Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thầy thuốc Việt Nam thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay (25/2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chúc mừng các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thầy thuốc Việt Nam nói chung, và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng, thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Là trung tâm ý tế lớn của cả nước, hàng năm Bệnh viện Bạch Mai đã khám và chữa bệnh cho hàng triệu lượt bệnh nhân. Với đội ngũ giáo sư, bác sỹ giàu kinh nghiệm, năm 2013, Bệnh viện đã cứu chữa thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo như: thay van hai lá bằng phẫu thuật nội soi, cứu chữa bệnh nhân “suy gan cấp do ngộ độc độc tố vi nấm trong bánh trôi ngô”, cứu sống bệnh nhân viêm cơ tim nặng, biến chứng ngừng tim, ghép tủy đồng loại thành công ca đầu tiên…

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho các tập thể, cá nhân của Bệnh viện Bạch Mai

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tích to lớn mà Bệnh viện Bạch Mai đạt được trong thời gian qua; mong muốn Bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh là trung tâm ý tế lớn, đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu y học mới. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với truyền thống và bề dày kinh nghiệm, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy của người bệnh của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý của con người, người dân có khỏe đất nước mới phát triển vững mạnh. Do đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chất lượng y tế đòi hỏi ngày càng cao; bệnh mới, bệnh lạ phát sinh khó lường, vì vậy các cán bộ y tế cần tiếp tục trau dồi kiến thức, tích lỹ kinh nghiệm, ứng dụng thành tựu của y học quốc tế và đặc biệt cần cải cách thủ tục hành chính tránh phiền hà cho người dân, thực hiện tốt lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu/Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và Huân chương Lao động các hạng của Đảng và Nhà nước cho các cá nhân, tập thể thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai sẽ kế thừa và phát huy truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc và hơn 60 năm của y học cách mạng, tiếp tục nỗ lực trong công tác, vượt qua khó khăn thách thức và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thầy thuốc tận tâm
Người thầy thuốc tận tâm

Người Việt Nam có câu “Lương y như từ mẫu”. PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người vừa được nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động là một người như thế.  

Người thầy thuốc tận tâm

Người thầy thuốc tận tâm

Người Việt Nam có câu “Lương y như từ mẫu”. PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người vừa được nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động là một người như thế.  

Dàn ca sỹ Hà Nội tri ân các thầy thuốc Việt Nam
Dàn ca sỹ Hà Nội tri ân các thầy thuốc Việt Nam

(VOV) - Ca sỹ Lan Anh, Tấn Minh, Minh Thu, Trần Bình… đã đến chung vui với các y, bác sỹ và bệnh nhân bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Dàn ca sỹ Hà Nội tri ân các thầy thuốc Việt Nam

Dàn ca sỹ Hà Nội tri ân các thầy thuốc Việt Nam

(VOV) - Ca sỹ Lan Anh, Tấn Minh, Minh Thu, Trần Bình… đã đến chung vui với các y, bác sỹ và bệnh nhân bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Thay đổi hình ảnh người thầy thuốc
Thay đổi hình ảnh người thầy thuốc

(VOV) -Hình ảnh người thầy thuốc sẽ được xây dựng qua kế hoạch xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên.

Thay đổi hình ảnh người thầy thuốc

Thay đổi hình ảnh người thầy thuốc

(VOV) -Hình ảnh người thầy thuốc sẽ được xây dựng qua kế hoạch xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên.

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc
Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

VOV.VN -Tổ chức việc giáo dục y đức cần được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn và phải trở thành sinh hoạt thường xuyên.

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

Giáo dục y đức: cần đổi mới để thuyết phục được thầy thuốc

VOV.VN -Tổ chức việc giáo dục y đức cần được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn và phải trở thành sinh hoạt thường xuyên.

Hà Nội kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Hà Nội kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(VOV) -Sáng 26/2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Nội kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Hà Nội kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(VOV) -Sáng 26/2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm.