Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA 37

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước.

Chiều 30/9, tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 37 Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-37).

Chủ đề của Đại hội là “AIPA sống động vì một Cộng đồng ASEAN tiến bộ”.

Phát biểu lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện nước chủ nhà Myanmar - Chủ tịch AIPA – 37 Mahn Win Khai Than cho rằng, ngày nay người dân các nước ASEAN đang đối mặt với nhiều thách thức bức xúc và cấp bách, trong đó có việc cân bằng giữa nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với bảo vệ các quyền của của họ ở các quốc gia khác; nạn buôn bán người; vấn đề về bất bình đẳng giới; bảo vệ và cải tạo vẻ đẹp, sự đa dạng của môi trường tự nhiên trước tình trạng khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng tăng...

Các đại biểu tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 37

Với sự phối hợp chặt chẽ, các nước trong khu vực sẽ vượt qua những thách thức chung, tham vấn và hợp tác nhằm cùng nhau tìm ra giải pháp cho những thách thức chung của khu vực.

Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi đề nghị, nghị sĩ các nước bàn thảo, đề xuất các nghị quyết, sáng kiến lập pháp đối với những vấn đề đặt ra, nhằm khẳng định quyết tâm của AIPA trong việc phục vụ nhân dân các nước ASEAN, đồng thời thể hiện tình hữu nghị, sự thiện chí và hợp tác trong Cộng đồng ASEAN.

Với tư cách là Trưởng đoàn Đại biểu của Việt Nam, phát biểu trong phiên họp toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, một năm qua, thế giới đã trải qua nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Tình hình an ninh chính trị bị đe dọa nghiêm trọng bởi chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tranh chấp lãnh thổ và biên giới, an ninh hàng hải và các mối thách thức an ninh phi truyền thống; tốc độ phát triển kinh tế chậm lại và bất ổn định.

Mặc dù vậy, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia.

Châu Á-Thái Bình Dương ngày càng chứng tỏ là một khu vực quan trọng, duy trì được sự ổn định và tiếp tục là động lực phát triển chính của nền kinh tế thế giới.

Tại châu Á, Cộng đồng ASEAN đã chính thức hình thành, trở thành một nhân tố tích cực định hình cấu trúc khu vực, tăng cường kết nối và gắn kết lợi ích.

Trong tiến trình phát triển phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng, vì thế, Cộng đồng ASEAN cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khẳng định vai trò trung tâm trong giải quyết mọi vấn đề khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Mặc dù nhấn mạnh tính đa dạng trong ASEAN, chúng ta cần tôn trọng xu hướng phát triển chung và ý kiến đa số của các thành viên ASEAN, tuân thủ luật pháp quốc tế, xây dựng và củng cố lòng tin, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau đồng thời hài hòa với lợi ích chung của ASEAN. Đó là những nguyên tắc then chốt vì hòa bình, thịnh vượng và bền vững. Một mặt chúng ta hài lòng ghi nhận những thành tựu to lớn của các quốc gia thành viên ASEAN giữ vững hòa bình, ổn định, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Mặt khác, chúng ta cũng cần bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những thách thức chung như nạn khủng bố, tình hình ở biển Đông, vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu…”.

Việt Nam hoan nghênh kết quả các Hội nghị ASEAN, trong đó có Hội nghị Ngoại trưởng AMM-49, nhấn mạnh các giải pháp hòa bình đối với vấn đề biển Đông, trong đó tôn trọng, tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm Công ước LHQ về Luật Biển 1982, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chung đã được ASEAN và các bên thông qua như Tuyên bố chung DOC và sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử COC.

Gần 50 năm qua, chúng ta nhận thấy ASEAN đã tiến một bước dài, vượt lên những trở ngại khó khăn lịch sử, từ một hiệp hội của 5 quốc gia đã trở thành một Cộng đồng với 10 thành viên, và quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Ngày hôm nay, những công dân ASEAN đang gánh vác một trọng trách là xây dựng một Cộng đồng ASEAN tiến bộ.

Một cộng đồng dựa trên luật lệ, lấy người dân làm trung tâm, vận hành trên cơ sở pháp luật, đoàn kết, hợp tác, đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh mới.

Một cộng đồng kinh tế đủ thành phần, hội nhập cao, gắn kết, cạnh tranh, toàn diện và năng động; đảm bảo an sinh xã hội, quyền con người, kiên định phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác.

Đó là cái đích cuối cùng mà chúng ta đang nỗ lực vươn tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước; tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; cùng góp phần định hình và đổi mới các quy trình hoạt động của AIPA, hợp tác vì một AIPA sống động, một ASEAN tiến bộ.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn AIPA quan tâm một số vấn đề cụ thể:

Đề cao các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN và việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đoàn kết, thống nhất chung tay gìn giữ hòa bình, an ninh, ngăn ngừa nguy cơ xung đột ở khu vực; tích cực triển khai thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025; phối hợp triển khai Chương trình nghị sự ASEAN về môi trường bền vững và biến đổi khí hậu sau 2015, sớm thông qua và sẵn sàng thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược ASEAN về hợp tác môi trường giai đoạn 2016-2025.

Bên cạnh đó cần thúc đẩy Kế hoạch Hành động Chiến lược của ASEAN đối với Sự phát triển của Doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cao năng lực cho các doanh nhân trong việc tiếp cận các nguồn tài chính và thị trường, tiếp cận những công nghệ phù hợp và thân thiện với môi trường; tăng cường hợp tác về công nghệ thông tin trong ASEAN; khuyến khích người dân tham gia tiến trình xây dựng bản sắc chung ASEAN và Cộng đồng ASEAN; AIPA nói chung và các Nghị viện thành viên AIPA nói riêng tạo thuận lợi đối với việc thực hiện các thỏa thuận, văn kiện pháp lý của ASEAN, đẩy nhanh phê chuẩn và hỗ trợ thực hiện các văn kiện hợp tác của khu vực và tích cực tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh nội luật phù hợp.

Trước đó, cũng đã diễn ra Phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA).

Tại phiên họp này, Chủ tịch AIPA-36, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Bin Haji Mulia đã chuyển giao chức Chủ tịch AIPA cho Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Myanmar Mahn Win Khai Than; chuyển giao búa và cờ của AIPA cho Chủ tịch AIPA-37./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch QH Myanmar
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch QH Myanmar

VOV.VN -Hai vị Chủ tịch thống nhất, Quốc hội 2 nước tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, giám sát triển khai thực hiện pháp luật

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch QH Myanmar

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch QH Myanmar

VOV.VN -Hai vị Chủ tịch thống nhất, Quốc hội 2 nước tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, giám sát triển khai thực hiện pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều 27/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Cung Hòa Bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều 27/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Cung Hòa Bình.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Hai vị Chủ tịch cùng mong muốn hai nước giải quyết tồn đọng để xây dựng 2 đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Hai vị Chủ tịch cùng mong muốn hai nước giải quyết tồn đọng để xây dựng 2 đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển