Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, chiều 18/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Tham dự buổi làm việc còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá; tình hình thiên tai, bão, lũ lụt diễn ra liên tục, gây thiệt hại cho nhân dân, song cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quân đội luôn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong năm nay, Quân đội đã phối hợp hiệu quả với Công an và chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại nước ta. Đóng góp vào những thành tích chung của Quân đội Nhân dân Việt Nam có một phần không nhỏ của lực lượng vũ trang Quân khu thủ đô trước đây và bây giờ là Bộ tư lệnh Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phát huy truyền thống Anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống ngàn năm văn hiến của thủ đô Hà Nội, với truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, trải qua hơn 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội luôn quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa Bộ Tư lệnh Thủ đô
Đồng thời, coi trọng thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; xây dựng và huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả phong trào “Bộ đội, dân quân tự vệ Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới”; Giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố nhanh chóng ổn định cuộc sống; thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua; mong tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, tiếp tục phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Với trách nhiệm của cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ làm hết sức mình để đảm bảo những chủ trương, nghị quyết của Đảng về chăm lo quân đội sẽ trở thành hiện thực, nhanh chóng đi vào cuộc sống qua việc Quốc hội lập ngân sách dự toán ngân sách Trung ương cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, nâng cao năng lực công tác tham mưu xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà trước hết là “thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc người có công và công tác vận động quần chúng tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng; có bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn thử thách; nhạy bén, nắm vững tình hình; nêu cao tinh thần cảnh giác; tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với công an nhân dân và các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” có chất lượng chính trị và sức chiến đấu cao; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên “hùng hậu” được trang bị và giáo dục, huấn luyện tốt, có sức chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sát đối tượng tác chiến và thực tế chiến đấu, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và địa bàn Thủ đô, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Thủ đô tác chiến giỏi bằng vũ khí trang bị trong biên chế, từng bước tiếp cận các loại vũ khí phương tiện công nghệ cao.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, tiên phong về năng lực hành động, lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Nhân dịp Năm mới 2018 sắp đến gần, Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm mới nhiều sức khoẻ, gia đình hạnh phúc và thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Quân khu 1 cần tập trung xây dựng "thế trận lòng dân"
Chủ tịch nước: Quân khu 1 cần tập trung xây dựng "thế trận lòng dân"

VOV.VN - Sáng 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm và làm việc với lực lượng vũ trang quân khu 1.

Chủ tịch nước: Quân khu 1 cần tập trung xây dựng "thế trận lòng dân"

Chủ tịch nước: Quân khu 1 cần tập trung xây dựng "thế trận lòng dân"

VOV.VN - Sáng 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về thăm và làm việc với lực lượng vũ trang quân khu 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các đơn vị Hải quân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các đơn vị Hải quân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong trong huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các đơn vị Hải quân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các đơn vị Hải quân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong trong huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân.