Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Thanh tra cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Sáng nay (31/3), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Thanh tra Chính phủ, nghe báo cáo kết quả công tác thanh tra từ năm 2011- 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 -2015.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Thanh tra cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, đồng thời nhận thức đầy đủ để sớm đưa Hiến pháp mới vào cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về kết quả thanh tra từ năm 2011 - 2013 và đề xuất những kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hàng trăm nghìn cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm hơn 100.000 tỷ đồng và gần 297.000ha đất.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với cán bộ chủ chốt của Thanh tra Chính phủ

Ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật gần 4.000 tập thể, hơn 7.000 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 214 vụ, 281 người. Ngành cũng đã tiếp nhận hơn hàng trăm nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo và đã kịp thời giải quyết.

Công tác phòng chống tham nhũng cũng được thực hiện quyết liệt. Ngành Thanh tra đã phát hiện 319 vụ, 526 người có dấu hiệu tham nhũng; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 294 cá nhân, xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu và chuyển cơ quan điều tra 126 vụ, 240 người.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cũng chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế của ngành Thanh tra trong thời gian qua như: việc tiếp công dân chưa thật sự hiệu quả, xử lý đơn thư còn chậm, chuyển đơn lòng vòng; tình trạng đùn đẩy, né tránh trong giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn. Lực lượng thanh tra cơ sở còn hạn chế, trong khi đó tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Thanh tra cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Để làm tốt việc này, ngành Thanh tra cần giữ vững vai trò thực thi pháp luật, tổ chức bộ máy khoa học, đặc biệt là nhận thức đầy đủ các nội dung của Hiến pháp mới, nhất là những nội dung liên quan tới công tác thanh tra để sớm đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu mỗi cán bộ làm công tác thanh tra phải luôn gần gũi và gắn kết với người dân để giải quyết kịp thời những bức xúc, giảm khiếu kiện và mang lại công bằng, công lý cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra y tế
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra y tế

VOV.VN -Năm 2013, qua thanh tra đã đình chỉ 325 cơ sở về y tế và tước giấy phép có thời hạn 19 cơ sở hành nghề y, dược.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra y tế

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra y tế

VOV.VN -Năm 2013, qua thanh tra đã đình chỉ 325 cơ sở về y tế và tước giấy phép có thời hạn 19 cơ sở hành nghề y, dược.

Bắt đầu thanh tra 5 doanh nghiệp tăng giá sữa
Bắt đầu thanh tra 5 doanh nghiệp tăng giá sữa

Khi có kết quả cuối cùng các bộ sẽ kiến nghị Chính phủ các biện pháp xử lý.

Bắt đầu thanh tra 5 doanh nghiệp tăng giá sữa

Bắt đầu thanh tra 5 doanh nghiệp tăng giá sữa

Khi có kết quả cuối cùng các bộ sẽ kiến nghị Chính phủ các biện pháp xử lý.

Thanh tra Chính phủ tăng cường đổi mới công tác dân vận
Thanh tra Chính phủ tăng cường đổi mới công tác dân vận

VOV.VN -Công tác thanh tra cần tập trung tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, chính sách đối với mỗi cán bộ, lao động.

Thanh tra Chính phủ tăng cường đổi mới công tác dân vận

Thanh tra Chính phủ tăng cường đổi mới công tác dân vận

VOV.VN -Công tác thanh tra cần tập trung tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, chính sách đối với mỗi cán bộ, lao động.