Công bố 2 đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN -Huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là hai đơn vị cấp huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Hôm nay (24/1) tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là hai đơn vị cấp huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận cùng đông đảo người dân các xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai. 

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ

Qua phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2014, tỉnh Đồng Nai đã có thêm 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt đủ 19 tiêu chí quốc gia lên 52 xã trên tổng số 136 xã trong toàn tỉnh. Trong kết quả chung này, huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh là 2 đơn vị cấp huyện dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới với mức độ đạt chuẩn nông thôn mới cao hơn so với quy định chung. Nếu như huyện Xuân Lộc có tới 86% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên trên 37 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1% và có tới gần 98% người dân trong huyện được sử dụng nước sạch…thì tại thị xã Long Khánh, nơi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đến thăm chiều nay, tất cả 9 xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia. Địa phương này đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn với chất lượng ngày càng cao, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người lên gần 39 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%. Với 100% nhà ở, đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học các cấp, trạm y tế xã đều đạt chuẩn…đã tạo diện mạo nông thôn mới khang trang, đồng bộ theo hướng hiện đại ở thị xã Long Khánh. 

Một trong những kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Nai là phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” trên nền tảng “4 có” (có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có đời sống kinh tế được cải thiện, có đời sống văn hoá tốt và có môi trường sinh thái tốt) và “3 không” trong công tác tuyên truyền vận động ( không để cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên nào ở cơ sở; không để bất kỳ tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội nào và không để bất kỳ người nông dân nào ở xã đứng ngoài cuộc trong xây dựng nông thôn mới). Chính vì vậy, trong 23.000 tỷ đồng mà tỉnh Đồng Nai huy động triển khai xây dựng nông thôn mới 4 năm qua, ngân sách trung ương chỉ chiếm chưa đến 1%, còn lại là ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp....

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực chỉ đạo, triển khai đạt được những kết quả ấn tượng với những con số thực chất đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng nêu rõ: xây dựng nông thôn mới trước hết phải có kinh tế phát triển hiệu quả, bền vững; phải có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại hơn; đời sống, vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện tốt hơn; môi trường sống xanh-sạch-đẹp ngày càng tốt hơn; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh trên cơ sở dân chủ, pháp quyền; phải có hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng đã thể hiện rõ các yêu cầu này, góp phần cụ thể hóa mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh trên địa bàn nông thôn, cụ thể hóa tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp ngay tại địa bàn nông thôn.


Thủ tướng nhấn mạnh: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới sau 4 năm triển khai trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng trân trọng nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải tiếp tục nỗ lực để phấn đấu đạt mục tiêu đến hết 2015 cả nước có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện. Trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, đồng thời có kế hoạch, chương trình hành động, kiểm tra, đôn đốc cụ thể và phân công, bố trí cán bộ hiệu quả gắn với tăng cường vận động các tầng lớn nhân dân tham gia tích cực với tư cách là chủ thể, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, vừa vì lợi ích của nhân dân, vừa góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng tặng Bằng công nhận và khen thưởng cho 2 đơn vị

