Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm tỉnh Preah Sihanouk

Hợp tác giữa tỉnh Preah Sihanouk với các tỉnh của Việt Nam ngày càng phát triển, từ cấp Trung ương đến cấp xã, và hợp tác của các doanh nghiệp.  

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdec Heng Samrin, ngày 18/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đi thăm tỉnh Preah Sihanouk, cách Thủ đô Phnom Penh 230km về phía Tây Nam.

Tỉnh trưởng Sbong Sarath và Lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới thăm, mang đến cho nhân dân trong tỉnh những tình cảm hữu nghị, đoàn kết của Nhà nước và nhân dân Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước Campuchia và Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk

Ngài Tỉnh trưởng đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Với những lợi thế về địa lý, tiềm năng biển, đảo, tỉnh Preah Sihanouk đang thu hút mạnh mẽ đầu tư vào du lịch, chế biến thuỷ hải sản, thăm dò khai thác dầu khí, xây dựng đô thị và thuỷ điện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Preah Sihanouk với cá nhân Chủ tịch và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; chúc tỉnh với lợi thế và tiềm năng lớn sẽ trở thành một trong những địa phương dẫn đầu và phát triển mạnh ở Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo kết quả tốt đẹp các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, trong đó khẳng định quyết tâm của hai nước làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong rằng tỉnh Preah Sihanouk sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện các thỏa thuận này, tăng cường mối quan hệ với các địa phương của Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm cảng biển quốc tế Sihanoukvin, có diện tích 100 ha. Chủ tịch Quốc hội đã nghe lãnh đạo cảng báo cáo hoạt động của cảng. Đây là một trong những đầu mối quan trọng trong việc tiếp nhận, giao thương, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội ngày càng mạnh mẽ của tỉnh Preah Sihanouk nói riêng và Campuchia nói chung.

Năm 2010, khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 2,2 triệu tấn. Cảng có thể tiếp nhận tàu 30.000-40.000 tấn. Cảng đang tiếp tục mở rộng, hiện đại hoá để nâng cao năng lực bốc dỡ, tiếp nhận hàng hóa, xây dựng đặc khu kinh tế. Lãnh đạo cảng cũng kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam dành sự quan tâm cho các dự án này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thắp hương,
đặt vòng hoa viếng Đài Liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam.

Nói chuyện với cán bộ Tổng lãnh sự quán tại Sihanoukvin và đại diện kiều bào tại tỉnh Preah Sihanouk cuối buổi chiều nay, Chủ tịch Quốc hội thông báo những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Campuchia và những nét chính về tình hình đất nước.

Chủ tịch Quốc hội căn dặn Tổng lãnh sự và bà con phải luôn xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân sở tại, góp phần vun đắp quan hệ láng giềng Việt Nam- Campuchia.

Cộng đồng phải luôn đoàn kết, cùng nhau gìn giữ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước được vun đắp bởi mồ hôi, xương máu và công sức của biết bao thế hệ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước Campuchia.

Trước đó, khi vừa đặt chân tới Preah Sihanouk, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thắp hương, đặt vòng hoa viếng Đài Liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam. Nhiều chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống mảnh đất này khi giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên