Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm ngày thống nhất đất nước tại Cần Thơ

VOV.VN - Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao huy hiệu 70 năm, 50 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 6 cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố.

Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); ngày quốc tế lao động 1/5 và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), sáng nay (28/4), thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động.

Đến dự lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng của quân và dân thành phố Cần Thơ trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ; tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo và lèo lái con thuyền cách mạng đi qua nhiều thắng lợi to lớn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ.
Các địa biểu tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc, các thế hệ cha, anh đi trước cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong và đồng bào cả nước đã dũng cảm hi sinh, cống hiến sức lực, tài lực vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nhiều chiến công oanh liệt, làm nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây Nam Bộ, có vai trò vị trí chiến lược quan trọng, nên chính quyền Sài Gòn huy động tập trung lực lượng để thực hiện các cuộc hành quân càn quét, bình định các tỉnh trong khu vực.

Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ đã phối hợp thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của khu ủy, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng, quyết tâm giải phóng hoàn toàn tỉnh Cần Thơ, tạo điều kiện quyết định để quân và dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ tiến công và nổi dậy; góp phần rất lớn trong giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng đó, toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố Cần Thơ nêu cao tinh thần quyết tâm bảo vệ, xây dựng thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu tưởng niệm các liệt sỹ.
Vinh dự nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm của Đảng, lãnh đạo thành phố đã long trọng tổ chức buổi lễ. Theo ông, xuất phát từ sự trung thành, phấn đấu, rèn luyện để vượt qua mọi khó khăn của mỗi đồng chí, nếu không làm tốt điều đó sẽ không có ngày hôm nay.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân đã trao huy hiệu 70 năm, 50 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 6 cán bộ lão thành cách mạng đang sinh hoạt Đảng trên địa bàn thành phố. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Thành phố Cần Thơ đã đến viếng, đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Công viên Bến Ninh Kiều./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải phóng miền Nam: Gặp những người con thời hậu chiến
Giải phóng miền Nam: Gặp những người con thời hậu chiến

VOV.VN - Câu chuyện của những người con thời hậu chiến thêm một lần khẳng định giá trị của độc lập, tự do mà cha ông ta đã đổi bằng xương máu.

Giải phóng miền Nam: Gặp những người con thời hậu chiến

Giải phóng miền Nam: Gặp những người con thời hậu chiến

VOV.VN - Câu chuyện của những người con thời hậu chiến thêm một lần khẳng định giá trị của độc lập, tự do mà cha ông ta đã đổi bằng xương máu.

VOV kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
VOV kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Nhân dịp này, tác phẩm "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” được chính thức giới thiệu tới độc giả cả bản tiếng Việt và tiếng Anh.

VOV kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Nhân dịp này, tác phẩm "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” được chính thức giới thiệu tới độc giả cả bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4
Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

VOV.VN - Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tổ chức kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

Việt kiều tại Campuchia mừng ngày Thống nhất đất nước 30/4

VOV.VN - Sáng 29/4, Hội người Campuchia gốc Việt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tổ chức kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

41 năm thống nhất đất nước: Không để quá khứ ràng buộc tương lai
41 năm thống nhất đất nước: Không để quá khứ ràng buộc tương lai

VOV.VN - Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước đã và đang dần quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc trong dựng xây đất nước.

41 năm thống nhất đất nước: Không để quá khứ ràng buộc tương lai

41 năm thống nhất đất nước: Không để quá khứ ràng buộc tương lai

VOV.VN - Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước đã và đang dần quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc trong dựng xây đất nước.

ẢNH: Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam
ẢNH: Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam

VOV.VN - Những cỗ tăng chiến sau đây bao gồm những xe đã lập nhiều chiến công trên chiến trường miền Nam, tạo sức đột kích mạnh cho quân giải phóng.

ẢNH: Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam

ẢNH: Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam

VOV.VN - Những cỗ tăng chiến sau đây bao gồm những xe đã lập nhiều chiến công trên chiến trường miền Nam, tạo sức đột kích mạnh cho quân giải phóng.