Công bố Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng

VOV.VN -Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Chiều 25/1, thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo công bố Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; là trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế biển…

Ông Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng thông tin nội dung Nghị quyết đến phóng viên báo chí

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tỷ trọng đóng góp vào GDP cả nước đạt 8,2%. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Để đạt được mục tiêu này, Nghị quyết đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, như: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, hiện đại; phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh liên kết vùng trong tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, các địa phương ven biển Đông Bắc, hai hành lang kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc…

“Trên cơ sở chương trình hành động của Chính phủ và chương trình hành đồng của các cơ quan, Bộ ngành Trung ương, Hải Phòng sẽ xây dựng chương trình hành động. Tới đây, Ban thường vụ Thành ủy sẽ có hội nghị quán triệt về thực hiện nghị quyết 45 và hội nghị quán triệt về chương trình hành động và kinh nghiệm từ những đợt triển khai nghị quyết trươc đây, với  một tinh thần hết sức khẩn trương”, ông Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2019
Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2019

VOV.VN - Có thể thấy khí thế làm việc, thi đua sôi nổi ngay từ những giờ phút đầu tiên của Năm mới 2019 tại các bến cảng Hải Phòng.

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2019

Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên năm 2019

VOV.VN - Có thể thấy khí thế làm việc, thi đua sôi nổi ngay từ những giờ phút đầu tiên của Năm mới 2019 tại các bến cảng Hải Phòng.

Hải Phòng kêu khó với Thủ tướng do không thanh toán được hợp đồng BT
Hải Phòng kêu khó với Thủ tướng do không thanh toán được hợp đồng BT

VOV.VN - Sáng 28/12, Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã khai mạc, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hải Phòng kêu khó với Thủ tướng do không thanh toán được hợp đồng BT

Hải Phòng kêu khó với Thủ tướng do không thanh toán được hợp đồng BT

VOV.VN - Sáng 28/12, Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương đã khai mạc, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Thương mại doanh nhân Hải Phòng
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Thương mại doanh nhân Hải Phòng

VOV.VN -  Tuần lễ Văn hóa – Du lịch – Thương mại doanh nhân Hải Phòng trong thời kỳ hội nhập vừa khai mạc tối 30/12

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Thương mại doanh nhân Hải Phòng

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch, Thương mại doanh nhân Hải Phòng

VOV.VN -  Tuần lễ Văn hóa – Du lịch – Thương mại doanh nhân Hải Phòng trong thời kỳ hội nhập vừa khai mạc tối 30/12

Chính thức thu phí BOT trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình
Chính thức thu phí BOT trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình

VOV.VN -Từ sáng nay (4/1/2019), trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên QL10 đoạn Hải Phòng–Thái Bình bắt đầu thu phí. Mức phí thấp nhất là 35.000 đồng/xe dưới 12 chỗ.

Chính thức thu phí BOT trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình

Chính thức thu phí BOT trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình

VOV.VN -Từ sáng nay (4/1/2019), trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên QL10 đoạn Hải Phòng–Thái Bình bắt đầu thu phí. Mức phí thấp nhất là 35.000 đồng/xe dưới 12 chỗ.

Hải Phòng vẫn còn tình trạng vi phạm đất quốc phòng
Hải Phòng vẫn còn tình trạng vi phạm đất quốc phòng

VOV.VN -Hải Phòng vừa phát hiện một số hộ dân đang hoàn thiện các công trình xây dựng trái phép tại một khu đất quốc phòng 

Hải Phòng vẫn còn tình trạng vi phạm đất quốc phòng

Hải Phòng vẫn còn tình trạng vi phạm đất quốc phòng

VOV.VN -Hải Phòng vừa phát hiện một số hộ dân đang hoàn thiện các công trình xây dựng trái phép tại một khu đất quốc phòng