Củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam- CHDCND Triều Tiên

VOV.VN - Ông Choe Jin Su mời Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sang thăm Triều Tiên

Cuối buổi chiều nay, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp thân mật ông Choe Jin Su, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ thống nhất Tổ quốc Triều Tiên.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Mặt trận Dân chủ thống nhất Tổ quốc Triều Tiên
Ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh ông Choe Jin Su và đoàn đại biểu Quốc hội Triều Tiên thăm Việt Nam và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 (IPU-132). Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam – Triều Tiên đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Việt Nam và Triều Tiên có quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng và dày công vun đắp. Ngày nay, mối quan hệ tốt đẹp này đang được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế thừa, phát huy. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó, vì lợi ích nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Bí thư thứ nhất Kim Jong Un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng đất nước.

Cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ thống nhất Tổ quốc Triều Tiên Choe Jin Su đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam đối với việc đăng cai IPU-132 và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Choe Jin Su cho rằng, quan hệ song phương 2 Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn trao đổi kinh nghiệm về tình hình xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, ông Choe Jin Su mời Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sang thăm Triều Tiên và ông Nguyễn Thiện Nhân đã vui vẻ nhận lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào

Thúc đẩy triển khai hiệu quả thuận hợp tác Việt Nam- Iran
Thúc đẩy triển khai hiệu quả thuận hợp tác Việt Nam- Iran

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Ngài Sayed Ahmad Reza Dastgheib và Quốc hội Iran thúc đẩy triển khai hiệu quả những thoả thuận giữa hai nước

Thúc đẩy triển khai hiệu quả thuận hợp tác Việt Nam- Iran

Thúc đẩy triển khai hiệu quả thuận hợp tác Việt Nam- Iran

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Ngài Sayed Ahmad Reza Dastgheib và Quốc hội Iran thúc đẩy triển khai hiệu quả những thoả thuận giữa hai nước

Hạ viện Ấn Độ luôn dành sự ủng hộ cao nhất đối với Việt Nam
Hạ viện Ấn Độ luôn dành sự ủng hộ cao nhất đối với Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cho rằng sau chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã được tiếp thêm động lực mới.

Hạ viện Ấn Độ luôn dành sự ủng hộ cao nhất đối với Việt Nam

Hạ viện Ấn Độ luôn dành sự ủng hộ cao nhất đối với Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cho rằng sau chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã được tiếp thêm động lực mới.