Thưởng nóng tài xế taxi mưu trí nhốt cướp trong xe

Ngày 1/5, giám đốc Công an TP Cần Thơ -Đại tá Trần Ngọc Hạnh đã trao giấy khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho tài xế Hà Ngọc Hải (hãng taxi Mai Linh) đã mưu trí, dũng cảm bắt cướp lúc sang sớm ngày 29/4.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - giám đốc Công an TP Cần Thơ và ông Nguyễn Trung Nhân - Bí thư quận ủy Ninh Kiều thưởng "nóng" cho tài xế Hải

Dịp này tài xế Hải cũng được Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, ông Nguyễn Trung Nhân thưởng nóng 2 triệu đồng; Công ty ông Hải (hãng taxi Mai Linh) cũng thưởng thêm 2 triệu đồng. Tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh biểu dương tinh thần mưu trí dũng cảm bắt cướp của tài xế Hải.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 4h sáng 29/4 trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua cầu Râu Râm thuộc phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Trước đó, khoảng 3h sáng, tài xế taxi Hà Ngọc Hải (38 tuổi) được Nguyễn Văn Quỳnh yêu cầu chở từ khu vực bến xe Cần Thơ chạy lòng vòng quanh nội ô thành phố. Xe lưu thông được hơn một giờ đồng hồ, vị khách yêu cầu chở đến khu vực trường ĐH Nam Cần Thơ.

Đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh lên taxi để cướp sau đó bị tài xế Hải nhốt lại trong xe

Đoạn đường này khá vắng vẻ, từng xảy ra cướp trên taxi ở đây nên anh Hải chủ động đề phòng. Vừa qua cầu Rau Râm, Quỳnh ngồi phía sau chồm lên dùng tay siết cổ tài xế Hải và cầm dao rọc giấy đe dọa. Ngay lập tức, anh Hải dùng 2 tay chống cự và thoát ra ngoài. “Lúc thoát ra ngoài, tôi liền bấm khóa tất cả 4 cánh cửa nhốt tên cướp bên trong rồi gọi điện thoại báo cho tổng đài, đồng nghiệp đến hỗ trợ. Sau đó, thanh niên bị lực lượng khống chế đưa về trụ sở Công an phường An Bình”- tài xế Hải kể.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận do rượu chè thiếu nợ, thiếu tiền trả nhà trọ nên Quỳnh nghĩ phải cướp tài sản của người lái hoặc taxi để lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Đối tượng cũng khai rằng hiện đang là sinh viên năm thứ nhất, ngành kế toán, trường Đại học Nam Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên