Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào

Chiều 27/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng Thongloun Sisoulith trong thời gian qua đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đầu tư ở Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng được gặp lại Thủ tướng sau chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2016; đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Thủ tướng trong việc phát triển quan hệ hai nước, nhất là trong việc thúc đẩy mở rộng quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội thông báo với Thủ tướng về cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã thành công tốt đẹp, hai bên đã trao đổi, thống nhất kế hoạch hoạt động và phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới. Hôm nay, hai nữ chủ tịch đã cùng chủ trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai Quốc hội về chủ đề “Kinh nghiệm quản lý nợ công”.

Đây là nội dung mà hai bên rất quan tâm và có những nét tương đồng, là vấn đề nóng trong công tác quản lý kinh tế nhà nước cần chú trọng trong thời gian tới. Đặc biệt là vai trò giám sát của Quốc hội để đảm bảo sự hoạt động minh bạch và thống nhất, có hiệu quả của bộ máy Nhà nước, đến sự phát triển vững chắc của quốc gia.

Thông báo về kết quả công tác giám sát của hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy kết quả hợp tác của các Bộ, ngành và địa phương hai nước trong thời gian qua có những kết quả tích cực. Nhất là việc hai bên đã ký được một số văn kiện quan trọng như Chiến lược hợp tác giai đoạn 2011-2020, Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2016 - 2020.

Hai bên cũng rất tích cực và có nhiều biện pháp cụ thể để từng bước kiện toàn phân ban hợp tác của mỗi nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án, việc phân bổ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải như trước, đạt kết quả thiết thực, nâng cao hiệu quả hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào
Thay mặt cho các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng Thongloun Sisoulith trong thời gian qua đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đầu tư ở Lào và tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Thủ tướng Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là sự cố vũ mạnh mẽ đối với Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào. Thủ tướng Thongloun Sisoulith cảm ơn chân thành sự giúp đỡ to lớn của Quộc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã có sự giúp đỡ to lớn hiệu quả trong sự cách mạng, giải phóng dân tộc của Lào trước kia và cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith thông báo, tới đây sẽ tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào để tìm hiểu về những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sang Lào. Trên cơ sở đó thảo luận các giải pháp tháo gỡ các khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi về mặt chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, làm ăn tại Lào.

Vừa qua, Lào đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN, trong thành công đó có sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam.

Cuộc hội kiến với Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng đã kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội. Chuyến thăm được đánh giá là thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Đại sứ quán cần trở thành ngôi nhà chung của Kiều bào Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Đại sứ quán cần trở thành ngôi nhà chung của Kiều bào Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo về “Quản lí nợ công” tại Lào
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo về “Quản lí nợ công” tại Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Quốc hội Lào đã tổ chức Hội thảo về "Quản lý nợ công" để tìm ra nguyên nhân và giải pháp quản lý nợ công hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo về “Quản lí nợ công” tại Lào

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo về “Quản lí nợ công” tại Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Quốc hội Lào đã tổ chức Hội thảo về "Quản lý nợ công" để tìm ra nguyên nhân và giải pháp quản lý nợ công hiệu quả

Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào
Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào

VOV.VN - Hợp tác của Mặt trận hai nước Việt-Lào góp phần quan trọng trong việc phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước

Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào

Quốc hội Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác của Mặt trận Việt-Lào

VOV.VN - Hợp tác của Mặt trận hai nước Việt-Lào góp phần quan trọng trong việc phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống.

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

VOV.VN -Việc Chủ tịch Quốc hội chọn Lào là điểm đến đầu tiên trên cương vị Chủ tịch QH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào

VOV.VN -Việc Chủ tịch Quốc hội chọn Lào là điểm đến đầu tiên trên cương vị Chủ tịch QH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ đô Vientiane, Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ đô Vientiane, Lào

VOV.VN -Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Lào liên tục phát triển tích cực theo chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ đô Vientiane, Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ đô Vientiane, Lào

VOV.VN -Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Lào liên tục phát triển tích cực theo chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch Quốc hội đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào nhấn mạnh, lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là không bao giờ thay đổi.

Chủ tịch Quốc hội đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào nhấn mạnh, lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là không bao giờ thay đổi.