Thứ hai, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai  và các địa phương trong cả nước trên cơ sở yêu cầu, tiêu chí chung phải cụ thể hóa sát- đúng, phù hợp với địa phương từ cập nhật quy hoạch, cụ thể hóa các tiêu chí để phấn đấu thực hiện một cách sáng tạo theo hướng ngày càng tốt hơn; đồng thời xác định tiêu chí ngày càng cao hơn đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ ba, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương vận dụng sáng tạo các chính sách của Đảng, Nhà nước để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là vận dụng các chính sách nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đây là nhân tố hàng đầu nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và của cả nền kinh tế; khuyến khích doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp và đầu tư sản xuất, kinh doanh công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:  "Chúng ta chủ trương phát triển bền vững “ly nông-không ly hương”. Công nghiệp dịch vụ phát triển ngay trên địa bàn nông thôn. Người lao động từ làm nông nghiệp chuyển bớt sang làm công nghiệp dịch vụ cũng ngay trên địa bàn nông thôn. Cả nước GDP trong nông nghiệp còn gần 19% nhưng có tới 49% số người lao động. 49% số người lao động làm ra 19% GDP thì người làm nông nghiệp thu nhập thấp, phải chuyển sang công nghiệp, dịch vụ và chỉ đi vào doanh nghiệp làm việc, mà hiệu quả nhất, tốt nhất là ngay tại địa bàn nông thôn. Chúng ta phải khuyến khích doanh nghiệp về sản xuất ở địa bàn nông thôn cả sản xuất, chế biến nông nghiệp, cả công nghiệp và dịch vụ địa bàn nông thôn. Đây là chính sách phải khuyến khích cả về đất, về thuế…Nghị định Chính phủ cũng đã có nhưng không đủ sức hấp dẫn, không đủ sức kích thích thì trông chờ vào sự sáng tạo vận dụng của các địa phương…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các địa phương cần nghiên cứu, ban hành các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất mới, nhất là liên kết hợp tác sản xuất giữa người nông dân với doanh nghiệp đầu vào và doanh nghiệp đầu ra; quan tâm chính sách hỗ trợ dậy nghề cho cả doanh nghiệp và người lao động để năng cao năng suất, chất lượng, giá thành và thu nhập ổn định cho người dân. Nhiệm vụ trọng tâm thứ tư, Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ trung ương, địa phương đến nguồn lực của doanh nghiệp và người dân, tăng cường lồng ghép các chương trình đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong phát triển cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương…

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trực tiếp trao quyết định và bằng công nhận huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã quyết định thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng cho hai đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã trao bằng công nhận và khen thưởng 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2014, đồng thời khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Hình ảnh Thủ tướng thăm 2 huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới:




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Xã Anông hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới
Quảng Nam: Xã Anông hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

VOV.VN -Tính đến cuối tháng 12/2014, 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã đã hoàn thành đúng như kế hoạch được giao.

Quảng Nam: Xã Anông hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Quảng Nam: Xã Anông hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

VOV.VN -Tính đến cuối tháng 12/2014, 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã đã hoàn thành đúng như kế hoạch được giao.

Tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi
Tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư 17 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

Tháo gỡ khó khăn xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư 17 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Chớ làm nông thôn mới kiểu “chín ép”!
Chớ làm nông thôn mới kiểu “chín ép”!

VOV.VN-Việc triển khai xây dựng nông thôn mới theo phong trào còn diễn ra ở không ít địa phương. Có nơi đã bước đi chệch hướng trên chặng đường này.

Chớ làm nông thôn mới kiểu “chín ép”!

Chớ làm nông thôn mới kiểu “chín ép”!

VOV.VN-Việc triển khai xây dựng nông thôn mới theo phong trào còn diễn ra ở không ít địa phương. Có nơi đã bước đi chệch hướng trên chặng đường này.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2015 và những năm tiếp theo, các Bộ, ngành địa phương cần tập trung cho hạ tầng, môi trường, phát triển sản xuất. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp về xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2015 và những năm tiếp theo, các Bộ, ngành địa phương cần tập trung cho hạ tầng, môi trường, phát triển sản xuất. 

Thủ tướng chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới 2015
Thủ tướng chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới 2015

VOV.VN -Liên quan đến rà soát, bổ sung và hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng nêu rõ quan điểm không chạy theo hình thức mà hạ thấp tiêu chí.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới 2015

Thủ tướng chỉ đạo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới 2015

VOV.VN -Liên quan đến rà soát, bổ sung và hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng nêu rõ quan điểm không chạy theo hình thức mà hạ thấp tiêu chí.

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ
Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

VOV.VN - Quân đoàn 4 có 17 đơn vị trực thuộc… đang chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều địa phương

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

Bộ đội cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Đông Nam bộ

VOV.VN - Quân đoàn 4 có 17 đơn vị trực thuộc… đang chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều địa phương

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên
Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

VOV.VN-Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay xã Tuy Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

Yên Bái có xã nông thôn mới đầu tiên

VOV.VN-Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay xã Tuy Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới