Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN -
Sáng nay (25/10), tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Michel Sidibe.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Liên Hợp Quốc (UNAIDS) dành cho Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời Chương trình ở cấp độ toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đã xây dựng Luật phòng, chống HIV/AIDS nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai mạnh mẽ các can thiệp phòng, chống phòng, chống căn bệnh này; đồng thời góp phần tạo công bằng, bình đẳng cho mọi người dân Việt Nam được tiếp cận với dịch vụ an sinh xã hội cũng như các dịch vụ về phòng, chống HIV/AIDS.

Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cũng đang dành nguồn lực cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ cho người có HIV/AIDS trong các hoạt động cộng đồng và điều trị bệnh.

Việt Nam hoan nghênh và triển khai tích cực các khuyến cáo do Liên Hợp Quốc khởi xướng như “Mục tiêu 3 không”… Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Liên Hợp Quốc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nhằm đạt mục tiêu kết thúc AIDS vào năm 2030.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Michel Sidibe bày tỏ vinh dự được đến Việt Nam với sự ngưỡng mộ về đất nước, con người và truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trải qua những năm tháng chiến tranh giành độc lập dân tộc và đang nỗ lực xây dựng đất nước.

Ngài Michel Sidibe đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong “cuộc chiến” chống lại đại dịch HIV/AIDS. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố thực hiện mục tiêu có 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của họ, 90% số người được chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV liên tục, 90% số người được điều trị ARV có mức ức chế virus ổn định vào năm 2020.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong công cuộc đương đầu với căn bệnh HIV thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác liên Nghị viện trong phòng, chống HIV/AIDS
Tăng cường hợp tác liên Nghị viện trong phòng, chống HIV/AIDS

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong rằng, Nghị viện các nước trong khu vực sẽ có những biện pháp thiết thực trong phòng chống HIV/ AIDS

Tăng cường hợp tác liên Nghị viện trong phòng, chống HIV/AIDS

Tăng cường hợp tác liên Nghị viện trong phòng, chống HIV/AIDS

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong rằng, Nghị viện các nước trong khu vực sẽ có những biện pháp thiết thực trong phòng chống HIV/ AIDS

Tăng cường vai trò của Nghị viện trong phòng chống HIV/AIDS
Tăng cường vai trò của Nghị viện trong phòng chống HIV/AIDS

Mức độ ảnh hưởng của đại dịch HIV/AIDS phụ thuộc rất nhiều vào cam kết chính trị cao và các hành động tức thời của lãnh đạo các quốc gia, trong đó có vai trò quan trọng của các Nghị viện và cá nhân các Nghị sĩ.

Tăng cường vai trò của Nghị viện trong phòng chống HIV/AIDS

Tăng cường vai trò của Nghị viện trong phòng chống HIV/AIDS

Mức độ ảnh hưởng của đại dịch HIV/AIDS phụ thuộc rất nhiều vào cam kết chính trị cao và các hành động tức thời của lãnh đạo các quốc gia, trong đó có vai trò quan trọng của các Nghị viện và cá nhân các Nghị sĩ.

Việt Nam dự Hội nghị LHQ về phòng chống HIV/AIDS
Việt Nam dự Hội nghị LHQ về phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam bước đầu đã khống chế được tốc độ tăng tỷ lệ nhiễm HIV, con số nhiễm HIV mới phát hiện liên tục giảm trong 3 năm trở lại đây.

Việt Nam dự Hội nghị LHQ về phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam dự Hội nghị LHQ về phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam bước đầu đã khống chế được tốc độ tăng tỷ lệ nhiễm HIV, con số nhiễm HIV mới phát hiện liên tục giảm trong 3 năm trở lại đây.

Đại sứ Việt Nam gặp Phó Tổng thư ký LHQ bàn về tình hình Biển Đông
Đại sứ Việt Nam gặp Phó Tổng thư ký LHQ bàn về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thư ký bày tỏ lo ngại về tình hình ở Biển Đông, khẳng định các bên cần kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình.

Đại sứ Việt Nam gặp Phó Tổng thư ký LHQ bàn về tình hình Biển Đông

Đại sứ Việt Nam gặp Phó Tổng thư ký LHQ bàn về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thư ký bày tỏ lo ngại về tình hình ở Biển Đông, khẳng định các bên cần kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng hòa bình.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN -Ông Michel Sidibe đề nghị Việt Nam hưởng ứng mục tiêu của Liên Hợp Quốc đưa ra là đến năm 2030, toàn cầu kết thúc đại dịch HIV/AIDS.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam

VOV.VN -Ông Michel Sidibe đề nghị Việt Nam hưởng ứng mục tiêu của Liên Hợp Quốc đưa ra là đến năm 2030, toàn cầu kết thúc đại dịch HIV/AIDS.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS
Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến làm việc tại Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến làm việc tại Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Công tác phòng, chống AIDS đạt những thành quả tích cực
Công tác phòng, chống AIDS đạt những thành quả tích cực

Số người nghiện ma tuý mới, số người nhiễm HIV và AIDS đều giảm so với năm trước. Số người tiếp cận với các hoạt động điều trị HIV/AIDS tăng 10% so với năm trước.

Công tác phòng, chống AIDS đạt những thành quả tích cực

Công tác phòng, chống AIDS đạt những thành quả tích cực

Số người nghiện ma tuý mới, số người nhiễm HIV và AIDS đều giảm so với năm trước. Số người tiếp cận với các hoạt động điều trị HIV/AIDS tăng 10% so với năm trước.