị chính thức Liên bang Myanmar

VOV.VN - 18h chiều 28/9, Chủ tịch Quốc hội và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Vương quốc Campuchia thăm hữu nghị chính thức Liên bang Myanmar