Ảnh: Phiến quân Hồi giáo giăng thế trận chống Liên Xô ở Afghanistan

VOV.VN - Tình báo Mỹ chống lưng các mujahideen Afghanistan - nhóm phiến quân Hồi giáo gây nhiều tổn thất xương máu cho quân đội Liên Xô vào thập niên 1980.

Du kích thánh chiến Hồi giáo Afghanistan đứng trên một trực thăng vận tải Mi-8 của Liên Xô bị bắn hạ gần quốc lộ Salang - tuyến tiếp tế trọng yếu giữa Kabul và biên giới với Liên Xô. Ảnh chụp vào tháng 1/1981.
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (người mặc comlê đen) gặp gỡ nhóm “chiến sĩ tự do” để thảo luận vấn đề Liên Xô ở Afghanistan. Ảnh: Thư viện Tổng thống Reagan.
Một du kích Hồi giáo chống cộng ở tỉnh Paktia của Afghanistan khoe khẩu phần ăn do Mỹ cấp, vào ngày 11/7/1986.
Thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Massoud ngồi giữa các chỉ huy mujahideen tại một hội nghị của họ ở thung lũng Panchir, đông bắc Afghanistan vào năm 1984. Sau này ông ta trở thành kẻ thù của Osama bin Laden.
Một chiến binh thánh chiến Afghanistan vác súng phóng rocket phòng không tầm nhiệt Stinger do Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) cung cấp. Rocket loại này đã bắn rơi rất nhiều trực thăng và máy bay cánh cố định bay thấp của Liên Xô.
Các cậu bé Afghanistan bị mồ côi do cuộc chiến đẫm máu giữa phiến quân Hồi giáo với chính phủ được Liên Xô hậu thuẫn, tại một nhà trẻ của nhà nước, ở thủ đô Kabul vào tháng 1/1986. Ảnh: Reuters.
Hai người lính lục quân Xô viết đi ra từ một cửa hàng ở trung tâm Kabul, Afghanistan, vào tháng 4/1988.
Một ngôi làng nằm dọc theo quốc lộ Salang bị trúng đạn pháo trong quá trình giao tranh giữa phiến quân mujahideen và binh sĩ chính phủ Afghanistan ở đây.
Chiến binh mujahideen phục trên mái nhà, theo dõi các đoàn xe của Liên Xô. Vị trí này cách Herat 10km. Hình ảnh chụp vào tháng 2/1980.
Xe tăng T-62 của Nga bị bắn cháy ở thung lũng sông Panjshir, cách Kabul 180km về phía bắc, vào cuối tháng 2/1981.
Quân nhân Xô viết sử dụng chó béc-giê nghiệp vụ để truy tìm thuốc nổ của đối phương có thể cài bên trong hoặc xung quanh căn cứ của quân đội Liên Xô ở Kabul, vào đầu tháng 5/1988.

Xác xe cộ bị hỏng của Liên Xô nằm dọc theo con phố ở làng Omarz, thung lũng Panchir ở đông bắc Pakistan vào tháng 2/1984.
Các xạ thủ pháo cao xạ của phiến quân Hồi giáo ở tỉnh Paktia, miền đông Afghanistan vào ngày 20/7/1986.
Máy bay vận tải Liên Xô chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Kabul vào ngày 8/2/1989. Phi công Xô viết phải dùng các biện pháp phòng vệ như bắn mồi nhiệt để đánh lừa tên lửa của phiến quân.
Một kỹ thuật viên của không quân Liên Xô đang dốc đổ một thùng ca-tút bẫy nhiệt tại căn cứ không quân Kabul vào cuối tháng 1/1989./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực
Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực

VOV.VN - Thời gian qua Afghanistan liên tục xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu khiến hàng trăm người chết. Nhưng vòng xoáy bạo lực này không hề có trước đây.

Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực

Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực

VOV.VN - Thời gian qua Afghanistan liên tục xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu khiến hàng trăm người chết. Nhưng vòng xoáy bạo lực này không hề có trước đây.

Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan
Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan

VOV.VN - Năm 1979, quân đội Liên Xô ồ ạt vào Afghanistan để hậu thuẫn cho chính quyền cánh tả mới được thiết lập. Phong trào nổi dậy Hồi giáo lập tức nổ ra.

Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan

Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan

VOV.VN - Năm 1979, quân đội Liên Xô ồ ạt vào Afghanistan để hậu thuẫn cho chính quyền cánh tả mới được thiết lập. Phong trào nổi dậy Hồi giáo lập tức nổ ra.