Chủ tịch Quốc hội: Cần có sự công bằng trong phân bổ vốn đầu tư

VOV.VN - Quốc hội sẽ đảm bảo giám sát việc phân bố hợp lí, không để tình trạng nơi có nhiều lại tiếp tục được nhiều, nơi đã quá khó khăn lại được quá ít

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định trong chiều 26/8, Chủ tịch Quốc hội khẳng định về lĩnh vực phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các địa phương, Quốc hội sẽ đảm bảo giám sát việc phân bố hợp lí, không để tình trạng nơi có nhiều lại tiếp tục được nhiều nữa hay một nơi đã quá khó khăn, chưa phát triển được mà lại được quá ít hoặc không có gì. Cần có sự công bằng trong vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc

Ấn tượng với những kết quả mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nam Định đạt được với 112 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 54%. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đây là những kết quả đáng khích lệ, biểu dương trước Quốc hội:

Chủ tịch Quốc hội cho hay: “Tuy có những khó khăn trong phát triển kinh tế nhưng Nam Định đã rất nỗ lực cho chính sách tam nông. Tỉnh có 54% đạt chuẩn nông thôn mới trong khi cả nước cố giắng nỗ lực đến năm 2020 phấn đấu đạt 50%. Nhiều tỉnh chỉ dám mơ đạt 20-30%. Sắp tới, tỉnh không được thỏa mãn thành tích này, cố gắng chỉ đạo phát triển nông thôn mới bằng mọi nguồn lực”.

Trong thời gian tới, dù là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng Nam Định không nên trông chờ ỷ lại vào ngân sách của trung ương, mà cần có những tính toán để kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

Đánh giá cao kế hoạch phát triển hạ tầng 9 khu công nghiệp, 20 cụm khu công nghiệp, 100 làng nghề phục vụ cho nhà đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo tỉnh Nam Định cần phải rà soát lại tổng thể phát triển kinh tế, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sự liên kết chặt chẽ với nhau.

20 cụm khu công nghiệp hình thành lấp đầy phải làm gì? Ai làm? Đầu tư hạ tầng sẽ thực hiện như nào? Giao thông kết nối sao? Tất cả những câu hỏi ấy cần phải trả lời cho nhà đầu tư ngay từ bây giờ. Nếu không định hướng quy hoạch chỉ làm trên giấy mà thôi.

Năm nay là năm đầu tiên của nhiệm kì, lãnh đạo tỉnh Nam Định cần cố gắng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của tỉnh.

Rà soát việc giải ngân có chậm không, hay nếu có tiền rồi, thì phải tiêu tiền đúng đối tượng, đúng mục đích.

Toàn cảnh buổi làm việc

Với những đề xuất kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành sớm phê duyệt và bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; Cho triển khai đâu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua 6 tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn, nhưng phải cân nhắc kĩ trong bối cảnh ngân sách eo hẹp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Hiện nay ngân sách rất khó khăn, đặc biệt năm 2016 là cực kì khó khăn, tôi muốn nhấn mạnh điều đó, kế hoạch tài chính 5 năm và trung hạn sắp tới Quốc hội sẽ thông qua. Tất cả những đầu tư công 5 năm tới theo luật đầu tư mới phải được phê duyệt, trừ trường hợp của đất nước mang tính cấp thiết. Do đó, tôi đề nghị tỉnh sẽ tiếp tục rà soát đã cấp thiết chưa. Khi khó khăn như này mỗi tỉnh chỉ được chọn một, nên chúng ta phải chủ động đa dạng hóa các nguồn vốn. Trên cơ sở Chính phủ trình, Quốc hội sẽ xem xét, phân bổ nguồn lực”. 

Về lĩnh vực này, Quốc hội sẽ đảm bảo giám sát việc phân bố hợp lí, không để tình trạng có nơi có nhiều lại tiếp tục được nhiều nữa hay một nơi đã quá khó khăn, chưa phát triển được mà lại được quá ít hoặc không có gì. Cần có sự công bằng trong vấn đề này.

Cho rằng, việc thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định của Chính phủ quy định huyện loại I không có quá 3 phó chủ tịch, huyện loại II, III có không quá 2 phó chủ tịch UBND là khó thực hiện, lãnh đạo tỉnh Nam Định đề nghị tăng thêm 1 phó chủ tịch cho cấp huyện để thuận lợi hơn cho công tác điều hành.

Trả lời về đề xuất này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Luật mới được thực hiện, các địa phương phải áp dụng.

Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc cần phải hoàn thiện lại sẽ nghiên cứu sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: HĐND cần chú trọng đến công tác hậu giám sát
Chủ tịch Quốc hội: HĐND cần chú trọng đến công tác hậu giám sát

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân cần chọn vấn đề để giám sát cho trúng, đúng, chú trọng đến hậu giám sát.

Chủ tịch Quốc hội: HĐND cần chú trọng đến công tác hậu giám sát

Chủ tịch Quốc hội: HĐND cần chú trọng đến công tác hậu giám sát

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân cần chọn vấn đề để giám sát cho trúng, đúng, chú trọng đến hậu giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Hôm nay, Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội
Hôm nay, Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

VOV.VN -Hôm nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường xem xét dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

Hôm nay, Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

Hôm nay, Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

VOV.VN -Hôm nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường xem xét dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội tiếp đại sứ New Zealand và Philippines
Chủ tịch Quốc hội tiếp đại sứ New Zealand và Philippines

VOV.VN - Chiều 23/8, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ New Zealand Haike Manning và Đại sứ Philippines Noel Servigon.

Chủ tịch Quốc hội tiếp đại sứ New Zealand và Philippines

Chủ tịch Quốc hội tiếp đại sứ New Zealand và Philippines

VOV.VN - Chiều 23/8, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ New Zealand Haike Manning và Đại sứ Philippines Noel Servigon.