Công bố thành lập thành phố Kon Tum và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3

Thành phố Kon Tum nằm trong hệ thống các đô thị Tây Nguyên, là 1 trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh

Sáng 30/4, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum công bố Nghị định của Chính phủ thành lập thành phố trực thuộc tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3 do Nhà nước trao tặng.

Kể từ khi được công nhận Đô thị loại 3 từ tháng 10/2005 đến nay, thị xã Kon Tum thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - thương mại dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân từ 16 đến 17%, thu nhập bình quân đầu người 14 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 8%.

Ông Phan Văn Thế, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum nói: Thị xã Kon Tum nằm trong hệ thống các đô thị Tây Nguyên, là 1 trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh. Khi đề án thành lập thành phố Kon Tum được chính phủ thông qua, sẽ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. Về hướng mở rộng không gian đô thị, thành phố sẽ phát triển theo 2 hướng chính là hướng Bắc và hướng Nam, tạo thành trục không gian nhằm gắn kết giữa đô thị cũ và đô thị mới nam cầu Đăk Bla./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên