Còn nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng trong cán bộ đảng viên

VOV.VN -Nhiều đại biểu cho rằng có nhiều cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị.

Sáng nay (28/10), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban với các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Ông Tô Huy Rứa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, ở một số đảng bộ, chi bộ, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn dài. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng về nội dung và hình thức, chất lượng chưa cao. Nội dung đăng ký học tập còn chung chung, thiếu cụ thể. Việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thực sự tích cực, kiên quyêt.

Đáng chú ý, vẫn còn nhiều biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng; suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, niềm tin của nhân dân vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, và Nhà nước chưa được cải thiện; tính thuyết phục, sức lôi cuốn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có phần suy giảm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, trong đó tập trung tăng cường chỉ đạo cấp ủy phối hợp thực hiện Chỉ thị 03, đặc biệt, nhiều đại biểu nhấn mạnh đến vấn đề gương mẫu của cán bộ lãnh đạo trong thực hiện chỉ thị 03.

Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng: Vấn đề gương mẫu của lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu hiện nay là vấn đề sống còn đến việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh có hiệu quả hay không. Theo điều tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành cho thấy cái yếu nhất hiện nay là tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai.

Ông Trần Hồng Hà kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Ban Chấp hành Trung ương, đội ngũ người đứng đầu các Bộ, ngành địa phương trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội đã phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục được bệnh hình thức, tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các tổ chức đảng.

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: “Tình hình xã hội có nhiều biểu hiện không tốt, do đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhu cầu thuần túy trước mắt mà là công việc lâu dài. Cần quán triệt sâu sắc yếu tố này và phải luôn luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tùy từng nơi, từng điều kiện, những gì yếu kém phải tập trung giải quyết cho được, trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc những yêu cầu về học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên
Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin nhân dân, tuyên truyền những tấm gương, mô hình tốt.

Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên

Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin nhân dân, tuyên truyền những tấm gương, mô hình tốt.

Hà Nội kỷ luật hơn 2.500 đảng viên
Hà Nội kỷ luật hơn 2.500 đảng viên

2.573 đảng viên bị kỷ luật đa số là cán bộ, đảng viên bị xử lý về hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ để trục lợi

Hà Nội kỷ luật hơn 2.500 đảng viên

Hà Nội kỷ luật hơn 2.500 đảng viên

2.573 đảng viên bị kỷ luật đa số là cán bộ, đảng viên bị xử lý về hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ để trục lợi

Một số đảng viên bị kỷ luật
Một số đảng viên bị kỷ luật

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tố Tranh.

Một số đảng viên bị kỷ luật

Một số đảng viên bị kỷ luật

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tố Tranh.

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm
Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

VOV.VN -Xử lý nghiêm các vi phạm, thậm chí có thể đưa lên thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân vi phạm về an toàn giao thông.

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

VOV.VN -Xử lý nghiêm các vi phạm, thậm chí có thể đưa lên thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân vi phạm về an toàn giao thông.

Yên Bái: Hơn 3 tháng kỷ luật 29 đảng viên
Yên Bái: Hơn 3 tháng kỷ luật 29 đảng viên

VOV.VN -Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 29 đảng viên.

Yên Bái: Hơn 3 tháng kỷ luật 29 đảng viên

Yên Bái: Hơn 3 tháng kỷ luật 29 đảng viên

VOV.VN -Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 29 đảng viên.

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng
Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

VOV.VN - Ông Hùng đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản về vi phạm lấn chiếm đất rừng nhưng không chịu khắc phục sửa chữa.

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

Khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên lấn chiếm đất rừng

VOV.VN - Ông Hùng đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản về vi phạm lấn chiếm đất rừng nhưng không chịu khắc phục sửa chữa.

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác
Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

VOV.VN -  “Đoàn kết trong Đảng như một cái cây. Muốn cây xanh tốt, ra hoa thơm trái ngọt thì phải có rễ tốt. Rễ cọc là tự phê bình và rễ chùm là phê bình”.

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

Mỗi Đảng viên phải tự phê bình trong thực hiện Di chúc của Bác

VOV.VN -  “Đoàn kết trong Đảng như một cái cây. Muốn cây xanh tốt, ra hoa thơm trái ngọt thì phải có rễ tốt. Rễ cọc là tự phê bình và rễ chùm là phê bình”.