Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký Cộng đồng Pháp ngữ

VOV.VN - Quốc hội Việt Nam đã và đang nỗ lực phát huy vai trò, tích cực tham gia các hoạt động của APF và của khối Pháp ngữ.

Chiều 11/10, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng Thư ký Pháp ngữ Micha Elle Jean.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) tiếp Tổng Thư ký  Pháp ngữ Micha Elle Jean.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đã hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các dự án đào tạo, tăng cường tiếng Pháp tại khu vực Đông Nam Á, hỗ trợ nghiên cứu khoa học trong một số lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ, kinh tế, dược, khoa học cơ bản, luật pháp...

Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ thông qua hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).

Việt Nam được các nghị viện thành viên APF tín nhiệm liên tục bầu giữ vị trí Phó Chủ tịch APF trong nhiều nhiệm kỳ. Quốc hội Việt Nam đã và đang nỗ lực phát huy vai trò, tích cực tham gia các hoạt động của APF và của khối Pháp ngữ nói chung; cùng với APF đề xuất các ý kiến tích cực hướng tới củng cố nền dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền và giải quyết khủng hoảng, xung đột trong cộng đồng.

Quốc hội Việt Nam rất mong muốn tăng cường và củng cố sự hiện diện của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Việt Nam rất quan tâm đến các vấn đề kinh tế, xã hội và đã đạt được kết quả khả quan. Hệ thống pháp luật Việt Nam đang thực hiện đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài.

Việt Nam cũng có nhiều phong trào khởi nghiệp, trong đó có nhiều nữ doanh nhân và những người trẻ tham gia.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Thư ký  Pháp ngữ Micha Elle Jean bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao khi được tiếp xúc với những nữ doanh nhân và doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Họ là những người dám nghĩ, dám làm.

Cá nhân bà Tổng tư kí Pháp ngữ rất vui vì Việt Nam đã ủng hộ ý tưởng thiết lập vườn ươm doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cả Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ đang có nhiều hoạt động để mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng, để làm được điều này rất cần đến những thiết chế và hành lang pháp luật để có sự tăng trưởng bền vững. Trong đó, vai trò của Quốc hội là rất quan trọng.

Thời gian tới, đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ sang dự Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 16 tại Madagascar. Với chủ đề tăng trưởng đồng đều và phát triển có trách nhiệm, bà Tổng Thư ký  Pháp ngữ cho rằng, chỉ có tăng trưởng đồng đều mới mang đến sự bình đẳng cho các nước. Các bên sẽ hợp tác trong tinh thần đoàn kết là sợi dây kết nối với cộng đồng. Và trên thế giới không có nước lớn và nước nhỏ mà chỉ có sự chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

Bà Tổng Thư ký  Pháp ngữ mong muốn, thời gian tới Việt Nam sẽ tham gia Diễn đàn nữ doanh nhân pháp ngữ để các doanh nghiệp thực hiện việc khởi nghiệp, nên có những cuộc gặp gỡ bàn về hợp tác đầu tư hay tạo điều kiện về môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam đang xây dựng một môi trường theo hướng vì con người, vì sự phát triển của người dân và muốn đoàn kết với tất cả các nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh sáng kiến của bà Tổng thư kí Pháp ngữ và hai bên hoàn toàn có thể tổ chức sự kiện theo chuyên đề cho từng đối tượng là phụ nữ hay các doanh nghiệp trẻ; đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam xem xét cụ thể vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada tin tưởng triển vọng phát triển Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam
Canada tin tưởng triển vọng phát triển Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam

VOV.VN - Ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), bà Michaëlle Jean, ngày 15/11 đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tại Việt Nam.

Canada tin tưởng triển vọng phát triển Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam

Canada tin tưởng triển vọng phát triển Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam

VOV.VN - Ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), bà Michaëlle Jean, ngày 15/11 đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

VOV.VN -Phó Chủ tịch khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình nhằm tăng cường đóng góp với vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

VOV.VN -Phó Chủ tịch khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình nhằm tăng cường đóng góp với vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Việt Nam tham gia Cộng đồng Pháp ngữ chủ động và có trách nhiệm
Việt Nam tham gia Cộng đồng Pháp ngữ chủ động và có trách nhiệm

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Cộng đồng Pháp ngữ và ASEAN

Việt Nam tham gia Cộng đồng Pháp ngữ chủ động và có trách nhiệm

Việt Nam tham gia Cộng đồng Pháp ngữ chủ động và có trách nhiệm

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Cộng đồng Pháp ngữ và ASEAN

Chủ tịch nước tiếp Tổng Thư ký Cộng đồng Pháp ngữ Micha Elle Jean
Chủ tịch nước tiếp Tổng Thư ký Cộng đồng Pháp ngữ Micha Elle Jean

VOV.VN - Chiều 11/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Micha Elle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Tổng Thư ký Cộng đồng Pháp ngữ Micha Elle Jean

Chủ tịch nước tiếp Tổng Thư ký Cộng đồng Pháp ngữ Micha Elle Jean

VOV.VN - Chiều 11/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Micha Elle Jean, Tổng Thư ký Pháp ngữ đang có chuyến thăm Việt Nam.