“Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể thay đổi tương lai”

VOV.VN-Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam đã thành lập quan hệ với tất cả các nước lớn, với Mỹ là quan hệ đối tác toàn diện. 

“Chúng ta không thể thay đối lịch sử nhưng có thể thay đổi tương lai bằng cách hợp tác với nhau”. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định như vậy trong bài phát biểu về quan hệ Việt-Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhân chuyến thăm chính thức Mỹ vừa qua theo lời mời của Ngoại trưởng  John Kerry.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ

Trong bài phát biểu nhân dịp CSIS công bố báo cáo về quan hệ Việt-Mỹ sau 2 thập kỷ bình thường hóa quan hệ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mô tả những tiến bộ đầy ấn tượng trong quan hệ Việt-Mỹ trong 19 qua là nằm ngoài sức tưởng tượng, ngay cả đối với những người ủng hộ mạnh mẽ nhất bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước, trong đó có Ngoại trưởng John Kerry.

Theo Phó Thủ tướng, sau gần 20 năm bình thường hóa quan hệ, thương mại hai chiều đã tăng hơn 130 lần, đạt 30 tỷ USD vào năm 2013. Hợp tác song phương được thúc đẩy về nhiều mặt mà điển hình là thỏa thuận hạt nhân dân sự 123, đồng thời cũng được mở rộng sang nhiều vấn đề đa phương như phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, cứu trợ nhân đạo và gìn giữ hòa bình. Hai nước cũng tiến hành đối thoại trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, an ninh, quốc phòng, lao động và nhân quyền. Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, Việt Nam và Mỹ cũng đang nỗ lực giải quyết các vấn đề còn tồn tại như hậu quả chất độc da cam, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai bằng cách hợp tác với nhau”.


Sau bài phát biểu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã dành thời gian trao đổi với cử tọa về quan hệ Việt-Mỹ cũng như một số vấn đề khác. Trả lời câu hỏi của 1 phóng viên Trung Quốc về quan hệ Việt-Mỹ và quan hệ Việt-Trung, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, chính sách của Việt Nam là đa dạng hóa và đa phương hóa, tức là phát triển quan hệ với tất cả các nước. Việt Nam đã thành lập quan hệ với tất cả các nước lớn, với Trung Quốc là quan hệ đối tác chiến lược, với Mỹ là quan hệ đối tác toàn diện.

“Việc chúng tôi phát triển quan hệ với 1 nước không cản trở quan hệ của chúng tôi với các nước khác, không phụ thuộc vào quan hệ của chúng tôi với những nước khác. Đó là chính sách của Việt Nam”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước ý kiến của 1 phóng viên Nga về tình hình vịnh Cam Ranh, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam chủ trương phát triển vịnh Cam Ranh trở thành cảng dân sự, không phải quân sự và hoan nghênh mọi sự ủng hộ và hỗ trợ đối với sự phát triển tại khu vực này. 


Về quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh mọi quyết định giúp quan hệ giữa 2 nước trở nên “bình thường hơn”.

“Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ từ năm 1995 và vào thời điểm đó thì không ai có thể tưởng tượng được quan hệ song phương phát triển nhanh như thế nào. Sau gần 19 năm kể từ khi bình thường hóa, hiện nay chúng ta đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Tôi rất thích câu nói của Einstein: ‘Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn tri thức’. Tôi tin rằng, trí tưởng tượng của chúng ta sẽ còn phong phú hơn nữa trong tương lai”- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

Về câu hỏi của một của một chuyên gia thuộc Viện Brookings (Mỹ) liên quan đến “đường lưỡi bò” 9 đoạn và vùng đặc quyền kinh tế tại Biển Đông, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, đường 9 đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố là hoàn toàn không có cơ sở. Theo luật pháp quốc tế thì vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý không phải là khu vực tranh chấp và mọi hoạt động tại đây phải được sự đồng ý của nước sở tại. 

“Bất kỳ hoạt động nào trên vùng đặc quyền kinh tế của một nước mà không được sự đồng ý của nước đó đều vi phạm luật pháp quốc tế. Đây là trường hợp đã xảy ra khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nếu là vùng thực sự có tranh chấp thì cần phải có sự hợp tác giữa các bên liên quan nhưng đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tức là vùng không có tranh chấp”.

Trả lời câu hỏi của một học giả thuộc trường Đại học George Washington về chủ quyền biển đảo tại Biển Đông, Phó Thủ tướng tái khẳng định: “Việt Nam có chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ trước tới nay, Việt Nam luôn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, hiện có 5 quốc gia và 1 vùng lãnh thổ tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan. Đối với quần đảo Trường Sa, Phó Thủ tướng cho rằng, các nước cần phải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và đa phương vì đây không phải là vấn đề riêng giữa Việt Nam hay Trung Quốc, hay giữa Việt Nam với Philippines, mà là vấn đề giữa tất cả các nước đòi hỏi chủ quyền tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN
Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

VOV.VN -Cùng với đó, thúc đẩy các chương trình giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc hóa học, khắc phục hậu quả dioxin/da cam còn sót lại sau chiến tranh.

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

VOV.VN -Cùng với đó, thúc đẩy các chương trình giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc hóa học, khắc phục hậu quả dioxin/da cam còn sót lại sau chiến tranh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao tình cảm, cũng như những đóng góp của ngài John McCain dành cho quan hệ hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao tình cảm, cũng như những đóng góp của ngài John McCain dành cho quan hệ hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng tổ chức các chuyến thăm cấp cao đến Mỹ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng tổ chức các chuyến thăm cấp cao đến Mỹ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Việt - Mỹ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước
Việt - Mỹ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước

VOV.VN - Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2015.

Việt - Mỹ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước

Việt - Mỹ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước

VOV.VN - Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2015.

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam
Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

VOV.VN -Thỏa thuận này hiện đã được đệ trình lên Thượng viện Mỹ chờ thông qua trong một phiên họp toàn thể.

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

VOV.VN -Thỏa thuận này hiện đã được đệ trình lên Thượng viện Mỹ chờ thông qua trong một phiên họp toàn thể.

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN -Ngoài các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể.

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN -Ngoài các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện
Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ

VOV.VN -Việt Nam mong muốn phía Mỹ chú trọng hơn nữa tới vấn đề cắt giảm thuế cho ngành dệt may và giày dép trong đàm phán Hiệp định TPP.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ

VOV.VN -Việt Nam mong muốn phía Mỹ chú trọng hơn nữa tới vấn đề cắt giảm thuế cho ngành dệt may và giày dép trong đàm phán Hiệp định TPP.