Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội hy vọng với tiềm năng, lợi thế hiện có, Lai Châu sẽ đạt mục tiêu là tỉnh có thu nhập bình quân trung bình khá trong vùng.

Chiều 10/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội đã thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sẽ quan tâm đến việc Lai Châu đang đứng ở vị trí đầu nguồn của các thủy điện lớn của Việt Nam để bố trí vốn hợp lí cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Khắc Chử cho biết, năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá nhanh, đạt 24,88%, vượt mức kế hoạch 17,23%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2016 giảm còn 34,81% theo chuẩn nghèo đa chiều.

Công tác di dân tái định cư thủy điện được tập trung triển khai thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã hoàn thành việc di chuyển và ổn định đời sống cho trên 9.000 hộ tái định cư các công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng và Bản Chát. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào tái định cư từng bước được cải thiện và dần đi vào ổn định, nhất là vùng tái định cư gắn với trồng cây cao su.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song đến nay, Lai Châu vẫn là một trong những tỉnh khó khăn nhất của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách còn thấp, mới chỉ đáp ứng khoảng 20% tổng chi ngân sách.

Chất lượng phổ cập giáo dục ở một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, xã biên giới chưa bền vững; công tác chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho người dân chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ y bác sĩ vùng sâu, vùng xa còn thiếu.

Để tạo điều kiện giúp Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc, lãnh đạo tỉnh Lai Châu kiến nghị với đoàn công tác: Sửa đổi chính sách khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng; hỗ trợ tỉnh một số trung tâm nghiên cứu, bảo tồn, phát triển một số giông nông, lâm, nghiệp và nguồn gen quý hiếm; giới thiệu một số doanh nghiệp đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về các dự án, Lai Châu đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm bố trí bổ sung vốn trái phiếu chính phủ để tỉnh triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm có tính liên kết vùng và tác động lan tỏa về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là các dự án về giao thông: dự án đường liên vùng Cao Chải – Nậm Ngà – Nậm Chà – Thị trấn Nậm Nhùn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, mặc dù năm 2016, tỉnh Lai Châu đạt kết quả tăng trưởng khá, nhưng nếu không thay đổi cơ cấu phát triển kinh tế thì Lai Châu sẽ khó có những bước đột phá.

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, Lai Châu cần phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo mô hình tích tụ ruộng đất theo hình thức cá nhận tự tích tụ để nâng hạn điền, cho doanh nghiệp thuê, mua đất hoặc chính quyền hộ trợ làm cùng người dân; xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm; tiêu thụ sản phẩm:

“Trong dịch vụ phải phát triển dịch vụ tiêu thụ, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp theo năm khởi nghiệp, tập trung các doanh nghiệp khởi nghiệp. Giai đoạn đầu là thu mua sản phẩm của người dân và giai đoạn hai mới là chế biến và tham gia xuất khẩu như vậy mới phù hợp với năng lực của địa phương”, ông Nguyễn Đức Kiên nói.

Chủ tịch Quốc hội hy vọng với tiềm năng, lợi thế hiện có, Lai Châu sẽ đạt mục tiêu là tỉnh có thu nhập bình quân trung bình khá trong vùng.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Lai Châu có tiềm lực rất lớn về không gian để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, giàu về tài nguyên nước, khí hậu lại thuận lợi, đủ điều kiện để phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Xuân Cường cho rằng: “Thách thức lớn đầu tiên và tiên quyết đó là nguồn nhân lực còn thiếu, hệ thống cán bộ không có, sức mua của dân cũng không có. Cái thứ hai là nút thắt lớn nhất là giao thông đối ngoại kém. Miền núi có hai phương châm, khai thông, tích thủy. Tích thủy đã có rồi, bây giờ không khai thông được khai lộ thì không phát triển được.

Thứ ba là nguồn lực quốc gia từ nay trở đi sẽ hạn hẹp, nguồn lực của tỉnh cũng hạn hẹp, doanh nghiệp cũng hạn hẹp, như vậy tỉnh, doanh nghiệp còn hạn hẹp. Ba cái thách thức này mà không giải được  thì tiềm năng đến thế, đến nữa cũng không giải được”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và chính quyền Lai Châu đã đoàn kết vượt qua những thách thức để đạt được những kết quả khả quan về kinh tế, xã hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế. Đặc biệt là việc phát triển nông nghiệp giá trị cao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực. Huy động nguồn lực từ trung ương đến địa phương để nâng cao đời sống của người dân. Đặc biệt, công tác giảm nghèo phải chú ý đến các đồng bào dân tộc thiểu số.

Cho rằng, Lai Châu có đường biên giới dài nên các bộ ngành, cơ quan chức năng cần chú trọng việc xây dựng đường tuần tra biên giới để bảo đảm an ninh quốc gia; quan tâm đến chính sách cho các đồn biên phòng ở nơi xa xôi.

Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho gia đình mẹ liệt sỹ Dương Thị Sim.
Chủ tịch Quốc hội hy vọng với những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lai Châu, trong thời gian tới, Lai Châu sẽ phát triển nhiều hơn nữa để đạt mục tiêu là tỉnh có thu nhập bình quân trung bình khá trong vùng.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Chúng tôi sẽ quan tâm về mặt chính sách, chủ trương, phân bổ tiền bạc và quan tâm đến việc Lai Châu đang đứng ở vị trí đầu nguồn của các thủy điện lớn nhỏ của Việt Nam để có bố trí vốn hợp lí cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thông qua chuyến công tác này, đoàn công tác của Quốc hội cũng giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội và những kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi làm việc với Lai Châu.

Với các kiến nghị của tỉnh về những kết luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà chưa được các cơ quan chức năng thực hiện, Chủ tịch Quốc hội giao cho Tổng thư ký Quốc hội giám sát, thống kê những việc đã thực hiện và chưa thực hiện những chỉ đạo đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, để nhắc nhở, đề nghị các bộ ngành xem xét thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho thương binh Ngô Long Uẩn.
Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho gia đình mẹ liệt sỹ Hoàng Thị Nhường, Dương Thị Sim và thương binh Ngô Long Uẩn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba.

Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Quốc hội Việt, Lào sẽ thúc đẩy việc xem xét các vướng mắc, kịp thời đưa ra cơ chế, biện pháp khuyến khích nhằm đưa quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục giữa 2 nước ngày càng phát triển

Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Quốc hội Việt, Lào sẽ thúc đẩy việc xem xét các vướng mắc, kịp thời đưa ra cơ chế, biện pháp khuyến khích nhằm đưa quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục giữa 2 nước ngày càng phát triển

Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi chiến sĩ biên phòng ở Lai Châu
Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi chiến sĩ biên phòng ở Lai Châu

VOV.VN - Trong chuyến công tác đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hỏi đời sống cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần ở Lai Châu

Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi chiến sĩ biên phòng ở Lai Châu

Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi chiến sĩ biên phòng ở Lai Châu

VOV.VN - Trong chuyến công tác đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hỏi đời sống cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần ở Lai Châu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

VOV.VN - Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ CTQH Thế giới lần thứ 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp CTQH Phần Lan, Maria Lohela. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

VOV.VN - Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ CTQH Thế giới lần thứ 11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp CTQH Phần Lan, Maria Lohela. 

Chủ tịch Quốc hội gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà
Chủ tịch Quốc hội gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà.

Chủ tịch Quốc hội gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

Chủ tịch Quốc hội gửi điện mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà.