Cơ quan chức năng tiếp nhận tài liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa

Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi làm một phiên bản tài liệu này có chiều dài 1,5 mét, rộng 0,6 mét trong khung kính để ở nhà thờ họ Đặng - nơi cung cấp tài liệu gốc

>> Viết thêm về gia tộc giữ báu vật Hoàng Sa / Phát hiện sắc chỉ liên quan đến Hoàng Sa

Như tin đã đưa về việc phát hiện văn bản cổ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa do gia đình ông Đặng Lên ở huyện đảo Lý Sơn cất giữ, để lưu giữ tài liệu quý giá này, sau khi có sự đồng ý của ông Đặng Lên và họ tộc, sáng nay (9/4), đại diện Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, một số ngành liên quan và huyện Lý Sơn tiến hành tiếp quản và bảo lưu tài liệu này. Sở VH-TT&DL đã làm một phiên bản tài liệu này có chiều dài 1,5 mét, rộng 0,6 mét trong khung kính để ở nhà thờ họ Đặng - nơi cung cấp tài liệu gốc. Nhân dịp này, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho ông Đặng Lên, người có công lưu giữ văn bản này từ nhiều năm qua không để thất lạc.

Trước đó, ngày 31/3, trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đã phát hiện tại gia đình ông Đặng Lên ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn đang cất giữ một văn bản chữ Hán cổ của triều đình Nguyễn liên quan đến quần đảo Hoàng Sa mà tộc họ Đặng đã gìn giữ hơn 170 năm qua.

Đây là văn bản Hán cổ của vua Minh Mạng phái một đội thuyền gồm 3 chiếc với 24 lính thủy ra canh giữ đảo Hoàng Sa vào ngày 15/4 năm Minh Mạng thứ 15, tức năm Ất Mùi - 1835. Sắc chỉ ghi rõ: Giao cho ông Võ Văn Hùng ở Lý Sơn chọn những thanh niên khỏe mạnh và giỏi nghề bơi lặn để gia nhập đội thuyền; giao cho ông Đặng Văn Siểm lo kham việc đà công tức là người dẫn đường và giao cho ông Võ Văn Công phụ trách hậu cần.

Đây là tài liệu còn nguyên vẹn bản gốc tính đến thời điểm phát hiện mà các dòng tộc trên đảo Lý Sơn còn lưu giữ liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên