Cử tri đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ

VOV.VN -Nhiều cử tri thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề thu nhập của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ ở cơ sở.

Hôm nay (18/11), theo dõi phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, ông Đồng Văn Khiêm, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố cho biết: “Qua theo dõi kỳ họp và đặc biệt là phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tôi rất đồng tình với một số đại biểu Quốc hội nói về vấn đề con người. Cho nên tôi đề nghị Bộ trưởng cần suy nghĩ thêm việc quản lý như thế nào. Hiện nay chúng ta đang lấn cấn vì không có tiền để tăng lương, bởi vì số tiền lương quá nhiều nhưng chất lượng không đáp ứng được yêu cầu. Tôi nghĩ bây giờ phải làm cuộc cách mạng về con người, giải quyết vấn đề con người là cơ bản, làm sao để cán bộ, viên chức làm đủ 8 tiếng thôi chứ chưa nói đến việc khác. Nếu Bộ Nội vụ làm tốt vấn đề này thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề khác, lấy lại lòng tin của dân”.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn sáng 18/11 (Ảnh: Quang Trung)

Nhiều cử tri thành phố cũng rất quan tâm đến vấn đề thu nhập của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ ở cơ sở. Ông Bùi Đình Tính, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7 cho rằng: “Thời gian qua, cán bộ ở cơ sở phường – xã không chuyên trách thì đồng lương rất thấp, không đủ sống và không khuyến khích được tuổi trẻ. Vừa qua có thông tin từ ngày 1/1/2015 sẽ tăng lương cho các cán bộ công chức có mức lương thấp, nhưng tăng 5% cũng không được bao nhiêu. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đội ngũ cán bộ công chức phải có trình độ, mà như vậy thì phải có chế độ đãi ngộ để thu hút được nhân tài. Do đó, mong rằng qua kỳ họp Quốc hội lần này sẽ có chế độ đãi ngộ cho lớp trẻ, những người có trình độ, có tài có đức để tham gia chính quyền địa phương. Đó là mong muốn lớn nhất của nhân dân”.

** Theo dõi phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình,  cử tri Nguyễn Tiến Nhật, tổ dân phố 4, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho rằng: các vấn đề về chất lượng nền công vụ, sắp xếp bố trí hợp lý bộ máy, quy hoạch đào tạo cán bộ vẫn chưa thỏa đáng.

Cử tri Nguyễn Tiến Nhật nói: “Phần trả lời của Bộ trưởng có nhiều điểm chưa thỏa đáng, chưa được đồng tình của dân. Bởi vì công tác bố trí cán bộ có nhiều cái chưa phù hợp. Bây giờ hàng ngũ trẻ kiến thức có, bằng cấp có nhưng khó là các cháu mới ra trường thì đòi hỏi kinh nghiệm. Do đó nên sắp xếp, bố trí làm sao để đội ngũ cán bộ trẻ được có chỗ đứng để được phát huy tài năng và sức trẻ. Là một cử tri, tôi mong muốn tất cả những chính sách phải quan tâm đến địa phương, cơ sở”.

** Có 25 năm phục vụ kháng chiến chống Pháp, nhưng về hưu chỉ được 1,5 triệu đồng/tháng, cử tri Hoàng Thanh Trung, 78 tuổi, ở số nhà 7B, đường Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku, cho rằng, lương hưu của cán bộ phục vụ kháng chiến hiện nay không thỏa đáng.

Cử tri Hoàng Thanh Trung nói: "Những đồng chí cán bộ đại đội, tiểu đoàn sau khi giải phóng về hưu, lương không bằng trung sĩ, thượng sĩ ngày nay. Hiện nay, những người tham gia chống Pháp, trên dưới 80 tuổi rồi, nhưng không có chế độ gì. Đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm những người trong thời gian kháng chiến chống Pháp bởi qũy thời gian của những người đó không còn nhiều”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri hài lòng về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương
Cử tri hài lòng về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương

VOV.VN - Cử tri  Nguyễn Hồng Lực ở đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM nhận xét: “Cách trả lời của ông Vũ Huy Hoàng rất thẳng thắn và nhiệt tình.

Cử tri hài lòng về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương

Cử tri hài lòng về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương

VOV.VN - Cử tri  Nguyễn Hồng Lực ở đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM nhận xét: “Cách trả lời của ông Vũ Huy Hoàng rất thẳng thắn và nhiệt tình.

Ý kiến cử tri về phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình
Ý kiến cử tri về phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình

VOV.VN -“Từ trước đến nay chúng ta kêu gọi giảm biên chế, nhưng thực tế càng ngày càng phình ra”.

Ý kiến cử tri về phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Ý kiến cử tri về phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình

VOV.VN -“Từ trước đến nay chúng ta kêu gọi giảm biên chế, nhưng thực tế càng ngày càng phình ra”.

Cử tri tiếp tục có ý kiến về phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương
Cử tri tiếp tục có ý kiến về phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương

VOV.VN - Các cử tri cho rằng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nhìn nhận những yếu kém của những lĩnh vực ngành mình quản lý.

Cử tri tiếp tục có ý kiến về phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương

Cử tri tiếp tục có ý kiến về phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương

VOV.VN - Các cử tri cho rằng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nhìn nhận những yếu kém của những lĩnh vực ngành mình quản lý.

Cử tri nhận xét về phần trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại QH
Cử tri nhận xét về phần trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại QH

VOV.VN -Cử tri tỉnh đánh giá cao báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và nội dung Quốc hội thảo luận

Cử tri nhận xét về phần trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại QH

Cử tri nhận xét về phần trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại QH

VOV.VN -Cử tri tỉnh đánh giá cao báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và nội dung Quốc hội thảo luận

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Cử tri đánh giá cao những câu trả lời của Bộ trưởng về công tác quản lý thị trường, chất lượng phân bón và giá xăng dầu.

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Cử tri đánh giá cao những câu trả lời của Bộ trưởng về công tác quản lý thị trường, chất lượng phân bón và giá xăng dầu.