Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Cà Mau

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Cà Mau quan tâm chăm lo tốt hơn các vấn đề văn hóa-xã hội, xóa đói, giảm nghèo...

Tối nay, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị, tỉnh Cà Mau đã tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh cần tập trung thế mạnh về phát triển thủy sản, kinh tế biển và du lịch, công nghiệp khí - điện - đạm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và qua hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là 20 năm sau khi được tái lập, Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, Cà Mau đã nhanh chóng vươn lên thoát nghèo, trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình và là một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long.

So với năm 1997, quy mô kinh tế tăng gấp 5 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 8,3%; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 11 lần (đạt gần 1.700 USD); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh.

Thu ngân sách năm 2016 đạt trên 4.300 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đã đạt hơn 1 tỷ USD và là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

Hiện nay, Cà Mau còn được cả nước biết đến là tỉnh có khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau; có cụm công nghiệp khí – điện – đạm, một công trình trọng điểm quốc gia đang hoạt động hiệu quả.

Cà Mau đang chuyển mình để sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, để Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, phối hợp giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho Cà Mau phát triển.

Cà Mau phải đẩy mạnh liên kết vùng, liên vùng, nhất là các địa phương Tây Nam Bộ, vùng đồng bằng Sông Cửu Long phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2050. Tập trung thế mạnh về phát triển thủy sản, kinh tế biển và du lịch, công nghiệp khí – điện – đạm. Bên cạnh đó, Cà Mau cần phải thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Tỉnh cần quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỉ cương, kỉ luật; xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Cà Mau quan tâm chăm lo tốt hơn các vấn đề văn hóa-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỉ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỉ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Vĩnh Phúc

VOV.VN - Tối 28/12, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh, và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỉ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỉ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Vĩnh Phúc

VOV.VN - Tối 28/12, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh, và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội rất quan tâm đến người dân, đặc biệt là người dân ở Cà Mau về đời sống, xã hội. 

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội rất quan tâm đến người dân, đặc biệt là người dân ở Cà Mau về đời sống, xã hội. 

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Tối 30/12, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể trong tỉnh. 

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Tối 30/12, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể trong tỉnh. 

Đạm Cà Mau tiếp tục nhận Thương hiệu Quốc gia 2016
Đạm Cà Mau tiếp tục nhận Thương hiệu Quốc gia 2016

VOV.VN - Nhà máy Đạm Cà Mau không ngừng nghiên cứu đưa ra thị trường những sản phẩm mới khẳng định vị thế chi phối hàng đầu ở thị trường phân bón nội địa.

Đạm Cà Mau tiếp tục nhận Thương hiệu Quốc gia 2016

Đạm Cà Mau tiếp tục nhận Thương hiệu Quốc gia 2016

VOV.VN - Nhà máy Đạm Cà Mau không ngừng nghiên cứu đưa ra thị trường những sản phẩm mới khẳng định vị thế chi phối hàng đầu ở thị trường phân bón nội địa.