Chủ tịch Quốc hội phát biểu tưởng niệm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - "Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một người đồng chí, người anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và gần gũi".

Đúng 19h00 ngày 29/11 (theo giờ địa phương, tức sáng 30/11, giờ Hà Nội), tại Quảng trường Cách mạng, Thủ đô La Habana, Cuba đã diễn ra Lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro.

Dự lễ tưởng niệm có 10 nguyên thủ quốc gia, 14 Thủ tướng và 4 Chủ tịch Quốc hội cùng hàng triệu người dân, bàn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu Lễ tưởng niệm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Hàng triệu người dân Cuba và bạn bè quốc tế đã đến Quảng trường Cách mạng để đưa tiễn vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba, người bạn thân thiết của phòng trào cộng sản. Họ hô vang khẩu hiệu Fidel muôn năm; Cách mạng muôn năm; Tổ quốc hay là chết; Chúng ta sẽ chiến thắng; Cuba luôn ở bên bạn…

Tham dự lễ tưởng niệm cùng với những lãnh đạo cấp cao khác trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội một lần nữa bày tỏ đến lãnh đạo, nhân dân Cuba anh em và đặc biệt là gia quyến của đồng chí Fidel Castro lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất của lãnh đạo và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Đồng chí Fidel Castro qua đời, Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em mất đi vị Lãnh tụ lịch sử và huyền thoại.

Phong trào Cộng sản và Cách mạng quốc tế mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường, quả cảm và dày dạn kinh nghiệm. Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một người đồng chí, người anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và gần gũi.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Người dân Việt Nam một lần nữa khẳng định tình đoàn kết chiến đấu kiên định trước sau như một với những người cộng sản, nhân dân Cuba anh em.
Trong giờ phút đau thương này, Việt Nam bày tỏ niềm tin sắt đá rằng, những người cộng sản và nhân dân Cuba anh hùng tiếp tục đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh do đồng chí Raul Castro đứng đầu, nhất định sẽ thành công những di huấn và tư tưởng vĩ đại của đồng chí Fidel Castro, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và xây dưng thành công Chủ nghĩa xã hội trên đất nước Cuba tự do và tươi đẹp.

Những người Việt Nam luôn khắc sâu trong trái tim mình câu nói bất hủ của đồng chí Fidel Castro rằng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Người dân Việt Nam một lần nữa xin khẳng định lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định trước sau như một với những người cộng sản và nhân dân Cuba anh em.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, đồng chí Fidel Castro sẽ sống mãi trong sự nghiệp Cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng và trong trái tim các dân tộc anh em trên thế giới.

Kính thưa đồng chí Fidel Castro, xin tiễn biệt đồng chí, người anh em vô cùng thân thiết quý mến về nơi an nghỉ vình hằng. Viva Cuba, Viva Fidel”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Phan Quang: Vì sao  Fidel Castro là huyền thoại?
Nhà báo Phan Quang: Vì sao Fidel Castro là huyền thoại?

VOV.VN - Theo nhà báo Phan Quang, Lãnh tụ Fidel Castro là nhà cách mạng kiên cường, một đời vì nước, vì cuộc sống của người dân.

Nhà báo Phan Quang: Vì sao  Fidel Castro là huyền thoại?

Nhà báo Phan Quang: Vì sao Fidel Castro là huyền thoại?

VOV.VN - Theo nhà báo Phan Quang, Lãnh tụ Fidel Castro là nhà cách mạng kiên cường, một đời vì nước, vì cuộc sống của người dân.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng ghi vào sổ tang: “Đồng chí Fidel sẽ mãi là biểu tượng cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp…”

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng ghi vào sổ tang: “Đồng chí Fidel sẽ mãi là biểu tượng cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp…”

Lãnh đạo VOV viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Lãnh đạo VOV viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Xuân Huy dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Lãnh đạo VOV viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Lãnh đạo VOV viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Xuân Huy dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Dòng người thành kính viếng Lãnh tụ Fidel Castro ở Đại sứ quán Cuba
Dòng người thành kính viếng Lãnh tụ Fidel Castro ở Đại sứ quán Cuba

VOV.VN - Từ 10h sáng nay (28/11), lễ viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Cuba ở số 65A Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Dòng người thành kính viếng Lãnh tụ Fidel Castro ở Đại sứ quán Cuba

Dòng người thành kính viếng Lãnh tụ Fidel Castro ở Đại sứ quán Cuba

VOV.VN - Từ 10h sáng nay (28/11), lễ viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Cuba ở số 65A Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Hình ảnh: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel
Hình ảnh: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đến viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí

Hình ảnh: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel

Hình ảnh: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Lãnh tụ Cuba Fidel

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đến viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí

Chủ tịch Quốc hội đặt vòng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Cuba
Chủ tịch Quốc hội đặt vòng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Cuba

VOV.VN - Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao cả của tình hữu nghị đặc biệt mẫu mực trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch Quốc hội đặt vòng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Cuba

Chủ tịch Quốc hội đặt vòng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Cuba

VOV.VN - Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao cả của tình hữu nghị đặc biệt mẫu mực trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Việt Nam để Quốc tang Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vào ngày 4/12
Việt Nam để Quốc tang Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vào ngày 4/12

VOV.VN - Nghi thức Quốc tang để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Fidel Castro và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Việt Nam để Quốc tang Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vào ngày 4/12

Việt Nam để Quốc tang Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vào ngày 4/12

VOV.VN - Nghi thức Quốc tang để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Fidel Castro và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Cùng với dòng người dân Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến đặt vòng hoa, viếng đồng chí Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Cùng với dòng người dân Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến đặt vòng hoa, viếng đồng chí Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí.

“Tôi không thể tưởng tượng được Fidel Castro đã ra đi“
“Tôi không thể tưởng tượng được Fidel Castro đã ra đi“

VOV.VN - Anh Jorge Oscar Reyesv - một người dân ở La Habana không thể tin vị lãnh tụ vĩ đại của người dân Cuba đã ra đi mãi mãi.

“Tôi không thể tưởng tượng được Fidel Castro đã ra đi“

“Tôi không thể tưởng tượng được Fidel Castro đã ra đi“

VOV.VN - Anh Jorge Oscar Reyesv - một người dân ở La Habana không thể tin vị lãnh tụ vĩ đại của người dân Cuba đã ra đi mãi mãi.