Donald Trump yêu cầu Bộ Ngoại giao giảm 50% tiền cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đề xuất ngân sách Nhà Trắng đang xem xét cắt giảm một nửa tiền chi cho Liên Hợp Quốc và các chương trình hoạt động của tổ chức này.

Động thái trên là nhằm cắt giảm chi phí của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao Mỹ đi 37%. Các nguồn tin cho biết người của Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm cách rút tiền khỏi một số chương trình Liên Hợp Quốc nhất định nhằm đáp ứng mục tiêu đó, theo một bài viết trên tờ Foreign Policy.

Trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: untapped cities.

Hiện nay Mỹ chi khoảng 10 tỷ USD mỗi năm để tài trợ cho Liên Hợp Quốc. Con số trên tương đương với khoảng 20% tổng ngân sách của tổ chức này.

Khoản tiền trên vốn dùng để chi trả cho hoạt động gìn giữ hòa bình, tiêm vaccine cho trẻ em, và giám sát chương trình vũ khí hạt nhân.

Trước tình hình mới, khoản tài trợ này có thể bị giảm đáng kể, buộc Liên Hợp Quốc phải tìm cách khác để có tiền cho các hoạt động quốc tế.

Dự kiến Nhà Trắng sẽ công bố ngân sách 2018 của mình vào ngày 16/3 - thời điểm các đồn đoán về chuyện cắt giảm kinh phí sẽ trở nên rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Trump đã hứa sẽ cắt giảm mạnh những khoản chi phí ông coi là không cần thiết trong hàng loạt chương trình trong nước và quốc tế.

Trong khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng quan hệ ngoại giao và viện trợ của Mỹ thì ông Donald Trump lại triển khai các bước đầu tiên để đảo ngược hướng đi đó. Ông Trump lập luận rằng việc cắt giảm viện trợ nước ngoài và tiền cho Bộ Ngoại giao sẽ đóng góp vào khoản tăng 54 tỷ USD cho chi phí quốc phòng.

Ông Trump trước đó đã bày tỏ quan ngại đặc biệt về Liên Hợp Quốc. Hồi cuối tháng 12/2016, ông đã gọi Liên Hợp Quốc “chỉ là một câu lạc bộ để mọi người gặp gỡ nhau và tán gẫu vui vẻ”.

Khi đó, ông Trump đã cảnh báo trên Twitter: “Đối với Liên Hợp Quốc, mọi thứ sẽ khác sau ngày 20/1 (ngày ông Trump chính thức nhậm chức – ND)”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt Syria

VOV.VN - Phía Nga đã lên tiếng khẳng định sẽ phủ quyết nghị quyết trừng phạt Syria do Pháp và Anh soạn thảo này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt Syria

VOV.VN - Phía Nga đã lên tiếng khẳng định sẽ phủ quyết nghị quyết trừng phạt Syria do Pháp và Anh soạn thảo này.

Chính quyền Trump sẽ duy trì chiến lược xoay trục sang châu Á
Chính quyền Trump sẽ duy trì chiến lược xoay trục sang châu Á

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm một số nước châu Á trong bối cảnh khu vực lo ngại chính quyền Trump đảo ngược chiến lược xoay trục của ông Obama.

Chính quyền Trump sẽ duy trì chiến lược xoay trục sang châu Á

Chính quyền Trump sẽ duy trì chiến lược xoay trục sang châu Á

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm một số nước châu Á trong bối cảnh khu vực lo ngại chính quyền Trump đảo ngược chiến lược xoay trục của ông Obama.

Nga bổ nhiệm quyền Đại sứ tại Liên Hợp Quốc thay thế ông Churkin
Nga bổ nhiệm quyền Đại sứ tại Liên Hợp Quốc thay thế ông Churkin

VOV.VN - Phó Đại sứ thứ 1 tại Liên Hợp Quốc của Nga Pyotr Ilyichev sẽ thay thế ông Vitaly Churkin- đã từ trần- làm quyền Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc.

Nga bổ nhiệm quyền Đại sứ tại Liên Hợp Quốc thay thế ông Churkin

Nga bổ nhiệm quyền Đại sứ tại Liên Hợp Quốc thay thế ông Churkin

VOV.VN - Phó Đại sứ thứ 1 tại Liên Hợp Quốc của Nga Pyotr Ilyichev sẽ thay thế ông Vitaly Churkin- đã từ trần- làm quyền Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc.

Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump tiếp tục bị chỉ trích dữ dội
Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump tiếp tục bị chỉ trích dữ dội

VOV.VN - 134 cựu quan chức và chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ đã lên tiếng bác bỏ sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.

Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump tiếp tục bị chỉ trích dữ dội

Sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump tiếp tục bị chỉ trích dữ dội

VOV.VN - 134 cựu quan chức và chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ đã lên tiếng bác bỏ sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Trump định dùng toàn bộ tiền lương làm từ thiện
Tổng thống Mỹ Trump định dùng toàn bộ tiền lương làm từ thiện

VOV.VN - Ông Trump dự định quyên góp toàn bộ số tiền lương của mình để làm tử thiện dù trước đó từng tuyên bố không nhận lương Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Trump định dùng toàn bộ tiền lương làm từ thiện

Tổng thống Mỹ Trump định dùng toàn bộ tiền lương làm từ thiện

VOV.VN - Ông Trump dự định quyên góp toàn bộ số tiền lương của mình để làm tử thiện dù trước đó từng tuyên bố không nhận lương Tổng thống.